Chủ tịch nước tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 18/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh dự Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
aa
Việt Nam có thêm nữ sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Việt Nam có thêm nữ sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Gìn giữ hòa bình
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Nguồn: TTXVN)

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Việc triển khai các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam là cụ thể hóa “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc” đã được Bộ Chính trị phê duyệt từ năm 2013. Theo đó, từ tháng 6/2014 đến nay, Việt Nam đã cử 246 lượt cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ này tại các Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ).

Liên hợp quốc đánh giá cao năng lực chuyên môn, các y, bác sĩ Việt Nam, để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với các bệnh nhân vì tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tụy hết lòng vì người bệnh.

Tháng 6/2018, Liên hợp quốc đã công nhận Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là một trong bốn Trung tâm Huấn luyện quốc tế ở khu vực để triển khai huấn luyện theo Chương trình đối tác ba bên (Việt Nam, Liên hợp quốc và một số nước đối tác). Việt Nam đã phối hợp với Liên Hợp quốc và Nhật Bản tổ chức 3 khóa huấn luyện cho nhiều sĩ quan trong nước và quốc tế về công binh.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ của lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc Bộ Quốc phòng; nhất là cán bộ, sỹ quan, nhân viên các Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Việt Nam giao phó.

Chủ tịch nước cho biết, tháng 9 vừa qua, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại những địa bàn khó khăn; khẳng định các cán bộ, chiến sỹ của Việt Nam với nhiều quân nhân nữ tham gia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, là tấm gương tốt cho lực lượng của các quốc gia khác. Liên hợp quốc mong Việt Nam tiếp tục phát huy, tham gia nhiều hơn, quy mô lớn hơn vào hoạt động này.

Đại diện thường trú Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam tham dự buổi lễ. (Nguồn: TTXVN)
Đại diện thường trú Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam tham dự buổi lễ. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam đã đại diện cho hình ảnh của dân tộc Việt Nam yêu hòa bình, vì hòa bình; phát huy và lan tỏa phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; làm cho các đồng nghiệp quốc tế, nhân dân bản địa, nhất là lực lượng quân đội nhiều nước hiểu thêm về đất nước, quân đội, truyền thống, văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam; từ đó thực sự yêu quý, tôn trọng và ủng hộ Việt Nam.

Việc đưa một số lực lượng của Quân đội ta tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam; thể hiện là thành viên có trách nhiệm, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam nói chung và của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Đề cập đến các vấn đề phức tạp cả an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành khi tham gia các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phải phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; thực hiện hiệu quả Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua và Nghị quyết số 130 của Quốc hội về lĩnh vực này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam tại các Phái bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trình độ, chuyên môn và bảo đảm an toàn mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ.

Tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, từng bước mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy, quản lý tại Liên hợp quốc và các địa bàn phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh như lực lượng Công binh, Kiểm soát quân sự, Thông tin liên lạc, Vận tải quân sự…

Duy trì và từng bước nâng cao tỉ lệ nữ quân nhân (hiện là 16%) tham gia hoạt động này. Quá trình hoạt động phải thể hiện sự tích cực, chủ động, nhưng thận trọng, chắc chắn và bảo đảm quyền độc lập chỉ huy lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia các Phái bộ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tạo sự đồng thuận cao trong toàn quân, toàn dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động này.

Chủ động và nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế để tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, tăng cường năng lực cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự hợp tác, hỗ trợ của Liên hợp quốc và các nước đối tác, Lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò “Sứ giả hòa bình” của Việt Nam ở các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 4 đồng chí gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước cũng trao các phần thưởng cao quý khác cho một số đồng chí có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức và tham gia hoạt động Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Chuyên gia quốc tế đánh giá cao hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ của Việt Nam Chuyên gia quốc tế đánh giá cao hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ của Việt Nam
Việt Nam nỗ lực giúp duy trì nền hòa bình bền vững trên thế giới Việt Nam nỗ lực giúp duy trì nền hòa bình bền vững trên thế giới

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 24/9/2026 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 24/9, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thăm, trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 trụ cột hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó, hai bên cùng phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp.
Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Bộ Nội vụ, sáng 24/9/2026, Đoàn đại biểu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào do Cục trưởng Cục Quản lý lao động Phông sa vắn Say cố sí làm Trưởng đoàn tới thăm Sở Nội vụ Hà Nội và khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...