Chính sách thương mại Mỹ: 'Gậy thuế quan' hay là 'gậy ông đập lưng ông'?
Vòng xoáy trả đũa
Ngày 13/3, Tổng thống Donald Trump đe dọa nếu Liên minh Châu Âu (EU) không hủy bỏ thuế quan đối với rượu whisky Mỹ, Washington sẽ áp thuế 200% đối với rượu từ EU.
Động thái trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng đối với 26 tỷ Euro (tương đương 28 tỷ USD) hàng hóa của Mỹ từ tháng 4, để đáp trả thuế quan toàn diện của Mỹ đối với thép và nhôm.
![]() |
| Ngày 12/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đưa ra tuyên bố báo chí. Ảnh: Tân Hoa Xã |
Trước lời đe dọa mới nhất từ Mỹ, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal khẳng định: "Chúng ta không thể để mình bị đe dọa như vậy. Người châu Âu phải thể hiện lập trường của mình, chúng ta sẽ không khuất phục trước những áp lực này". Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh EU sẽ bảo vệ lợi ích của mình và đang liên lạc với phía Mỹ để tổ chức cuộc điện đàm về tranh chấp thuế quan.
Cùng ngày, Canada đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cáo buộc chính sách thuế mới của Mỹ vi phạm Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994.
Ngày 12/3, Canada công bố áp thuế trả đũa lên 29,8 tỷ CAD (20,6 tỷ USD) hàng hóa Mỹ. Trước đó, Canada đã áp thuế 25% đối với hàng hóa Mỹ trị giá 30 tỷ CAD (gần 21 tỷ USD).
Tại Anh, Bộ trưởng Thương mại Kemi Badenoch bày tỏ "thất vọng" trước quyết định thuế quan của Mỹ. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng chỉ trích Washington "hoàn toàn vô lý" khi từ chối miễn trừ thuế cho thép và nhôm Úc.
Làn sóng tẩy chay lan rộng
Chính sách "gậy thuế quan" của Mỹ đã khiến nhiều quốc gia, bao gồm cả đồng minh, gia tăng phong trào tẩy chay hàng hóa Mỹ.
Ngày 12/3, Thủ tướng Úc kêu gọi người dân dùng hàng nội địa thay vì hàng Mỹ: "Người Úc có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách ủng hộ sản phẩm trong nước." Chính phủ Úc dự kiến sẽ tập trung vào chiến dịch "Sản xuất tại Úc" trong kế hoạch ngân sách sắp tới.
Tại Canada, chính quyền bang British Columbia ngày 10/3 ra lệnh rút toàn bộ rượu Mỹ khỏi hệ thống cửa hàng bán lẻ của tỉnh để đáp trả thuế quan 25% của Mỹ. Tại bang Ontario, khu vực đông dân nhất và có nền kinh tế phát triển nhất Canada, tất cả các cửa hàng rượu chuyên dụng đã dừng bán rượu Mỹ từ ngày 4/3.
![]() |
| Ngày 10/3, tại Vancouver, Canada, một nhân viên của cửa hàng rượu chuyên dụng tại British Columbia đã gỡ các sản phẩm rượu của Mỹ khỏi kệ. (Ảnh: Tân Hoa Xã) |
Trang web Handelsblatt (Đức) ngày 12/3 đăng bài cho biết, trước các đe dọa thuế quan của chính quyền Mỹ, tâm lý tẩy chay hàng hóa Mỹ của người tiêu dùng Đức đang gia tăng. Theo một khảo sát với 5.000 người tiêu dùng trưởng thành cho thấy: 64% "chắc chắn" hoặc "có xu hướng" tránh mua hàng Mỹ, 51% cho biết chính sách thuế quan ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của họ.
