Trang chủ Chính trị - Xã hội
12:44 | 31/05/2021 GMT+7

Cần Thơ: Lập 7 điểm kiểm soát phòng dịch; tạm dừng vận tải hành khách đến 31 tỉnh, thành

aa
Trước diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, từ 0 giờ hôm nay (31/5), Sở Giao thông vận tải Cần Thơ có thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ thành phố Cần Thơ đi đến 31 tỉnh, thành phố cho đến khi có thông báo mới.
Bắc Giang dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách từ 0 giờ ngày 21/5 Bắc Giang dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách từ 0 giờ ngày 21/5
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải kiểm soát bằng được các ổ dịch trong KCN Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải kiểm soát bằng được các ổ dịch trong KCN

Cụ thể, các địa phương gồm: Hà Nam, Hưng Yên; Điện Biên, Hà Nội; Yên Bái; Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam; Tuyên Quang, Bắc Ninh; Bắc Giang, Thái Bình; Hòa Bình; Lạng Sơn; Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng; Thừa Thiên Huế; Đắk Lắk; thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai, Long An; Bạc Liêu, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu .

Đối với các hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt liên tỉnh, xe du lịch đi và đến các địa phương còn lại được hoạt động bình thường; đảm bảo phương tiện chở tối đa không quá 50% số chỗ ngồi ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và không quá 20 người kể cả lái xe và nhân viên phục vụ. Các chuyến xe có hành trình đi qua những địa phương có dịch thì không được dừng, đỗ đón, trả khách.

Cần Thơ: Lập 7 điểm kiểm soát phòng dịch; tạm dừng vận tải hành khách đến 31 tỉnh, thành
Lực lượng làm nhiệm vụ tại Điểm kiểm soát số 2: Quốc lộ 1, Đường dẫn cầu Cần Thơ (ngay cổng Siêu thị GO).

Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu các tuyến vận tải hành khách cố định, du thuyền, tàu khách du lịch bằng đường thủy và phương tiện chở khách ngang sông chỉ được phép chở 50% số ghế trên phương tiện. Đồng thời phải bố trí hành khách ngồi giãn cách an toàn trên phương tiện cách nhau 2m và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Cương quyết không vận chuyển các hành khách không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Trường hợp nếu doanh nghiệp không thực hiện thì sẽ đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

Thanh tra Sở được giao chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến phương án phòng, chống dịch COVID-19 của ngành theo thẩm quyền, đặc biệt là hành vi vi phạm theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

* Trong khi đó, để chủ động ngăn chặn kiểm soát các nguồn lây lan từ bên ngoài đối với người trên phương tiện tham gia giao thông đi vào thành phố Cần Thơ từ các địa phương đang có dịch bùng phát và nguy cơ có dịch, thành phố Cần Thơ vừa triển khai lập 7 điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố từ 0g ngày 30/5 đến khi có chỉ đạo mới thay thế, cụ thể:

3 điểm kiểm soát hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm thành phố Cần Thơ, gồm: Điểm kiểm soát số 1 (Quốc lộ 1, Đường dẫn cầu Cần Thơ (ngay vị trí đường vào Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ), chặn các phương tiện mô tô); Điểm kiểm soát số 2 (Quốc lộ 1, Đường dẫn cầu Cần Thơ (ngay cổng Siêu thị GO), chặn các phương tiện ô tô rẽ về trung tâm thành phố); Điểm kiểm soát số 3 (Đường Phạm Hùng khu vực sau trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Ba Láng, hướng về cầu Cái Răng).

3 điểm kiểm soát hướng đi từ các tỉnh biên giới Tây Nam (Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp), gồm: Điểm kiểm soát số 4 (Quốc lộ 91 bố trí trạm dưới nhịp dẫn cầu Vàm Cống, thuộc địa bàn quận Thốt Nốt); Điểm kiểm soát số 5 (Tuyến Bốn Tổng Một Ngàn (Đường tỉnh 919), trạm tại lối rẽ từ tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đi về trung tâm thành phố, thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh); Điểm kiểm soát số 6 (Đường tỉnh 920B tại Bến phà Phong Hòa, thuộc địa bàn quận Ô Môn).

Điểm kiểm soát dịch tại các bến xe: Điểm kiểm soát số 7 (Bến xe khách trung tâm thành phố, bến xe Ô Môn, bến xe Thốt Nốt, bến xe Cờ Đỏ và bến xe Phong Điền).

