Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị và Hội đồng hương Quảng Trị tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ", nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).
aa
Nghệ thuật làm đồ ăn mô hình độc đáo tại Nhật Bản Nghệ thuật làm đồ ăn mô hình độc đáo tại Nhật Bản
Sóc Trăng: Trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Sóc Trăng: Trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ
Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ"
Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương và tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Tham dự chương trình có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo bà con nhân nhân. Các đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương và tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam xúc động: Quảng Trị là nơi gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc và hủy diệt của chiến tranh. Nhưng Quảng Trị cũng chính là nơi thử thách và tôi luyện những phẩm chất kiên cường, quả cảm, bất khuất của con người Việt Nam; nơi chứng kiến khát vọng sống, khát vọng hòa bình bất diệt của một dân tộc đã làm lay động mạnh mẽ lương tri của nhân loại. Từ trong hoang tàn và đổ nát của chiến tranh, đến nay, mảnh đất Quảng Trị đã từng bước thay da, đổi thịt với diện mạo mới tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ"
Nghệ sỹ Trương Quý Hải đàn hát tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Đời đời khắc cốt ghi tâm về sự hy sinh cao cả của các thế hệ những người con thân yêu trên khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và yên nghỉ vĩnh hằng tại mảnh đất Quảng Trị; phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị luôn làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Đặc biệt, Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sỹ" được phát động từ năm 2014 đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và lôi cuốn mạnh mẽ sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong cả nước - là một việc làm cụ thể, thiết thực và ý nghĩa; là nén tâm nhang của người đang sống dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sỹ. Chương trình được triển khai với tâm nguyện sẽ tăng thêm sự thiêng liêng, ấm áp trong 72 nghĩa trang liệt sỹ với trên 55.000 Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ vĩnh hằng trên mảnh đất thiêng Quảng Trị, mong được góp phần làm ấm lòng các Anh hùng liệt sỹ và thân nhân, gia đình các liệt sỹ.

Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ"
Người dân thắp hương cho các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Nhân 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động, cùng chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tỉnh Quảng Trị có trên 19.000 liệt sỹ, trên 12.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; gần 2.100 bệnh binh, 2.833 Mẹ Việt Nam Anh hùng và trên 120.000 người có công với cách mạng được giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi. Với 72 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó có hai nghĩa trang liệt sỹ quốc gia, tỉnh Quảng Trị đang thay mặt cả nước chăm sóc trên 55.000 mộ liệt sỹ là con em của các tỉnh, thành phố, với tinh thần "Quảng Trị vì cả nước, cả nước vì Quảng Trị".

Quảng Trị hiện đã cơ bản giải quyết nhà ở cho các đối tượng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, bố mẹ của liệt sỹ, thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách ngày càng được nâng lên. Địa bàn tỉnh không còn người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Theo Nguyên Linh (TTXVN)

https://baotintuc.vn/van-hoa/chuong-trinh-nghe-thuat-nghia-tinh-thang-7-hoa-dang-mo-liet-sy-20230725225143780.htm

Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2023 Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2023
Hơn 1.600 thiết bị bay không người lái trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại Nha Trang Hơn 1.600 thiết bị bay không người lái trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại Nha Trang
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026

Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026

Theo thông tin công bố ngày 11/8 của Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng khách Nga đến Việt Nam đang tăng mạnh nhờ các đường bay được mở rộng, chi phí hợp lý và sản phẩm nghỉ dưỡng đa dạng; con số này được dự báo có thể đạt khoảng 1 triệu lượt trong năm 2026.
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...