Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Đường về tính thiện
10:10 | 02/01/2022 GMT+7

Năm 2022: GNI tập trung hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh

aa
Ông Park Dong Chul - Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam cho biết, trong năm 2022, các chương trình trọng tâm của GNI vẫn là ưu tiên bảo trợ trẻ em, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là tập trung mạnh vào hoạt động hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh.
Hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Sáng ngày 21/10, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ của các đơn vị là cơ quan, doanh nghiệp trong nước ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.
GNI tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 122 Tình nguyện viên Bảo trợ trẻ em GNI tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 122 Tình nguyện viên Bảo trợ trẻ em
Tổ chức GNI vừa thực hiện hoạt động “Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới Tình nguyện viên Bảo trợ trẻ em (TNV BTTE)” tại 08 xã dự án tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Xin ông chia sẻ về một số hoạt động nổi bật của tổ chức GNI trong năm 2021?

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với tất cả chúng ta. Đại dịch COVID-19 gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, kinh tế, đời sống tinh thần của hàng triệu người trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, các chương trình hoạt động của GNI cũng ít nhiều bị ảnh hưởng và phải điều chỉnh cho phù hợp.

Một số chương trình tập huấn, giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục cho giáo viên, phụ huynh, học sinh đã được chuyển qua hình thức trực tuyến. Các hoạt động về bảo trợ trẻ em, sức khỏe cộng đồng, phát triển sinh kế cũng như hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất đã được linh hoạt điều chỉnh phương pháp triển khai, rút ngắn thời gian để đảm bảo mọi hoạt động vẫn được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Trong đó, kết quả nổi bật nhất phải kể đến các hoạt động thuộc lĩnh vực Giáo dục và Bảo vệ trẻ em.

Bảo vệ trẻ em cần sự chung tay của các cấp-ban-ngành và cộng đồng. Vì vậy, năm 2021 GNI đã kết hợp cùng Cục trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc và đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em một cửa tại Việt Nam” với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Cục trẻ em, Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp), Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và công tác xã hội, Vụ Khoa giáo Văn xã (Văn phòng Chính phủ), Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực Bảo vệ trẻ em.

GNI
Ông Park Dong Chul - Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết những khó khăn, thách thức sẽ đảm bảo Việt Nam có một hệ thống bảo vệ trẻ em hoạt động hoàn thiện, đồng bộ hơn nữa hướng đến xây dựng mô hình dịch vụ một cửa sẽ tăng cường sự thống nhất, khả năng phối hợp trong bảo vệ trẻ em giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và an sinh xã hội.

Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin là sự phổ biến và đa dạng của các hình thức truyền thông. Tuy nhiên, nhiều nội dung, hình ảnh của các sản phẩm truyền thông kể trên vẫn chưa tuân thủ và đảm bảo quyền trẻ em, một số sản phẩm còn gây những tác động tiêu cực đến chính cuộc sống của trẻ em và gia đình trẻ.

Chính vì vậy, tập huấn “Bảo vệ trẻ em trên các kênh truyền thông” do GNI kết hợp với Cục trẻ em tổ chức hướng đến đối tượng tham gia là các nhà báo, những người đang làm truyền thông cũng như đang thực hiện các công tác liên quan đến bảo vệ trẻ em. Tập huấn nhằm cung cấp cho những người làm việc trên các kênh truyền thông về những kiến thức và kỹ năng cần có khi làm việc với trẻ em hoặc đưa các thông tin, hình ảnh liên quan đến trẻ em trên các tin bài, sản phẩm truyền thông.

GNI
Ông Park Dong Chul - Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam chụp ảnh cùng với các em học sinh.

-Ông có thể chia sẻ về một kỉ niệm nổi bật gắn liền với Dự án?

Năm 2021, Việt Nam trải qua nhiều đợt tái bùng phát dịch bệnh COVID-19, và để đảm bảo công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nên việc di chuyển tới địa bàn dự án của tôi cũng hạn chế ít nhiều. Cũng chính vì vậy tôi có ấn tượng nhất về chuyến đi đến huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) và tham gia lớp học về Bảo vệ môi trường do GNI thực hiện tại xã Xăm Khòe. Các em học sinh ở đây rất thân thiện và nhiệt tình, những đứa trẻ vây quanh tôi và xin chữ ký cũng như nhắc đến ngài Park Hang Seo - huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam - vì tôi là Mr. Park.

