Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:01 | 28/05/2019 GMT+7

Chính thức hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Đà Nẵng

aa
Trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, ngày 28/5, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND thành phố.
Cần đảm bảo tính độc lập, khách quan khi hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh MTTQ Việt Nam đề xuất hợp nhất 5 đoàn thể chính trị - xã hội Hợp nhất thu thuế và BHXH: Cần cân nhắc kỹ lưỡng

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng.

Với 11 bộ phận, phòng chuyên môn và 3 đơn vị trực thuộc, Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

Văn phòng sẽ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng theo lĩnh vực được phân công. Trụ sở của Văn phòng đặt tại Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

chinh thuc hop nhat van phong doan dbqh hdnd va ubnd da nang
Trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo văn phòng hợp nhất. Ảnh: VGP/Minh Trang.

Bên cạnh đó, công bố quyết định bổ nhiệm 04 Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố với các ông Nguyễn Hà Nam (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng), ông Hoàng Sơn Trà (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng), ông Trần Văn Hấn (nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng) và ông Đoàn Xuân Hiếu (nguyên Chánh Văn phòng HĐND TP. Đà Nẵng). Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Ông Thơ bày tỏ mong muốn tập thể đơn vị nỗ lực nhanh chóng ổn định bộ máy, đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt thí điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng hợp nhất sẽ đi vào hoạt động ngay, liên tục, không bị gián đoạn để tham mưu tốt hoạt động công việc của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố.

Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Việc thực hiện thí điểm hợp nhất các văn phòng tại TP. Đà Nẵng nhằm thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi hợp nhất, mặc dù đã giảm được một số chức danh lãnh đạo cũng như viên chức, tuy nhiên, trong quá trình triển khai vận hành của Văn phòng hợp nhất gặp không ít khó khăn. Do đặc thù của các Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND nên công tác tham mưu, điều hành xử lý công việc cần phải tiếp tục tính toán, bổ sung, hoàn thiện để ngày càng thông suốt hơn.

Thực trạng thí điểm nhất thể hoá chức danh lãnh đạo và hợp nhất cơ quan tại địa phương

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII họp tháng 10/2017 đã ban hành Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 về vấn đề thu gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở các địa phương.

Tuy vậy, tính đến tháng 7/2018, chưa địa phương nào thí điểm nhất thể hoá ở cấp tỉnh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND mà mới thí điểm ở một số đơn vị cấp huyện và xã, phường. Cũng chưa có tỉnh nào thực hiện hợp nhất các cơ quan của tỉnh.

Sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, kết quả là giảm được một số cấp phòng của các cơ quan tỉnh, tinh giản được một số biên chế; giảm được số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường và đối tượng hưởng phụ cấp ở thôn; cắt giảm số lượng người hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, tỉnh. Vì thế, có tiết kiệm được ngân sách nhưng chưa đáng kể.

chinh thuc hop nhat van phong doan dbqh hdnd va ubnd da nang Tinh giản biên chế: Phải điểm mặt được cán bộ “cắp ô đi, cắp ô về”

TĐO - Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, người đứng đầu nhận thấy cán bộ nào năng lực yếu kém, “sáng cắp ô đi, tối cắp ...

chinh thuc hop nhat van phong doan dbqh hdnd va ubnd da nang Đã tinh giản biên chế hơn 34 ngàn người, giảm 15 vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục

TĐO-Các cơ quan hành chính tinh giản biên chế 4.294 người, đơn vị sự nghiệp công lập là 24.717 người, công chức cấp xã 5.767 ...

chinh thuc hop nhat van phong doan dbqh hdnd va ubnd da nang Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng các trường hợp tinh giản biên chế

TĐO - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế của ...

chinh thuc hop nhat van phong doan dbqh hdnd va ubnd da nang Tinh giản biên chế, bộ máy vẫn phình to

Bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, làm việc kém hiệu quả, chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như mục tiêu ...

chinh thuc hop nhat van phong doan dbqh hdnd va ubnd da nang Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị

Việc triển khai Nghị quyết về tinh giản biên chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, nâng cao chất lượng ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp từ những hoạt động cụ thể, quan tâm đến mong muốn, nguyện vọng của người lao động… Đây là một số giải pháp để thu hút, giữ chân nhân sự được đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Holistic Excellence - Xuất sắc bên trong, tỏa sáng bên ngoài và sự kiện vinh danh thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất 2023 diễn ra ngày 26/2 tại Hà Nội.
ABBank miễn nhiệm 2 thành viên trong Ban điều hành

ABBank miễn nhiệm 2 thành viên trong Ban điều hành

Với quyết định này, hiện Ban điều hành của ngân hàng ABBank chỉ còn 9 người, trong đó ông Phạm Duy Hiếu giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.
Hơn 16.800 vị trí việc làm trống cần tuyển lao động tại các tỉnh, thành phía Nam

Hơn 16.800 vị trí việc làm trống cần tuyển lao động tại các tỉnh, thành phía Nam

Ngày 26/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và các tỉnh Đông Nam Bộ tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến khu vực ĐBSCL, Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành lân cận quý IV năm 2023”.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động