Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:00 | 28/05/2021 GMT+7
Cần Thơ:

Thiết lập 5 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 từ 30/5

aa
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 30/5, TP Cần Thơ sẽ kích hoạt hệ thống kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại 5 điểm đầu mối giao thông trọng điểm đi vào thành phố, gồm: Siêu thị GO! (Siêu thị Big C cũ), Bến xe trung tâm thành phố, Bến tàu Cần Thơ - Côn Đảo, quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh.
Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng trang thiết bị phòng, chống dịch cho Ấn Độ Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng trang thiết bị phòng, chống dịch cho Ấn Độ
Bắc Ninh cách ly xã hội toàn huyện Yên Phong để phòng, chống dịch Bắc Ninh cách ly xã hội toàn huyện Yên Phong để phòng, chống dịch

Đây là nội dung được ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ - nhấn mạnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, diễn ra chiều ngày 28/5 tại UBND thành phố.

Thiết lập 5 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 từ 30/5
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo ông Trần Việt Trường, những ngày qua tại TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ nhiều nguồn lây khác nhau, đáng chú ý là nguồn lây từ hoạt động của nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và tại Long An cũng đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Do đó nếu thành phố không khẩn trương áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố thì hậu quả sẽ rất lớn.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, ông Trường chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn TP, trình UBND thành phố trước 10 giờ ngày 29/5 để triển khai áp dụng từ 0 giờ ngày 30/5.

Thiết lập 5 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 từ 30/5
Quang cảnh cuộc họp.

Ông Trường cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học; không tập trung quá 10 người tại đám cưới, đám hiếu, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; đồng thời, không tổ chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung quá 10 người. Bên cạnh đó triển khai thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử qua QR Code tại cơ quan, đơn vị.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, ông Võ Quốc Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 Khu công nghiệp với 170 doanh nghiệp đang hoạt động, với trên 35.000 lao động lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Theo ông Hùng, đến thời điểm này, chưa có trường hợp lao động trong các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố nhiễm COVID-19. Hầu hết các doanh nghiệp đều chủ động thực hiện tốt các công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, hiện nay các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp đang gặp khó khăn trong việc bố trí phòng, khu cách ly, bàn ăn cho lao động; nhiều doanh nghiệp kiến nghị muốn được đăng ký mua vắc xin phòng COVID-19 để tiêm ngừa cho người lao động.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường yêu cầu Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế; kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xuất hiện ca nhiễm trong khu công nghiệp, xóm trọ, khu trọ của công nhân. Cùng với đó, thành lập “Tổ thông tin đáp ứng nhanh” để tiến hành tổng hợp các cách thức ứng phó dịch bệnh tại các khu công nghiệp, xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống dịch để các doanh nghiệp tham khảo, thực hiện.

Ông Trường cũng yêu cầu UBND quận, huyện phân công lực lượng trực tại các điểm kiểm soát trên địa bàn phụ trách; tăng cường kiểm tra, nhắc nhỡ việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Kiên quyết xử lý các hoạt động vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo các Tổ COVID-19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, thực hiện cài đặt Bluezone”; cập nhật liên tục tình hình người dân từ địa phương khác đến thành phố trên hệ thống quản lý cư dân; tăng cường xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng…

Đà Nẵng tái lập các chốt kiểm dịch với người ra vào thành phố Đà Nẵng tái lập các chốt kiểm dịch với người ra vào thành phố
Thành phố Đà Nẵng quyết định chỉ cho phép hoạt động trở lại đối với xe taxi, xe dưới 9 chỗ ngồi, xe grab, shipper từ 6 giờ, ngày 28/5.
Thăm, tặng quà các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Hà Tiên Thăm, tặng quà các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Hà Tiên
Ngày 20/5, Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới Hà Tiên.
Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19 Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19
Ngày 30/4, TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; xử phạp các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Các tin bài khác

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.
Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp

Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đã hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đang thăm và làm việc tại Việt Nam (từ ngày 18 - 21/4/2024).

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động