Không chỉ ở Mai Châu, ở bất cứ địa bàn dự án nào mà tôi đi đến, sự tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình của trẻ em, người dân cũng khiến tôi vô cùng ấn tượng và cảm kích.

-Ông kỳ vọng như thế nào về các Dự án như này tại Việt Nam và kế hoạch của tổ chức năm 2022?

Năm 2022, GNI tiếp tục triển khai các dự án Phát triển cộng đồng tại 4 tỉnh gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình và Thanh Hóa. Tôi hy vọng, các dự án được triển khai hiệu quả, có sự phối kết hợp từ đối tác, chính quyền từ Trung ương đến địa phương và đặc biệt người dân tham gia với vai trò làm chủ. Các chương trình dự án được thiết kế và thực hiện nhằm tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Do tình hình COVID-19 vẫn còn rất phức tạp nên các chương trình dự án của GNI sẽ được linh hoạt điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình; các chương trình trọng tâm của GNI vẫn là ưu tiên bảo trợ trẻ em, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là tập trung mạnh vào hoạt động hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh. Bên cạnh đó, với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động gây quỹ ở trong nước cũng như giúp đỡ được cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hơn, GNI dự kiến sẽ mở rộng dự án tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022.

- Ông có thể chia sẻ của đối tượng hưởng lợi từ các hoạt động của GNI hoặc chùm ảnh đẹp nào liên quan đến dự án đang thực hiện không? Có thể chia sẻ nó với bạn đọc của Thời Đại?

Sau đây tôi xin chia sẻ một bức thư của một bạn học sinh sau khi nhận quà của tổ chức.

GNI
Bức thư học sinh gửi cho tổ chức GNI sau khi nhận được quà.
GNI là một tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế được thành lập tại Hàn Quốc năm 1991, hiện đang hoạt động ở 45 Quốc gia trên thế giới, tập trung vào Phát triển Cộng đồng và Bảo vệ Trẻ em. GNI hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005, với 05 lĩnh vực hoạt động chính: Bảo trợ trẻ em, Giáo dục và Bảo vệ trẻ em, Sức khỏe cộng đồng, Phát triển sinh kế và Viện trợ nhân đạo. Sau hơn 16 năm hoạt động, GNI không ngừng nỗ lực để mang đến những thay đổi tích cực hơn cho cuộc sống của trẻ em và người dân tại các địa bàn dự án nói riêng và Việt Nam nói chung.
GNI triển khai giảng dạy “Kịch rối phòng chống xâm hại trẻ em GNI triển khai giảng dạy “Kịch rối phòng chống xâm hại trẻ em" cho 4.075 học sinh
Lan tỏa các mô hình, sáng kiến hiệu quả hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em Lan tỏa các mô hình, sáng kiến hiệu quả hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em

Phạm Thị Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”

Phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”

Mới đây, tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (quận Ba Đình, Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” lần thứ nhất.
Xây dựng trường học thân thiện cho trẻ em dân tộc thiểu số

Xây dựng trường học thân thiện cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ngoài việc ưu tiên học văn hóa, các em học sinh dân tộc thiểu số thuộc các trường của 2 huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì – Hà Giang còn được phát triển nhiều kỹ năng như: biết cách bảo vệ bản thân an toàn trên môi trường mạng, được giáo dục giới tính, tham vấn tâm lý…
Haruna Ishimaru - cô gái Nhật Bản muốn cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số trẻ

Haruna Ishimaru - cô gái Nhật Bản muốn cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số trẻ

"Khi tôi còn nhỏ, tôi thường được nghe người ta nói rằng phụ nữ không cần phải có thu nhập, rằng bạn càng sớm kết hôn với ai đó thì càng tốt. Tôi luôn đặt câu hỏi về quan điểm này vì họ không nói những điều tương tự với các bạn nam. Do dự án này hướng đến giới trẻ đang phải đối mặt với các vấn đề về bình đẳng giới nên tôi nghĩ đây là dự án mà tôi có thể thực hiện với niềm đam mê mãnh liệt".
Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Đó là một trong các mục tiêu trọng tâm của kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động