Bài báo cũng đề cập đến nhiều phương thức mà người tiêu dùng châu Âu đang áp dụng để tẩy chay hàng Mỹ. Các trang web liệt kê sản phẩm Mỹ cùng với thương hiệu thay thế từ Châu Âu. Nhiều ứng dụng cho phép người tiêu dùng quét mã vạch kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Trên mạng xã hội, các nhóm kêu gọi tẩy chay hàng hóa Mỹ ngày càng sôi động.
Áp lực từ công chúng đã tác động đến Tesla, nhà sản xuất xe điện của Mỹ. Theo bài báo, số lượng đăng ký xe Tesla mới tại Đức vào tháng 2 đã giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này cũng xảy ra ở các thị trường Châu Âu khác.
Theo Đài phát thanh Đan Mạch, nhiều người Bắc Âu đã tham gia phong trào tẩy chay hàng Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, tập đoàn bán lẻ Salling Group của Đan Mạch gắn "nhãn đặc biệt" lên sản phẩm xuất xứ từ Mỹ tại hệ thống siêu thị.
Lợi bất cập hại
Trước việc Mỹ đe dọa áp thuế 200% đối với rượu nhập khẩu từ EU, ông Zachary, Chủ tịch một cửa hàng rượu vang cao cấp tại cảng Chester, New York cho biết, 80% sản phẩm ông bán có nguồn gốc từ châu Âu, và số lượng rượu vang Mỹ không đủ để thay thế. Ông nhấn mạnh: "Chính sách thuế quan này sẽ gây tác động tiêu cực toàn diện đến toàn bộ ngành rượu vang Mỹ, bao gồm cả các nhà sản xuất rượu trong nước".
Các chuyên gia nhận định, chính sách thuế quan của Mỹ làm suy yếu thị trường tài chính nước này. Chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 10% từ mức đỉnh hồi tháng 2. Đồng USD cũng mất giá, đặc biệt so với đồng euro.
Tạp chí The Economist phân tích, lý thuyết cho rằng thuế quan sẽ giảm nhập khẩu và đẩy giá đồng USD tăng. Nhưng thực tế, đồng USD suy yếu cho thấy thuế quan là "hành động tự hủy hoại," gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ nhiều hơn cả tác động trực tiếp.
Nhà nghiên cứu Julian Hinz từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) khẳng định, chính sách này có vẻ bảo vệ "Nước Mỹ Trên Hết," nhưng cuối cùng lại gây tổn thất lớn cho chính nền kinh tế Mỹ.
Một nghiên cứu từ viện này chỉ ra rằng, so với Châu Âu, Mỹ chịu thiệt hại kinh tế lớn hơn nhiều do thuế quan. Giá thép và nhôm nhập khẩu tăng đẩy chi phí sản xuất lên cao, khiến doanh nghiệp Mỹ phải chuyển chi phí sang khách hàng trong nước, làm suy giảm sức cạnh tranh quốc tế của Mỹ.
| Theo lời yêu cầu chính thức từ chính phủ Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã mở cuộc điều tra để cân nhắc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Dự kiến quyết định sẽ được công bố vào cuối tháng 7/2024. |
| Việc chính quyền Mỹ gần đây đóng băng viện trợ nước ngoài, tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc và áp thuế với Canada, Mexico đã gửi đi thông điệp rõ ràng về chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump. Sự thay đổi này tạo cơ hội để Trung Quốc mở rộng quan hệ kinh tế và chính trị trên toàn cầu. |
Tin cùng chủ đề: Thương chiến Trump: Đòn thuế & Hệ lụy
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Mỹ công bố chính sách thuế toàn cầu mới, áp phạt tới 40% với hàng trung chuyển
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 30/8: Tòa phúc thẩm Mỹ bác thuế quan; Thủ tướng Thái Lan bị bãi nhiệm
Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine
Mỹ công bố chính sách thuế toàn cầu mới, áp phạt tới 40% với hàng trung chuyển
Các tin bài khác
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 6/8: Ceuta quá tải vì hơn 1.000 trẻ di cư mắc kẹt, Drone AI phát hiện người hút thuốc tại công trường
Đọc nhiều
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






