Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu bán dẫn
| Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Việt Nam - Nhật Bản đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới |
Theo Báo Nhân Dân, VJSS-2026 do Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội (VJU) và Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản (AVIJ) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT). Hội thảo diễn ra từ ngày 20-23/9 tại Hà Nội, gồm hai ngày thảo luận chuyên môn và hai ngày tham quan thực tế.
![]() |
| Hội thảo Bán dẫn Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 năm 2026 (VJSS-2026) diễn ra tại Hà Nội ngày 20/9. (Ảnh: Báo Nhân Dân) |
Đây là lần thứ hai Hội thảo Bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức, tiếp nối sự kiện đầu tiên diễn ra tại Osaka (Nhật Bản) năm 2025. Hội thảo năm nay thu hút khoảng 600 đại biểu, trong đó có hơn 40 diễn giả phiên toàn thể và diễn giả khách mời, 110 tóm tắt cho các bài trình bày miệng và poster, gần 12 bài trình bày từ doanh nghiệp. Hơn 350 sinh viên đến từ 9 trường đại học tại Hà Nội tham dự các bài giảng đại chúng.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết Nhật Bản là một trong những quốc gia hàng đầu về công nghiệp bán dẫn, có thế mạnh về vật liệu, thiết bị chế tạo, sản xuất chính xác và kiểm soát chất lượng. Trong khi đó, Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nền sản xuất điện tử đang phát triển và quyết tâm phát triển ngành bán dẫn. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tạo khuôn khổ thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này.
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên một số hướng trọng tâm. Trong đó, hai bên có thể xây dựng chương trình hợp tác dài hạn về đào tạo nhân lực bán dẫn theo chuẩn quốc tế; mở rộng đào tạo sau đại học, trao đổi giảng viên và cơ hội thực tập tại doanh nghiệp. Trường Đại học Việt Nhật được kỳ vọng phát huy vai trò cầu nối cùng mạng lưới trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Hai bên cũng được đề xuất đẩy mạnh nghiên cứu chung gắn với các sản phẩm chiến lược, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh và phòng thí nghiệm chung; đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư có chất lượng từ doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, hợp tác cần có lộ trình, mục tiêu và đầu mối thực hiện rõ ràng, với kết quả được thể hiện bằng số nhân lực được đào tạo, công nghệ được chuyển giao và sản phẩm được thương mại hóa.
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực bán dẫn trình độ đại học trở lên, trong đó 15.000 người phục vụ công đoạn thiết kế và 35.000 người cho sản xuất, đóng gói, kiểm thử.
![]() |
| PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Báo Nhân Dân) |
Tại hội thảo, PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đơn vị đang phát triển Trung tâm quốc gia hỗ trợ thiết kế, chế tạo và kiểm thử vi mạch tích hợp, hướng tới trở thành nền tảng dùng chung cho đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp. Đại học Quốc gia Hà Nội đồng thời hoan nghênh các đối tác quốc tế, đặc biệt là các đối tác Nhật Bản, tham gia nghiên cứu chung, phát triển công nghệ và thành lập các phòng thí nghiệm chung về bán dẫn.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho rằng việc hai nước cùng phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa đối với tương lai ngành bán dẫn của cả hai bên. Để thực hiện điều này, cần có các cơ sở nghiên cứu tiên tiến, trang thiết bị phù hợp, khả năng tiếp cận tri thức cũng như cơ hội hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.
Báo Công lý cho biết chương trình VJSS-2026 tập trung vào 7 nhóm chủ đề, gồm thiết kế và kiểm định mạch tích hợp; linh kiện quang điện tử và công nghệ chip bán dẫn; thiết kế vật liệu tiên tiến và công nghệ chế tạo thông minh; đóng gói và kiểm thử tiên tiến; AI và điện toán lượng tử trong bán dẫn; các lĩnh vực tiên phong, đổi mới sáng tạo trong bán dẫn; phát triển nguồn nhân lực và hợp tác đại học - doanh nghiệp.
Thông qua các phiên chuyên môn, hoạt động trao đổi học thuật, định hướng nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp, VJSS-2026 hướng tới tăng cường mạng lưới hợp tác giữa các nhà khoa học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn.
Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy. |
Ngày 18/9 tại Tokyo (Nhật Bản), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện khẳng định quyết tâm của hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân, cùng hướng tới tương lai phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng. |
Tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm






