Chuyến biển đầu năm với nhiều kỳ vọng mới
![]() |
| Ngư dân xã biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) kiểm tra ngư lưới cụ, chuẩn bị đầy đủ hàng hoá cho chuyến biển dài ngày đầu năm mới. |
Đón “lộc biển” ngày đầu năm mới
Những ngày này, ngư dân vùng biển lộng (đi gần bờ) tại các xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), Đức Trạch, Hải Phú, Nhân Trạch (huyện Bố Trạch)… phấn khởi khi trúng đậm luồng cá khoai (hay còn gọi cá cháo), được thương lái thu mua tận bến với giá cao.
Xã biển Hải Ninh có khoảng 800 tàu thuyền, trong đó, chủ yếu là thuyền đánh bắt gần bờ. Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, mùa cá khoai diễn ra từ tháng Giêng đến giữa tháng 2 âm lịch. Do đó, đây là thời điểm ngư dân tích cực bám biển để đón “lộc biển”.
Ngay khi thuyền vừa cập bờ, ngư dân Nguyễn Tiến Thành, xã Hải Ninh đã hối thúc người nhà và bạn thuyền nhanh chóng đưa từng thùng đựng cá khoai tươi rói từ khoang thuyền lên bờ để thương lái kịp thu mua. Theo chia sẻ của ngư dân Nguyễn Tiến Thành, năm nay, cá khoai xuất hiện sớm ngay từ ngày đầu năm mới nên ngư dân cũng mở biển sớm hơn các năm trước.
![]() |
| Những con tàu vượt sóng, vươn khơi bám biển. |
Thời gian này, ngư dân đi biển lúc 4 giờ và cập bờ khoảng 8 giờ. Sau khi đưa cá vào bờ, nếu còn sức ra khơi tiếp đến 15 giờ về nghỉ ngơi. Mỗi chuyến như này, nếu trúng luồng cá thu về khoảng 1-3 tạ cá khoai, còn không cũng được vài yến. Người dân rất “khoái” ăn các món chế biến từ cá khoai, nhất là nấu lẩu, canh chua… Ngay tại bến, thương lái thu mua với giá cao, từ 120.000 - 160.000 đồng/kg, cao điểm có khi lên tới 170.000 - 190.000 đồng/kg, ngư dân rất vui và phấn khởi.
Cùng niềm vui với ngư dân Hải Ninh, ngư dân xã biển Đức Trạch, huyện Bố Trạch đã có những chuyến xuất hành từ sớm đón “lộc” cá khoai từ biển. Anh Lê Văn Phước, thôn Đức Trung, xã Đức Trạch cho biết, từ sau mùng 2 Tết, nhiều ngư dân đã cho thuyền xuống biển, xuất hành đầu năm với mong muốn một năm thuận buồn xuôi gió, đánh bắt thắng lợi. Có thuyền cũng trúng đậm cá khoai và đặc biệt từ mùng 2 đến mùng 7 Tết, cá khoai được bán với giá rất cao, gần 200.000 đồng/kg.
Cũng theo ngư dân Lê Văn Phước, việc ngư dân trúng đậm mùa cá khoai ngay chuyến biển đầu năm đã tạo hứng khởi, mang lại niềm vui, tín hiệu tích cực cho bà con về một năm mới nhiều may mắn và hanh thông.
Vững tin vươn khơi bám biển
![]() |
| Những con tàu vượt sóng, vươn khơi bám biển. |
Quảng Bình hiện có trên 6.700 phương tiện khai thác hải sản, trong đó, có trên 1.200 tàu đánh bắt xa bờ. Năm 2022, sản lượng khai thác hải sản ước đạt trên 80.000 tấn. Ngay trong những ngày đầu năm mới, ngành Nông nghiệp, Bộ đội Biên phòng và chính quyền, đơn vị liên quan tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương động viên ngư dân khắc phục khó khăn, duy trì vươn khơi bám biển sản xuất, phấn đấu năm 2023 đạt tổng sản lượng khai thác 95.500 tấn.
