Đã tinh giản biên chế hơn 34 ngàn người, giảm 15 vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục
Riêng Bộ Công an đang sắp xếp theo hướng không còn 6 tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp cục còn 60, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, giảm hơn 1.000 cấp phòng thuộc các cơ quan cục, vụ và công an các tỉnh.
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 2/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm.
Một trong những vấn đề được quan tâm đó là vấn đề cải cách thủ tục hành chính. Theo Bộ trưởng, vấn đề cải cách hành chính trọng tâm là lấy nhân dân và doanh nghiệp để phục vụ, với việc xây dựng mô hình một cửa, một cửa liên thông được triển khai phát triển mạnh mẽ.
|
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Đã có 30 trung tâm hành chính công, trực thuộc UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hoạt động ổn định và khá hiệu quả.
Điển hình, Quảng Ninh đã thực hiện “mô hình 4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả). Tỷ lệ trả trước hạn theo nguyên tắc này đạt 94,1%, cắt giảm 47% thời gian giải quyết so với quy định. Tỷ lệ hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính đạt 82,4%, giải quyết qua mạng đạt 99,9%,...
Từ đó, tiết kiệm được 70 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và 25 tỷ đồng cho người dân mỗi năm. Nhờ đó năm 2017, chỉ số cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính, Quảng Ninh đứng đầu toàn quốc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu.
Về sắp xếp bộ hành chính tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng các cơ quan hành chính tinh giản biên chế 4.294 người, đơn vị sự nghiệp công lập 24.717 người, công chức cấp xã 5.767 người.
Ngoài ra, Chính phủ cũng thực hiện giải quyết công tác khiếu kiện khiếu nại đông người, kéo dài, chỉ đạo lập giải quyết từng vụ việc, chấn chỉnh việc tiếp công dân, đồng thời rà soát lại các quyết định không phù hợp, đặc biệt là các quyết định về thu hồi đất, bồi thường thiệt hại để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
Đối với vấn đề cải cách hành chính, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề hạn chế, đó là thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà chồng chéo, gây khó khăn trong quản lý điều hành, gây khó cho doanh nghiệp.
Việc thực hiện kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm, công tác phối hợp bộ và các cơ quan vẫn chưa chặt chẽ, có nhiều ý kiến khác nhau vẫn còn tình trạng né tránh, ngại đề xuất những vấn đề mới có tính đột phá chưa mạnh dạn trong đề xuất nâng cấp phân cấp giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu…
|
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh Dân trí.
Những hạn chế nêu trên một phần do nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ yếu là chủ quan. Nhiều nơi thiếu quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, đến khi được kiểm tra, đôn đốc mới tập trung thực hiện. Kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn nhũng nhiễu, tiêu cực một số địa phương chưa chủ động nắm tình hình còn bị động dẫn tới việc để xảy ra mất an ninh trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng môi trường đầu tư và hình ảnh của Việt Nam.
Để khắc phục những tình trạng này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng đô thị thông minh cung cấp dịch vụ công.
Chúng ta theo dõi sát tình hình xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành chức năng, đoàn thể, và cả cộng đồng doanh nghiệp…
Bên cạnh đó chúng ta cần đề cao trách nhiệm các nhân người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương phân cấp mạnh mẽ thực hiện nghiêm công vụ, kiên quyết xử lý thay thế công chức, trì trệ…
V.Đ (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược
Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân
Sát cánh cùng dân trong tâm lũ
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