Đối tượng kiểm tra gồm tất cả người đi trên các phương tiện tham gia giao thông qua điểm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 có nhu cầu đi vào địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nội dung kiểm tra: Khai báo y tế (bằng hình thức điện tử hoặc khai báo giấy), đề nghị cung cấp thông tin cá nhân nơi đi, nơi đến, hướng dẫn sử dụng phần mềm NVOVI, BLUEZONE, VHD… khi cần thiết; khi phát hiện có dấu hiệu triệu chứng nhiễm bệnh, tổ chức biện pháp test nhanh và thực hiện cách ly theo quy định; xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; tổng hợp dữ liệu báo cáo gửi Công an thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và quận, huyện, Trung tâm dữ liệu của Sở Y tế phân tích để chuyển về địa phương xác minh, theo dõi.

Cần Thơ: Lập 7 điểm kiểm soát phòng dịch; tạm dừng vận tải hành khách đến 31 tỉnh, thành
Sở Giao thông vận tải Cần Thơ tổ chức điểm kiểm soát, khai báo y tế tại các bến xe.

Tạm dừng hoạt động tôn giáo; không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cũng vừa có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung cao độ, đề cao tinh thần “chống dịch như chống giặc” nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh khi liên tục ghi nhận các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng liên quan đến “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng”.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các nhiệm vụ cấp bách như: Không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc; tạm dừng các hoạt động tôn giáo cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ huy chính tại các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý; đồng thời căn cứ tình hình chủ động triển khai thêm các điểm kiểm soát nếu thấy cần thiết. Tăng cường lực lượng trực tại các điểm kiểm soát, trước mắt bố trí thêm lực lượng làm nhiệm vụ tại các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh vào thành phố Cần Thơ (điểm kiểm soát số 1, 2 và 4), các điểm còn lại tùy tình hình thực tế để tăng cường; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế không để bỏ sót trường hợp nào. Trong quá trình kiểm tra, qua khai báo y tế hoặc nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ kịp thời thực hiện xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tổ nhân dân tự quản, Tổ COVID-19 cộng đồng, Công an khu vực, Đoàn thanh niên được chỉ đạo bám chặt địa bàn, tuyên truyền cho người dân hiểu và hợp tác với Chính quyền địa phương kịp thời khai báo, thông tin về các trường hợp từ nơi khác đến địa bàn, đặc biệt là các trường hợp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh (những nơi đã được công bố có dịch COVID-19).

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế và cài đặt Bluezone; kích hoạt ngay các điểm cách ly tập trung để thực hiện cách ly khi cần thiết; phân công lực lượng chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cách ly, người của địa phương nào sẽ do địa phương đó thực hiện việc cách ly; chỉ đạo Đài truyền thanh phát thanh liên tục về tình hình, diễn biến dịch bệnh, kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ bản thân và cộng đồng, khi phát hiện có người lạ đến địa bàn phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương…

Giám đốc Sở Giao thông vận tải được chỉ đạo cập nhật liên tục diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh để chủ động tham mưu Chủ tịch UBND thành phố về việc dừng hoặc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải từ vùng dịch vào thành phố và từ thành phố đến các cơ vùng dịch; Giám đốc Sở Y tế chủ động tham mưu Chủ tịch UBND thành phố áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; kích hoạt ngay bệnh viện dã chiến của thành phố…

Thiết lập 5 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 từ 30/5 Thiết lập 5 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 từ 30/5
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 30/5, TP Cần Thơ sẽ kích hoạt hệ thống kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại 5 điểm đầu mối giao thông trọng điểm đi vào thành phố, gồm: Siêu thị GO! (Siêu thị Big C cũ), Bến xe trung tâm thành phố, Bến tàu Cần Thơ - Côn Đảo, quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh.
Đà Nẵng tái lập các chốt kiểm dịch với người ra vào thành phố Đà Nẵng tái lập các chốt kiểm dịch với người ra vào thành phố
Thành phố Đà Nẵng quyết định chỉ cho phép hoạt động trở lại đối với xe taxi, xe dưới 9 chỗ ngồi, xe grab, shipper từ 6 giờ, ngày 28/5.
Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19 Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19
Ngày 30/4, TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; xử phạp các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động