Hà Nội đưa nghệ thuật đến cơ sở trong dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
| Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế Hanoi Jazztival: Giai điệu quốc tế hội tụ giữa lòng Thủ đô |
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tuyên truyền các ngày lễ lớn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).
13 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tại cơ sở
Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, tối 19/8, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở tổ chức 6 chương trình tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.
Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn tại phường Cầu Giấy; Nhà hát Múa Rối Thăng Long tại xã Ngọc Hồi; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tại xã Quang Minh; Nhà hát Chèo Hà Nội tại xã Bình Minh; Nhà hát Cải lương Hà Nội tại xã Hát Môn và Nhà hát Kịch Hà Nội tại xã Ba Vì.
![]() |
| Nhiều tiết mục trong Chương trình nghệ thuật Festival võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 đã tái hiện hành trình bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng ngôn ngữ võ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn. (Ảnh: T.L) |
Các chương trình được xây dựng theo thế mạnh của từng đơn vị, tập trung vào những tác phẩm ca ngợi truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và Thủ đô.
Hoạt động biểu diễn tại cơ sở không chỉ tạo không khí vui tươi trong dịp lễ mà còn góp phần đưa các loại hình nghệ thuật đến gần hơn với người dân ở các địa bàn ngoại thành, nơi cơ hội tiếp cận các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp không thường xuyên như khu vực trung tâm.
Tiếp đó, hướng tới Quốc khánh 2/9, thành phố tổ chức 7 chương trình nghệ thuật. Tối 28/8, Trung tâm Văn hóa và Thư viện biểu diễn tại xã Hòa Lạc. Tối 1/9, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Đan Phượng, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tại xã Minh Châu.
Trong tối 2/9, các chương trình tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa bàn, trong đó Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện chương trình quy mô lớn tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Phúc Sơn, Nhà hát Cải lương Hà Nội tại xã Bát Tràng và Nhà hát Múa Rối Thăng Long tại xã Đại Xuyên.
Việc bố trí các chương trình ở cả khu vực trung tâm và cơ sở tạo nên không gian hưởng thụ văn hóa đa dạng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong dịp Quốc khánh.
Từ biểu diễn nghệ thuật đến không gian giáo dục truyền thống
Cùng với hoạt động sân khấu, từ ngày 19/8 đến 5/9, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại di tích.
Trưng bày hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, giới thiệu những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Các chương trình trải nghiệm nghệ thuật, tái hiện nhịp sống Thủ đô được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng. (Ảnh: T.L) |
Điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động năm nay là sự kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và hoạt động trưng bày, qua đó mở rộng cách thức chuyển tải các giá trị lịch sử, cách mạng tới công chúng. Nếu sân khấu tạo không khí lễ hội và sự lan tỏa trực tiếp tại cộng đồng, không gian di sản lại tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử thông qua những câu chuyện và ký ức được lưu giữ.
Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội hướng tới việc khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.
Tin bài khác
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất





