Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
20:28 | 30/04/2021 GMT+7

Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19

aa
Ngày 30/4, TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; xử phạp các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Công an Đồng Tháp tặng 40 thùng khẩu trang cho Ty Công an PrâyVeng (Campuchia) Công an Đồng Tháp tặng 40 thùng khẩu trang cho Ty Công an PrâyVeng (Campuchia)
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng

TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Những trường hợp nào chống đối, không chấp hành, vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị xử phạt. Theo ghi nhận, tại địa bàn quận Ninh Kiều, thuộc trung tâm thành phố, trong sáng 30/4 có 4 chốt kiểm tra: ở đường Nguyễn Văn Cừ đoạn trước Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ; ngã tư (đường Nguyễn Văn Linh và 30 tháng 4); ngã tư (Mậu Thân và đường 3 Tháng 2); ngã tư (30 Tháng 4 và Trần Văn Hoài).

Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19
Lực lượng công an hỗ trợ tại các điểm chốt kiểm tra việc đeo khẩu trang tại quận Ninh Kiều.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều cho biết: “ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận đã chỉ đạo 11 phường tổ chức ra quân đồng loạt kiểm tra việc thực hiện yêu cầu 5K theo quy định của Bộ Y tế. Mỗi phường thành lập 2-3 tổ kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang ở các chợ đầu mối, các trung tâm đông người trên địa bàn và các điểm chốt. Qua kiểm tra, đa số người dân đều có ý thức đeo khẩu trang trong quá trình lưu thông, tuy nhiên còn khoảng 4-5% không đeo khẩu trang, do nhiều trường hợp khẩu trang để trong túi, cốp xe, quên đeo, khi lực lượng kiểm tra, nhắc nhở thì mới lấy ra đeo”.Lực lượng chức năng kiểm tra với sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phường như: công an, quân sự, y tế, tổ dân phố, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ... Những trường hợp không đeo khẩu trang khi lưu thông sẽ bị yêu cầu dừng lại kiểm tra, nhắc nhở.

Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19
Đa số người dân thực hiện tốt việc đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Dịp này, Thanh tra Sở Y tế, lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, cùng phối hợp với lãnh đạo UBND các phường tham gia kiểm tra, giám sát các điểm chốt, chỉ đạo tăng cường nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Ông Phan Khắc Hoàng - Chánh thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: “Qua kiểm tra các nơi ở thành phố vào sáng cùng ngày, người dân đều có chuẩn bị khẩu trang nhưng có một số trường hợp do nóng, ngộp nên không đeo, đến khi lực lượng chức năng dừng xe nhắc nhở thì đa phần đều nhận lỗi, hợp tác rất tốt. Sở Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo cho các quận, huyện đồng loạt ra quân kiểm tra, đối với các bệnh viện chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong các cơ sở y tế. Việc kiểm tra chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở, nếu người dân chống đối mới bị xử phạt”.

Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19
Một số trường hợp quên đeo khẩu trang được lực lượng chức năng nhắc nhở, phát khẩu trang để đeo.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sự an toàn và sức khoẻ của người dân, ngành Y tế TP Cần Thơ khuyến cáo mọi người hãy thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt cần đeo khẩu trang khi ra ngoài, tại các địa điểm công cộng, trên các phương tiện giao thông, hạn chế các sự kiện tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Những người đầu tiên ở Bạc Liêu được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 Những người đầu tiên ở Bạc Liêu được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19
Chiều 22/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiến hành triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.
Cần Thơ: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đồng loạt ở các điểm tiêm trên địa bàn Cần Thơ: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đồng loạt ở các điểm tiêm trên địa bàn
Ngày 22/4, TP Cần Thơ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đồng loạt tại 16 điểm tiêm trên địa bàn thành phố, bao gồm: CDC Cần Thơ, 9 Trung tâm Y tế quận/huyện và 6 bệnh viện trên địa bàn thành phố (BV Đa khoa TP Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Phụ sản, BV Nhi đồng, BV Đa khoa Hoàn mỹ Cửu Long, BV Quốc tế Phương Châu).
Vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 tiếp tục được phân bổ Vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 tiếp tục được phân bổ
Bộ Y tế quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca cho 14 đơn vị.
Cần Thơ phát động hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Cần Thơ phát động hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Sáng 19/4, TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và thực hiện điểm tiêm mẫu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt kiều Mỹ hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Việt kiều Mỹ hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Bà Đoàn Thu Lê (Việt kiều Mỹ) tài trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế gần 3,5 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực về việc phòng chống tai nạn đuối nước và bảo vệ sức khỏe trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Thêm chế độ hỗ trợ cho người tham gia công tác chống dịch Covid-19

Thêm chế độ hỗ trợ cho người tham gia công tác chống dịch Covid-19

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó bao gồm quy định về chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19.
Không để tồn đọng chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong dân cư

Không để tồn đọng chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong dân cư

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 948/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 đang cách ly tại nhà. Trong đó, sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại nhà, không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định.

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động