Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
09:46 | 15/10/2021 GMT+7

Cảnh sát biển đồng hành cùng đồng bào dân tộc tôn giáo

aa
Qua hai năm (2019-2021) triển khai, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng ủy BTL Cảnh sát biển; được cấp ủy, chính quyền địa phương, dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
Cảnh sát giao thông cùng người dân hỗ trợ tài xế dập lửa xe ô tô giữa đường Cảnh sát giao thông cùng người dân hỗ trợ tài xế dập lửa xe ô tô giữa đường
Ngư dân – đồng hành và hưởng lợi từ Luật cảnh sát biển Ngư dân – đồng hành và hưởng lợi từ Luật cảnh sát biển
Luật Cảnh sát biển tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ biển đảo Luật Cảnh sát biển tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ biển đảo
Chú thích ảnh
Hải đoàn 21, Cảnh sát biển trao 30 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Coi công tác tuyên truyền là trọng tâm

Trong những năm qua, ở những địa bàn đóng quân của lực lượng Cảnh sát biển, đồng bào các dân tộc, tôn giáo sinh sống luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng bào đã tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc, tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” thực hiện “Diễn biến hòa bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta; nhằm làm giảm sút niềm tin của đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với Đảng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương.

Theo Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL Cảnh sát biển, do đặc thù các xã, phường được lựa chọn thực hiện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đồng bào tôn giáo, phần lớn nhận thức về pháp luật còn hạn chế, đặc biệt là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Do vậy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo là nội dung quan trọng hàng đầu trong triển khai hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.

Lực lực Cảnh sát biển đã tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng chống tội phạm ma túy, Luật Môi trường, Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền về biển, đảo, lực lượng Cảnh sát biển, chống khai thác IUU, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức tuyên truyền vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; tuyên truyền vận động đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, không tàng trữ vũ khí, buôn bán, vận chuyển ma túy, sống "tốt đời, đẹp đạo" không tin theo các tà đạo, đạo lạ, không tham gia truyền đạo trái pháp luật, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Cũng theo Thượng tá Lê Huy, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc để tuyên truyền trực tiếp; các cơ quan, đơn vị trong lực lượng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, phường tổ chức phát trên hệ thống truyền thanh tuyền truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả của việc triển khai thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" được 75 buổi. Tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho hơn 32.855 lượt đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo; tặng hơn 2.000 cờ Tổ quốc; phát gần 20.000 tờ rơi các loại, 1.4030 cuốn sách pháp luật. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Nhà thiếu nhi, trường THCS, Tiểu học tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương", vẽ tranh, viết báo tường, tổ chức các trò chơi dân gian cho hơn 4.000 cháu học sinh.

Thông qua tuyên truyền, vận động đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo. Đồng thời xây dựng ý thức trách nhiệm cho đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo đấu tranh với các hiện tượng sai trái, tiêu cực, như: Tham gia các hoạt động gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông; buôn bán hàng cấm, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; xả rác ra môi trường (nhất là rác thải nhựa)...

Tổ chức các hoạt động thiết thực

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tặng 85 suất quà các vị linh mục, cơ sở tôn giáo (giáo xứ, giáo họ, thánh thất), chức sắc, chức việc. Thông qua đó tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc cùng với lực lượng Cảnh sát biển vận động đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các quy định về dân tộc, tôn giáo.

Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Phú

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều biện pháp thông tin tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn đóng quân hỗ trợ về vật chất, kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh - xã hội đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tổ chức thăm, tặng 1.916 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình đồng bào DTTS và tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn (nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Tặng 60 xe đạp, 50 cặp sách, 200 bộ đồ dùng học tập, 1.480 cuốn vở học tập cho các cháu học sinh nghèo, vượt khó vươn lên học giỏi; 50 bộ đồ chơi cho trường mầm non; tặng 50 áo phao cá nhân, phao tròn, 20 túi thuốc, 20 téc đựng nước cho ngư dân nghèo.

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển còn phối hợp với các tổ chức quần chúng ở địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn các xã, phường tổ chức 22 buổi lao động, với trên 700 ngày công; vệ sinh, cải tạo 9,2 km đường làng, ngõ xóm; vệ sinh 12 km bờ biển; cải tạo, củng cố một sân bóng đá, khuôn viên ba Nhà văn hóa của xã, thôn; trồng được 268 cây lấy gỗ, 200 cây hoa các loại tạo cảnh qua môi trường; qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân...

Ngoài ra, các đơn vị Cảnh sát biển còn phối hợp với các bệnh viện, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, trung tâm y tế của các quận, huyện; các trạm y tế của xã, phường tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.250 lượt đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trị giá tiền thuốc là trên 130 triệu đồng. Tổ chức vận chuyển và cấp 650m3 nước ngọt và 400 bình nước uống tinh khiết giúp đỡ bà con đồng bằng sông Cửu Long chống hạn mặn. Phun thuốc khử khuẩn diện tích khoảng 6.000m2 các địa điểm sinh hoạt công cộng, phát trên 8.000 khẩu trang các loại, 2.500 chai nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn; cử 5 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng địa phương ra các điểm chốt phòng, chống dịch; tham gia lắp đặt nhà bạt dã chiến, hỗ trợ nước uống cho lực lượng tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19. Tổng số tiền chi cho các hoạt là gần 5 tỷ đồng.

Thượng tá Lê Huy cho rằng, các hoạt động nêu trên đã góp phần xây dựng các xã, phường theo tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho cấp ủy, chính quyền và đồng bào dân tộc, tôn giáo các địa phương đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; được cấp ủy, chính quyền, đồng bào dân tộc, tôn giáo của các xã, phường nơi triển khai thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" ghi nhận và đánh giá cao.

Kết quả công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” một lần nữa góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, nhất là đồng bào DTTS, tôn giáo, Thông qua đó củng cố lòng yêu Tổ quốc, yêu quê hương, đất nước; nâng cao trách nhiệm của đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Luật Cảnh sát biển: Tiền đề cho hoạt động phòng chống buôn lậu trên biển Luật Cảnh sát biển: Tiền đề cho hoạt động phòng chống buôn lậu trên biển
Từ khi Luật Cảnh sát biển được thi hành, lực lượng cảnh sát biển có cơ sở pháp lý để thực hiện triệt phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội, tổ chức tội phạm quốc tế trên đường biển như cướp biển, tội phạm về ma túy, tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại.
Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển đến với người dân Sóc Trăng Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển đến với người dân Sóc Trăng
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (BTL CSB) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật CSB Việt Nam năm 2018 và các văn bản dưới luật có liên quan cho các lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các chủ phương tiện hoạt động trên biển của 3 huyện, thị là Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.
Cảnh sát biển thực thi luật, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm trên biển Cảnh sát biển thực thi luật, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm trên biển
Theo Điều 13 của Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý,… nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.
Viết Tôn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Cảnh sát biển Việt Nam xác định chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Cảnh sát biển Việt Nam xác định chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 20/12, Đảng ủy - Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2025. Tại đây, Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, nhằm giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển và góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.
Cảnh sát biển kịp thời sơ cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển Tây Nam

Cảnh sát biển kịp thời sơ cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển Tây Nam

Ngày 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng tuần tra của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một ngư dân bị tai nạn lao động trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam.
Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác với nhiều quốc gia

Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác với nhiều quốc gia

Ngày 27/02, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã có hoạt động giao lưu, hợp tác với cảnh sát biển hai nước Trung Quốc và Pháp.

Các tin bài khác

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động