Châu Âu ứng phó cháy rừng, dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng bị xâm phạm tại Australia
Châu Âu: hơn 325.000 người phải sơ tán vì cháy rừng
Đợt nắng nóng mới đang khiến nhiều quốc gia châu Âu đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Pháp, Tây Ban Nha và Italia đang huy động lực lượng khẩn cấp để khống chế các đám cháy quy mô lớn, trong bối cảnh hơn 325.000 người đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.
Tại Pháp, một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua đang hoành hành tại tỉnh Gironde, khu vực tây nam nước này và lan dần về phía thành phố Bordeaux. Giới chức đã buộc khoảng 250.000 người rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 42.000 ha rừng, đồng thời tạo ra hiện tượng “mây lửa” khổng lồ - những khối mây hình thành từ sức nóng cực lớn của đám cháy, làm gia tăng cường độ gió, khiến lửa lan nhanh và gây nhiều khó khăn cho công tác khống chế.
![]() |
| Lính cứu hỏa chữa cháy tại vùng Gironde ở miền nam Pháp. (Ảnh: AFP) |
Cháy rừng cũng làm gián đoạn hoạt động giao thông và du lịch tại khu vực. Khoảng 40.000 du khách đang lưu trú tại 45 khu cắm trại ở hai tỉnh Gironde và Landes đã được sơ tán.
Tại Tây Ban Nha, các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng tại khu vực gần Madrid (tỉnh Avila), tỉnh Toledo và vùng Castellon thuộc cộng đồng tự trị Valencia ở miền đông nước này. Khoảng 75.000 người dân đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.
Lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế một đám cháy mới bùng phát, trong đó riêng khu vực này đã có khoảng 15.000 người phải di dời để tránh nguy hiểm.
Trong khi đó, tại Italia, cháy rừng bùng phát ngày 26/7 tại vùng Puglia, miền nam nước này, buộc hơn 400 khách du lịch và người dân phải sơ tán bằng đường biển khỏi thị trấn ven biển Peschici.
Các quốc gia châu Âu đang tiếp tục tăng cường lực lượng cứu hỏa, phương tiện chữa cháy và triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm khống chế các đám cháy, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.
Dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng bị xâm phạm tại Australia
Doanh nghiệp bán lẻ điện lớn nhất Australia, Origin Energy, ngày 28/7 xác nhận dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng hiện tại và trước đây đã bị truy cập trái phép trong một vụ tấn công an ninh mạng xảy ra hồi đầu tháng 7.
Phát biểu với báo giới, Giám đốc điều hành Origin Energy Frank Calabria cho biết công ty đã hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình điều tra và xác định thông tin của khoảng 900.000 khách hàng đã bị xâm phạm.
Theo ông Frank Calabria, Origin Energy đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia an ninh mạng, lực lượng cảnh sát điều tra và các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời khẳng định tình hình hiện đã được kiểm soát.
![]() |
| Origin Energy xác nhận dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng hiện tại và trước đây đã bị truy cập trái phép trong một vụ tấn công an ninh mạng. (Ảnh: KT) |
Trước đó, ngày 22/7, Origin Energy thông báo đang điều tra một vụ việc nghi ngờ xâm phạm an ninh mạng. Đến ngày 23/7, công ty xác nhận đã xảy ra hành vi truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu của một số khách hàng.
Những thông tin bị lộ bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và một phần thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng. Origin Energy cho biết chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy toàn bộ dữ liệu tài chính của khách hàng bị đánh cắp, song vẫn tiếp tục đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc.
Để hỗ trợ khách hàng, Origin Energy đã triển khai các dịch vụ chuyên biệt về bảo vệ danh tính và an ninh mạng, đồng thời khuyến cáo người dùng nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn đáng ngờ có thể lợi dụng thông tin cá nhân bị rò rỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Origin Energy hiện là một trong những doanh nghiệp năng lượng lớn nhất Australia, cung cấp các dịch vụ điện, khí đốt và internet cho khoảng 4,8 triệu khách hàng trên cả nước.
Vụ việc đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Tính đến sáng 28/7, giá cổ phiếu của Origin Energy trên Sở Giao dịch Chứng khoán Australia (ASX) đã giảm khoảng 6,3% so với đầu tháng 7, xuống còn 10,38 AUD (khoảng 7,25 USD).
Sự cố của Origin Energy tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng thiết yếu, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu khách hàng và thông tin tài chính ngày càng gia tăng tại Australia cũng như trên thế giới.
