Cần Thơ đẩy nhanh chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp VNeID mức 2
Tham dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.
Triển khai đồng bộ, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực
Theo Công an thành phố, ngay sau khi UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 13/5/2026, các đơn vị, địa phương đã khẩn trương thành lập tổ công tác, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Công an thành phố cũng tăng cường kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời phân công cán bộ bám sát cơ sở để hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ người dân thực hiện.
![]() |
| Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: HV) |
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc đồng bộ của các cấp, công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi đạt kết quả tích cực. Đến ngày 15/6/2026, toàn thành phố đã thu nhận 268.190 hồ sơ, đạt 58,28%, tăng hơn 229.000 hồ sơ so với thời điểm đầu triển khai. Đồng thời, thành phố đã cấp hơn 2,73 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 14 tuổi trở lên, đạt 83,51%.
Bên cạnh đó, nhiều tiện ích trên ứng dụng VNeID như sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội… tiếp tục được tích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phục vụ người dân trên môi trường số.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt là việc cấp tài khoản cho học sinh, tích hợp dữ liệu y tế, BHXH, BHYT, đăng ký khai sinh và cư trú liên thông. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong huy động cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ người dân cũng được chia sẻ, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HV) |
Không để người dân bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đồng Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ - ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, lực lượng công an, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã tích cực tham gia thực hiện chiến dịch trong thời gian qua. Mặc dù thời gian triển khai ngắn, khối lượng công việc lớn, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị còn nhiều khó khăn, song các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
![]() |
| Đại diện các sở, ngành hữu quan tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: HV) |
Theo ông Đồng Văn Thanh, những kết quả bước đầu đạt được đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục. Một số cấp, ngành chưa thực sự xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu quyết liệt; nhận thức của một bộ phận người dân về lợi ích của định danh điện tử và các tiện ích số còn hạn chế. Một số chỉ tiêu như thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, tạo lập sổ sức khỏe điện tử, tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.
Ông Đồng Văn Thanh cho rằng công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi chưa thật sự sâu rộng; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn thiếu đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia hỗ trợ người dân còn chưa được phát huy đầy đủ. Một số khó khăn về trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và điều kiện thực tế của người dân cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chiến dịch.
Nhấn mạnh thời gian còn lại của chiến dịch không nhiều trong khi khối lượng công việc vẫn rất lớn, ông Đồng Văn Thanh đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì và tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra khi tổng kết chiến dịch. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với từng cá nhân, đơn vị; đồng thời cập nhật, thống kê số liệu hằng ngày để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ từ cơ sở đến thành phố.
Ông cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia định danh điện tử, tích hợp dữ liệu và sử dụng các tiện ích số. Lực lượng công an cùng các thành viên tổ công tác cần khẩn trương bổ sung trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ; kết hợp việc thu nhận hồ sơ căn cước với kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội và các loại giấy tờ cần thiết khác trên ứng dụng VNeID.
Đối với những trường hợp người dân chưa có điện thoại thông minh, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê cụ thể để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các tiện ích số. Đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch, không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng tốc triển khai, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, địa phương. Các sở, ngành cần chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh tích hợp tiện ích trên VNeID.
Ông nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng không chỉ là số lượng tài khoản được kích hoạt mà là hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong Nhân dân, qua đó thúc đẩy xây dựng công dân số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các đơn vị cần duy trì kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện chiến dịch.
Tin bài liên quan
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long
Các tin bài khác
VEC hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu, thúc đẩy chuỗi sự kiện triển lãm quốc tế tại Việt Nam
MB đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững
Bà Đỗ Nguyệt Ánh được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV
Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026
Đọc nhiều
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Tái hiện chuyện tình Công nữ Anio trên sân khấu nhạc kịch tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







