Kết nối trí thức Việt tại Nhật Bản trong nghiên cứu và phát triển công nghệ
| Việt Nam trong những câu chuyện trở về Người Việt trở thành cộng đồng nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản |
Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản của Thứ trưởng Lê Quân, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các trường đại học trong nước cùng đông đảo trí thức Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Nhật Bản.
Buổi gặp gỡ tập trung trao đổi về định hướng phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ của Việt Nam, đồng thời tìm kiếm các hình thức hợp tác nhằm phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới kết nối của cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài.
Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đánh giá Kansai là một trong những trung tâm quan trọng của Nhật Bản về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và sinh viên Việt Nam tại khu vực này là nguồn lực có giá trị đối với sự phát triển của đất nước.
![]() |
| Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân gặp gỡ, trao đổi với hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai (Nhật Bản). (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka). |
Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước với cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và phát triển công nghệ theo hướng thiết thực, lâu dài.
Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lê Quân thông tin về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam tại nước ngoài trong việc huy động kinh nghiệm quốc tế, nguồn lực chuyên môn và mở rộng mạng lưới hợp tác, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị.
Trong phần trao đổi, các nhà khoa học, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại Kansai đã đề xuất nhiều giải pháp tăng cường kết nối nghiên cứu, hợp tác chuyên môn và tạo điều kiện để trí thức ở nước ngoài tham gia đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
Bên cạnh nguyện vọng trở về làm việc và cống hiến, một số đại biểu bày tỏ quan tâm đến môi trường nghiên cứu, cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực công nghệ chuyên sâu như công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.
Các ý kiến cho rằng, chính sách thu hút trí thức cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, bảo đảm điều kiện để chuyên gia tiếp tục phát triển chuyên môn, triển khai nghiên cứu và ứng dụng kết quả vào thực tiễn.
Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và làm việc tại Nhật Bản trong những lĩnh vực như y khoa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, khoa học máy tính và khoa học dữ liệu. Đây là những lĩnh vực được quan tâm trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa đội ngũ chuyên gia Việt Nam tại Kansai với các cơ sở giáo dục đại học trong nước.
Thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp, đại diện các trường đại học Việt Nam và cộng đồng trí thức tại Nhật Bản bước đầu tìm hiểu nhu cầu, thế mạnh chuyên môn và khả năng phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nhằm duy trì kết nối, hỗ trợ tìm kiếm đối tác và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, góp phần phát huy nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài và làm sâu sắc hơn hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Ngày 4/10, 200 thiếu nhi tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có 25 em là con em người Nhật Bản đang sinh sống, học tập trên địa bàn, cùng tham gia Hội thi vẽ tranh năm 2026 với chủ đề “Môi trường sống xanh”. Chương trình do Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đồng Nai phối hợp Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố tổ chức. |
Ngày 4/10/2026, Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu, Nhật Bản – “FAVIJA CHUBU CUP 2026” đã diễn ra sôi nổi tại sân bóng Công viên Otagawa Kasenjiki, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. |
Tin bài khác
Người Việt trở thành cộng đồng nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu, Nhật Bản





