Chuyển hóa nỗi đau thành liều thuốc chữa lành
Tháng 7 năm 1994, bà Joanne Cacciatore chưa kịp vui mừng vì sự ra đời của con gái, thì trái tim chợt tan vỡ khi con gái mới sinh nhắm mắt lìa đời.
Quá đau khổ, người mẹ 29 tuổi đã tìm đến các chuyên gia tư vấn để được giúp đỡ. Tuy nhiên, bà cảm thấy tệ hơn sau các buổi trị liệu. Bà không ăn, không ngủ được vì những suy nghĩ về con gái cứ ám ảnh lấy bà, cuộc sống bà như chìm ngập trong bóng tối.
Giữa lúc tuyệt vọng, Cacciatore quyết định tìm cách giúp mình và những người đồng cảnh ngộ. Bà nộp đơn học đại học và sau đó bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về chấn thương tâm lý vào năm 2007.
Sau khi tốt nghiệp, bà làm công việc giảng dạy và tư vấn tại Đại học bang Arizona, Mỹ.
![]() |
| Bà Joanne Cacciatore, 57 tuổi, khuyến khích mọi người kết nối với thiên nhiên và những con vật đáng yêu để tâm hồn bình yên hơn. |
Năm 2015, bà cứu một con ngựa sắp chết đói trong một chuyến đi bộ đường dài và mang về nhà nuôi. Không lâu sau đó, một trong những khách hàng đang chịu đựng nỗi đau mất con - đã hỏi bà liệu cô ấy có thể ngồi cùng con vật hốc hác kia không.
Bà Cacciatore đã rời đi. Vài phút sau, bà nghe thấy tiếng khóc nức nở. Bà quay trở lại và nhìn thấy vị khách đang đặt tay lên cổ chú ngựa, chú ngựa thì cúi đầu như thể đang lắng nghe, sẻ chia với cô ấy. Bà Cacciatore chợt nhận ra: “Đó là điều mà cô ấy chưa bao giờ làm với tôi. Chú ngựa là một cố vấn tốt hơn tôi nhiều”.
Từ đó, bà Cacciatore đưa thêm những con vật nuôi được giải cứu vào công việc tư vấn của bà.
![]() |
| Bà Joanne Cacciatore giúp khách hàng cảm nhận và sống chung với nỗi đau buồn, chứ không chạy trồn cảm xúc |
Năm 2016, bà xây dựng cơ sở chữa lành có tên là Selah Carefarm, rộng gần 5 ha tại thành phố Sedona, bang Arizona. Selah Carefarm được thiết kế dưới dạng trang trại xanh, có không gian để mọi người làm vườn, sinh hoạt với nhau, đặc biệt cũng có nơi để các vị khách tưởng nhớ đến những người thân đã mất của họ...
Tại Selah Carefarm, bà Cacciatore làm việc cùng 5 cố vấn tâm lý, 3 nông dân và một huấn luyện viên kết nối giữa con người và các con vật được giải cứu và nuôi dưỡng tại đây.
Chủ nhân Selah Carefarm khuyến khích mọi người nên sống thật, sống trọn vẹn với cảm xúc của bản thân nên trong trang trại có nhiều câu trích dẫn như: “Hãy là một chiến binh, không phải để tước đoạt mạng sống, hay phô trương sức mạnh, mà là học cách khóc như thế nào. Khi một người học cách khóc, họ sẽ học cách thấu hiểu. Khi một người khóc, lòng trắc ẩn sẽ lớn lên”…
Với Selah Carefarm, bà Cacciatore đã giúp đỡ hàng nghìn người có cuộc sống bị đảo lộn bởi mất mát, buồn đau, tuyệt vọng. Phương pháp của bà là kết hợp tư vấn cảm xúc tâm lý với các hoạt động như làm vườn, tập yoga và dành thời gian chăm sóc và kết nối với con vật quen thuộc như dê, ngựa và chó. Bà Cacciatore cho rằng bà không giúp mọi người triệt tiêu nỗi đau buồn, mà chỉ giúp mọi người cảm nhận và cảm thấy thoải mái hơn với nỗi đau buồn của họ.
![]() |
| Khhông gian xanh tại Selah Carefarm |
29 năm sau cái chết của cô con gái nhỏ, bà Cacciatore cho rằng mình vẫn còn buồn và nhớ con. Những trải nghiệm đau thương đó giúp bà học được rằng: đau buồn cần được đón nhận thay vì chối bỏ.
Bà cho biết: “Đau buồn được tạo thành từ vô số cảm xúc nhỏ mà chúng ta đã được dạy là xấu như: tức giận, tuyệt vọng, giận dữ, buồn bã. Trong văn hóa chúng ta, đau buồn là một điều gì đó phải né tránh, chối bỏ. Ai cũng muốn vượt qua nỗi đau trong thời gian ngắn nhất.
Trong thực tế, đau buồn không phải là một chứng rối loạn y học cần chữa khỏi, hay cuộc khủng hoảng tinh thần cần được giải quyết. Đau buồn chỉ cần cảm nhận trong trái tim, tâm trí và cơ thể của chúng ta. Điều quan trọng học cách đối diện, sống chung với nỗi buồn, và không để nỗi buồn che mất những niềm vui của cuộc sống”.
Bà khẳng định: “Cảm giác buồn bã, đau đớn và vui sướng, hạnh phúc hoàn toàn có thể hiện diện cùng nhau trong một lúc. Chúng ta có khả năng cảm nhận mọi thứ trong cùng một thời điểm. Nếu bạn có thể để bản thân thực sự cảm nhận được nỗi đau của mình, chấp nhận sống chung với nó, bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn”.
| Cần đầu tư vào khoa học thần kinh và dịch vụ sức khỏe tinh thần Cứ hai người thì có một người sẽ mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần trong cuộc đời của họ. Đó là kết quả cuộc nghiên cứu toàn cầu do Đại học Queensland và Trường Y Harvard chủ trì thực hiện. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp trên hơn 150.000 người trưởng thành tại 29 quốc gia từ năm 2001 đến 2022. Các tác giả chính của công trình nghiên cứu cho biết: kết quả chứng minh tỷ lệ rối loạn sức khỏe tâm thần cao, với 50% dân số mắc phải ít nhất một rối loạn trước tuổi 75. Điều này cho thấy cần phải đầu tư vào khoa học thần kinh cơ bản để hiểu tại sao những rối loạn này phát triển. Đồng thời, cũng cần đầu tư vào các dịch vụ sức khỏe tâm thần, đặc biệt tập trung vào những người trẻ tuổi. Nghiên cứu được công bố bố trên tạp chí y khoa Lancet Psychiatry ngày 30/7. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