ECDC cảnh báo nguy cơ không đạt mục tiêu loại trừ viêm gan B và C vào năm 2030
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo khu vực châu Âu đang không đi đúng lộ trình để đạt mục tiêu loại trừ viêm gan virus B và C như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030, bất chấp những tiến bộ đáng kể trong công tác phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị trong những năm gần đây.
Theo ECDC, hiện vẫn có khoảng 5 triệu người tại châu Âu đang sống chung với viêm gan B hoặc C mạn tính, trong đó nhiều trường hợp chưa được phát hiện. Mỗi năm, khoảng 60.000 người tử vong do các bệnh lý về gan liên quan đến hai loại virus này, bao gồm xơ gan, suy gan và ung thư gan.
![]() |
| ECDC cảnh báo nguy cơ không đạt mục tiêu loại trừ viêm gan B và C vào năm 2030. (Ảnh: KT) |
Ông Bruno Ciancio, Trưởng đơn vị các bệnh lây truyền trực tiếp và bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine của ECDC nhấn mạnh không ai đáng phải tử vong vì một căn bệnh mà y học hiện nay hoàn toàn có thể phòng ngừa, chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả. Theo ông, việc mở rộng xét nghiệm và bảo đảm mọi người dân được tiếp cận điều trị là yếu tố then chốt để giảm số ca mắc mới cũng như các trường hợp tử vong do viêm gan virus.
Viêm gan B và C chủ yếu lây truyền qua máu hoặc dịch cơ thể nhiễm virus, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gan mạn tính trên thế giới. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, suy gan hoặc ung thư gan.
ECDC cho biết số ca mắc viêm gan B cấp tính tại châu Âu đã giảm đều kể từ năm 2006 nhờ các chương trình tiêm chủng và phòng ngừa. Tỷ lệ ca mắc ở nhóm dưới 25 tuổi cũng giảm từ 11% năm 2015 xuống còn 8% vào năm 2024, phản ánh hiệu quả của chương trình tiêm vaccine cho trẻ em.
Bên cạnh đó, cả 30 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) đều đã triển khai chương trình sàng lọc viêm gan B đối với phụ nữ mang thai, góp phần giảm tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con xuống dưới 2%.
Tuy nhiên, ECDC cảnh báo nhiều quốc gia vẫn chưa đạt mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 95% trẻ em được tiêm đầy đủ vaccine phòng viêm gan B. Một số nước thậm chí ghi nhận tỷ lệ bao phủ vaccine có xu hướng giảm trong những năm gần đây, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các ca mắc mới.
Theo ECDC, lây truyền qua đường tình dục hiện là con đường lây nhiễm chính của viêm gan B tại châu Âu, trong khi phần lớn các ca viêm gan C liên quan đến việc sử dụng ma túy qua đường tiêm và quan hệ tình dục giữa nam giới. Tuy nhiên, các chương trình phòng ngừa đối với những nhóm có nguy cơ cao vẫn chưa được triển khai và theo dõi một cách đồng bộ giữa các quốc gia.
Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là số lượng lớn người nhiễm viêm gan B hoặc C nhưng không biết mình mắc bệnh. Việc phát hiện muộn không chỉ làm giảm hiệu quả điều trị mà còn làm gia tăng nguy cơ lây truyền trong cộng đồng. Bên cạnh đó, sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận xét nghiệm và thuốc điều trị giữa các quốc gia cũng đang cản trở tiến độ thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh vào năm 2030.
Trước thực trạng này, ECDC kêu gọi các quốc gia tăng cường tỷ lệ bao phủ vaccine, mở rộng tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và điều trị, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp giảm tác hại đối với nhóm có nguy cơ cao. Cơ quan này nhấn mạnh chỉ khi kết hợp đồng bộ giữa tiêm chủng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và các chương trình phòng ngừa hiệu quả, châu Âu mới có thể tiến gần hơn tới mục tiêu loại trừ viêm gan virus B và C như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.
Mỹ áp thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada; Dịch Ebola tại Congo diễn biến phức tạp, ít nhất 930 người tử vong; Đức và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21/7. |
Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng; Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người ứng phó bão Noul; Phụ nữ Nhật Bản 41 năm liên tiếp dẫn đầu thế giới về tuổi thọ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 27/7. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 26/7: Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng, Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người ứng phó bão Noul
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Chung kết Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây dựng chùa của người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







