Chuyện lạ ở Hà Tĩnh: Hồ sơ đề nghị khen thưởng bị “bỏ quên” trong tủ hàng chục năm
Gần 20 năm mỏi mòn chờ chế độ khen thưởng kháng chiến, cũng chừng đó thời gian cụ bà gần 80 tuổi sống trong sự trông ngóng, thấp thỏm và uất ức nghẹn ngào. Chỉ vì một lý do đáng tiếc: Hồ sơ khen thưởng của bà không được gửi lên cấp trên để xét duyệt và bị lãng quên trong tủ chính quyền xã suốt ngần ấy thời gian.
Quên hồ sơ của dân trong tủ
Đó là câu chuyện buồn đẫm nước mắt của bà Phạm Thị Ân sinh năm 1940 ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Nằm trong số đối tượng được Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách các chế độ khen thưởng cho những người có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1996 bà Phạm Thị Ân đã thực hiện việc kê khai thành tích tham gia kháng chiến của mình. Bà kê khai đầy đủ những giấy tờ mà xã chuyển và sau đó gửi lại cho chính quyền xã Kỳ Lâm.
|
Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Phạm Thị Ân mỏi mòn chờ chế độ khen thưởng.
Bà Ân nhớ như in sự việc và kể lại với PV: "Tôi nộp hồ sơ năm 1996, nhưng đến năm 2004, xã mới kiểm tra và trả về để tôi bổ sung, vì thiếu biên bản họp thôn. Tôi được cán bộ thôn tạo điều kiện, họp và lập biên bản rất nhanh. Hoàn chỉnh việc bổ sung, tôi đem nộp cho Hội đồng thi đua khen thưởng xã để làm các thủ tục trình cấp trên xét duyệt. Từ đó, tôi bắt đầu chờ đợi".
Bà Ân trình bày tiếp: "Những người cùng kê khai thành tích trong thời gian với tôi đã được cấp trên khen thưởng. Riêng trường hợp của tôi, vẫn chưa nhận được chế độ mà không rõ vì lý do gì. Trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2012, tôi đã hàng chục lần lặn lội ra Ban chính sách rồi đến lãnh đạo chính quyền xã Kỳ Lâm để hỏi chế độ của mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “chờ và chờ rồi sẽ có”.
|
Bản tường trình của bà Phạm Thị Ân gửi Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Kỳ Anh
Không thể chờ đợi thêm nữa, ngày 29/10/2012, bà làm đơn gửi tới Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) huyện Kỳ Anh với nội dung dù đã kê khai thành tích kháng chiến từ lâu nhưng bản thân vẫn chưa nhận được chế độ mà không rõ lý do vì sao. Ngày 1/11/2012 Hội đồng TĐKT huyện Kỳ Anh ra văn bản số 08/HĐTĐKT “về việc trả lời đơn thư công dân” gửi UBND xã Kỳ Lâm để giao xem xét trả lời.
|
Công văn của Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện giao xã Kỳ Lâm kiểm tra trả lời
Đến ngày 8/11/2012 UBND xã Kỳ Lâm ra văn bản số 16/UBND “về việc trả lời đơn thư công dân” gửi Hội đồng TĐKT huyện Kỳ Anh do ông Trần Điểu – Chủ tịch UBND xã ký (nay là Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lâm). Dường như chỉ đến khi có văn bản của UBND huyện giao thì lúc đó chính quyền xã Kỳ Lâm mới vào cuộc kiểm tra và lý do bà Phạm Thị Ân không được khen thưởng mới sáng tỏ.
Xã nhận khuyết điểm
Văn bản trả lời của xã Kỳ Lâm nêu rõ như sau: “Sau khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng kê khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ và nhân dân. Năm 1996 bà Phạm Thị Ân đã kê khai, Hội đồng TĐKT xã đã xét có danh sách trích ngang nộp về Ban TĐKT nằm tại số thứ tự 39 và ông Nguyễn Lộc Hằng (nguyên cán bộ phụ trách công tác TĐKT đã ký nhận – có hồ sơ kèm theo).
Sau khi ký nhận do hồ sơ bà Ân chưa đủ điều kiện nên đã trả về theo yêu cầu phải làm lại. Ngày 2/8/2004 bà Ân làm lại bản khai nộp cho ông Nguyễn Thanh Thảo và đến ngày 30/8/2004 Hội đồng TĐKT xã đã họp xét (có hồ sơ của bà Ân kèm theo) để đề nghị khen thưởng cho bà. Ngày 8/11/2012 Hội đồng TĐKT xã họp và tìm hồ sơ lưu trữ thì thấy hồ sơ bà Ân tại tủ cán bộ Nguyễn Thanh Thảo – nguyên cán bộ phụ trách chính sách xã, hồ sơ gồm 1 bộ gốc, có thẩm định của cơ quan nhận hồ sơ là thiếu Biên bản xóm.
|
Văn bản trả lời của UBND xã Kỳ Lâm với nội dung xác nhận hồ sơ khen thưởng của bà Ân bị để quên trong tủ cán bộ chính sách
Như vậy, Hội đồng TĐKT xã xác định sau khi Hội đồng TĐKT huyện nhận hồ sơ thiếu Biên bản của xóm nên trả lại để bổ sung. Nhưng, cán bộ chính sách xã không chuyển hồ sơ cho đối tượng để bổ sung, dẫn đến việc bà Ân không có danh sách được hưởng Huân huy chương kháng chiến.
Chúng tôi nhận thấy đây là cái sai do cán bộ chính sách thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm để hồ sơ của đối tượng tồn đọng tại tủ mình không xử lý cho đối tượng.
Hội đồng TĐKT xã nhiệm kỳ 2004 – 2009 thiếu kiểm tra dẫn đến sự việc như hôm nay. Chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm sai sót của tập thể Hội đồng TĐKT xã nhiệm kỳ cũ và cán bộ phụ trách”.
Như vậy qua văn bản trả lời của UBND xã Kỳ Lâm đã nói rõ lý do bà Phạm Thị Ân không được nhận thưởng huân huy chương kháng chiến là vì cán bộ chính sách và Hội đồng TĐKT xã đã thiếu trách nhiệm khi để quên hồ sơ khen thưởng của bà ở trong tủ mà không chuyển lên cấp trên để xem xét giải quyết.
Việc bỏ quên hồ sơ đề nghị chế độ khen thưởng cho công dân trong tủ của xã là việc làm tắc trách của cán bộ chuyên môn, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người có công với cách mạng.
Hành trình vụ hồ sơ đề nghị chế độ khen thưởng cho Phạm Thị Ân, tiếp tục diễn biến ra sao. Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc trong các bài tiếp theo!
Công Lý – Quang Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả, thực chất Đồng thuận 5 điểm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