Đức Trạch là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu nhất tỉnh với trên 230 chiếc. Vượt lên khó khăn, những năm qua, người dân quyết tâm bám biển, giữ gìn và phát triển nghề nghiệp của cha ông. Các tổ hợp tác trên biển phát huy sức mạnh đoàn kết, hỗ trợ nhau vươn khơi, hăng hái lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
Bà Hồ Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, năm 2023, xã quyết tâm phấn đấu sản lượng đánh bắt đạt 9.500 tấn. Để hoàn thành mục tiêu này, chính quyền xã tiếp tục tranh thủ nguồn hỗ trợ của các cấp nhằm khuyến khích, động viên ngư dân sản xuất, ưu tiên cải hoán tàu thuyền; tăng cường đầu tư thiết bị hiện đại, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác. Địa phương tích cực phối hợp với các đơn vị, lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền chủ tàu thuyền thực hiện đúng quy định Luật Thủy sản và quy định chống khai thác IUU…; tiếp tục đồng hành, động viên, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Để có hành trình xa khơi an toàn và thắng lợi, ngư dân Nguyễn Ngọc Hoàn, Tổ trưởng Tổ đoàn kết trên biển thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới cùng các thành viên tổ đội tất bật chuẩn bị chu đáo nhu yếu phẩm cho chuyến mở biển đầu năm. Theo các ngư dân, chuyến mở biển đầu năm rất quan trọng, nếu thuận lợi, suôn sẻ sẽ tạo đà và mang lại sự hứng khởi cho cả năm thuận lợi, nhiều tài lộc.
Anh Nguyễn Ngọc Hoàn cho biết, 15 tàu cá trong tổ đội đoàn kết sẵn sàng vươn khơi. Trước khi xuất bến, các thành viên đã bàn bạc thống nhất trong chuyến đi đầu năm sẽ đi đánh bắt vùng khơi xa, nhất là khu vực vùng biển Đà Nẵng và đảo Hoàng Sa để khai thác sản lượng được nhiều hơn. Các thành viên xác định, chuyến biển khơi này không chỉ khai thác hải sản, tạo thu nhập và kinh tế cho gia đình, điều quan trọng, thiêng liêng hơn là góp sức bảo vệ, giữ vững chủ quyền vùng biển quê hương.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình (đứng thứ 2, từ trái sang) động viên ngư dân yên tâm sản xuất, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định thác thuỷ sản và tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển quê hương. |
Để đồng hành cùng ngư dân, các đơn vị Đồn Biên phòng tuyến biên giới biển trên địa bàn tỉnh tăng cường bám, nắm địa bàn, triển khai nhiệm vụ công tác và động viên ngư dân an tâm bám biển, thực hiện tốt quy định trong quá trình khai thác trên biển.
Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho hay, chuyến ra khơi đầu năm là một trong chuyến biển rất quan trọng với ngư dân địa phương, mong muốn những chuyến biển “thuận buồn xuôi gió”, đánh bắt an toàn, cá tôm đầy khoang... Để động viên, tiếp thêm tinh thần cho ngư dân, đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các tàu cá. Cùng với đó làm tốt công tác kiểm tra - kiểm soát, kết hợp vận động ngư dân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định khi khai thác trên biển. Thông qua các hoạt động giám sát hành trình, thông tin liên lạc vô tuyến điện để nắm bắt thông tin kịp thời; hỗ trợ, sát cánh cùng ngư dân nhằm thực hiện tốt quy định khai thác trên biển và tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển trong mọi tình huống.
Ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, để giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, hoạt động an toàn, hiệu quả, Chi cục chủ động thông báo đến bà con về thời tiết, ngư trường; phối hợp với Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương tuyên truyền ngư dân khai thác đánh bắt đúng nơi quy định; kết hợp đánh bắt gắn với hậu cần nghề cá, dịch vụ thu mua chế biến nhằm đạt hiệu quả cao hơn.
Ông Lê Ngọc Linh cũng cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương động viên ngư dân khắc phục khó khăn, duy trì vươn khơi bám biển sản xuất. Đồng thời, đơn vị hướng dẫn ngư dân tiếp cận thuận lợi nhất các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; xây dựng đội tàu khai thác xa bờ với trang bị đầy đủ ngư cụ, thiết bị hàng hải hiện đại; tăng cường ứng dụng kỹ thuật vào khai thác, bảo quản sản phẩm sau khai thác để nâng cao hiệu quả chuyến biển, tăng thu nhập cho ngư dân.
Khí thế ra quân đánh bắt đầu năm hứa hẹn những tín hiệu tốt của nghề khai thác hải sản. Với sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành của các cấp chính quyền, đơn vị và ngành Nông nghiệp địa phương cùng sự năng động, tích cực mạnh dạn đầu tư nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ để khai thác, bám biển của ngư dân sẽ là động lực giúp bà con vững vàng vượt sóng cả, hăng hái lao động sản xuất, góp sức phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương.
Tin bài liên quan
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Ngư dân mở biển đầu năm, cam kết chống IUU
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Các tin bài khác
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền
Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân
Đọc nhiều
3.300 trẻ khuyết tật ở Việt Nam được Zhi Shan Foundation hỗ trợ phẫu thuật miễn phí trong 25 năm
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc qua trao đổi chiến lược ngoại giao
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình









