Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:26 | 03/02/2023 GMT+7

Chặng đường đồng hành Việt - Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam

aa
Nhìn lại quá trình đồng hành giữa Việt Nam và Lào, ông Thongsavanh Phomvihane cho rằng hai dân tộc Lào - Việt Nam có mối quan hệ lịch sử, truyền thống, hữu nghị, đoàn kết giúp đỡ nhau từ lâu đời.
Việt Nam chúc mừng những thành tựu Lào đạt được trong 47 năm qua Việt Nam chúc mừng những thành tựu Lào đạt được trong 47 năm qua
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã dẫn đầu đoàn Đại sứ quán đến Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Lào - Việt Nam Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Lào - Việt Nam
Chiều 28/12 tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Lào - Việt Nam ở bản Phonhe, huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Viêng Chăn (Trung Lào) đã long trọng tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ liên quân chiến đấu Lào - Việt hy sinh trong chiến thắng Ban Keun năm 1946.
Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Pano điện tử chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN).

Qua nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu nổi bật, đồng hành cùng Đảng Nhân dân cách mạng Lào đóng góp cho sự trưởng thành, phát triển của hai nước cũng như mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào.

Đây là khẳng định của ông Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Vientiane nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Ông Thongsavanh Phomvihane khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt, mốc son lịch sử quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gánh vác trọng trách nặng nề, không ngừng lớn mạnh và phát triển, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Trong vai trò lãnh đạo, Đảng đã định hướng một cách đúng đắn, thông minh, sáng tạo, quyết đoán, từng bước dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập tự do, thống nhất đất nước vào năm 1975.

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trong những thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định cương lĩnh chính trị, vạch ra đường lối, sách lược, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình từng giai đoạn để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, đổi mới mọi mặt của Đảng, đất nước và dân tộc Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đảm bảo ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nền kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển nhanh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, quan hệ hợp tác ngày càng được mở rộng, vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ông Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh trong tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trước nhiều thách thức đặt ra, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh công tác xây dựng, kiện toàn, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, hoàn thành hai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế một cách sâu rộng đạt hiệu quả cao, góp phần đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao, nổi bật trong khu vực và trên thế giới.

Ông Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao những thành công mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt thời gian qua, coi thành quả trên là bài học vô giá, là động lực mạnh mẽ trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhìn lại quá trình đồng hành giữa Việt Nam và Lào, ông Thongsavanh Phomvihane cho rằng hai dân tộc Lào-Việt Nam có mối quan hệ lịch sử, truyền thống, hữu nghị, đoàn kết giúp đỡ nhau từ lâu đời. Lào và Việt Nam nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào nói riêng có mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có trên thế giới.

Tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngày nay.

Kể từ đó, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã đoàn kết thống nhất, sát cánh bên nhau, cùng chung một chiến hào, trường kỳ kháng chiến, cùng chống lại kẻ thù chung để tự giải thoát khỏi ách xâm lược, cùng nhau làm nên chiến thắng lịch sử năm 1975 và tiếp tục sát cánh bên nhau trong sứ mệnh bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tự hào và vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mà các thế hệ lãnh đạo đầu tiên của hai dân tộc đã gây dựng và dày công vun đắp, được tôi luyện qua ngọn lửa cách mạng và thử thách qua nhiều thập kỷ, cho đến nay ngày càng được củng cố và được tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Theo ông Thongsavanh Phomvihane, quan hệ hợp tác chính trị ngày càng sâu sắc, gắn bó, tin cậy lẫn nhau đóng vai trò then chốt quyết định phương hướng phát triển của quan hệ hai nước về mọi mặt.

Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo cơ chế gặp mặt cấp cao để cùng tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác, bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt; chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương của hai nước triển khai thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các tuyên bố, thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Hai bên đã phối hợp tốt trong trao đổi các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược, chia sẻ bài học kinh nghiệm về tổ chức và thực hiện nghị quyết Đại hội chung của mỗi bên, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các lớp bồi dưỡng và trao đổi các chủ đề đối với cán bộ lãnh đạo-quản lý của Lào, luân phiên tổ chức hội thảo về lý luận giữa hai Đảng, trao đổi về lý luận và thực tiễn; Phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, kết quả trong công tác phát triển đất nước và sự kiện lịch sử quan trọng của hai nước, tổ chức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát huy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Ông cho rằng trải qua nhiều thập kỷ rèn luyện và thử thách, quan hệ Lào-Việt Nam đã trở thành di sản chung quý giá, là quy luật tồn tại và phát triển, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của nhiệm vụ cách mạng ở mỗi nước và đang tiếp tục không ngừng được củng cố, nâng cao cả về chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhưng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp này, ông Thongsavanh Phomvihane gửi lời cảm ơn đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cả trong đấu tranh cứu nước cũng như trong quá trình bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay./.

Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam về nông nghiệp Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam về nông nghiệp
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, trưa 28/12 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.
Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Lào - Việt Nam Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Lào - Việt Nam
Chiều 28/12 tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Lào - Việt Nam ở bản Phonhe, huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Viêng Chăn (Trung Lào) đã long trọng tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ liên quân chiến đấu Lào - Việt hy sinh trong chiến thắng Ban Keun năm 1946.
Theo TTXVN/ Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động