Cần Thơ - Hành trình trở thành “Điểm đến quốc tế” thân thiện và đáng tin cậy

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Cần Thơ đang định vị là “điểm hẹn” của hợp tác quốc tế. Phóng viên Tạp chí Thời đại có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) về chiến lược đối ngoại nhân dân (ĐNND) để Cần Thơ trở thành “điểm đến” thân thiện, năng động và giàu tiềm năng hợp tác trên bản đồ thế giới.
aa
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ. (Ảnh: HV)
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ. (Ảnh: HV)

Bà nói:

Cần Thơ luôn xác định hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh quan hệ đối ngoại toàn diện, việc xây dựng Cần Thơ như một “điểm đến quốc tế” là chiến lược dài hạn nhằm nâng cao vị thế của thành phố trong khu vực và trên trường quốc tế.

- Theo bà, đâu là lý do chiến lược khiến Cần Thơ chú trọng xây dựng hình ảnh như một “điểm đến” quốc tế?

Bà Lê Thị Thanh Giang: Cần Thơ đặt mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng phát triển và khẳng định vai trò trung tâm của thành phố tại ĐBSCL. Việc định vị là “điểm đến quốc tế” giúp khẳng định vai trò đầu tàu trong vùng. Chúng tôi mong muốn Cần Thơ được bạn bè quốc tế biết đến như một thành phố năng động, thân thiện và đáng tin cậy - nơi hội tụ cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực là: kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và du lịch.

Phát huy vai trò của ĐNND sẽ thúc đẩy quan hệ với các tổ chức quốc tế và địa phương nước ngoài giúp Cần Thơ mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực và kinh nghiệm từ bên ngoài. Đây cũng là cách để thành phố lan tỏa tinh thần hòa bình, hữu nghị và hợp tác - đúng với bản sắc của vùng đất Tây Đô hiếu khách.

- Trong quá trình thực hiện mục tiêu đó, Cần Thơ đã có những sáng kiến cụ thể nào để lan tỏa hình ảnh một thành phố thân thiện, năng động và hội nhập, thưa bà?

Bà Lê Thị Thanh Giang: Thành phố chú trọng đẩy mạnh công tác ĐNND, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), cũng như mở rộng quan hệ với các địa phương kết nghĩa, bạn bè truyền thống. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, hội thảo, dự án hợp tác phát triển và chương trình trao đổi thanh niên, Cần Thơ đã, đang và sẽ tạo dựng được hình ảnh một đô thị cởi mở, gần gũi, thân thiện, đáng tin cậy, trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngày hội Giao lưu Việt Nam – Hoa Kỳ 2025, thu hút đông đảo người dân Cần Thơ và bạn bè quốc tế tham gia. (Ảnh: HV)
Ngày hội Giao lưu Việt Nam – Hoa Kỳ 2025, thu hút đông đảo người dân Cần Thơ và bạn bè quốc tế tham gia. (Ảnh: HV)

Chúng tôi thúc đẩy việc mở rộng và kết nối các đường bay quốc tế tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và doanh nhân nước ngoài đến thẳng thành phố. Đồng thời, phát triển các tuyến du thuyền đường sông quốc tế (như tuyến Cần Thơ - Phnôm Pênh), biến Cần Thơ thành một điểm lưu trú quan trọng trong hành trình khám phá sông Mekong.

Bên cạnh đó, thành phố đổi mới công tác quảng bá, truyền thông đối ngoại, tận dụng các nền tảng số và mạng lưới truyền thông quốc tế để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh. Các sự kiện lớn như Tuần lễ văn hóa và giao lưu nhân dân, Liên hoan ẩm thực - du lịch quốc tế hay các hội nghị xúc tiến đầu tư đã trở thành những “thương hiệu mềm” quan trọng.

Đặc biệt, Cần Thơ luôn coi trọng yếu tố con người. Sự thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách và cầu thị của người dân chính là nền tảng quan trọng nhất để lan tỏa hình ảnh một thành phố đáng mến, đáng hợp tác.

- Để làm được như vậy, chắc hẳn Cần Thơ có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa nhiều lĩnh vực?

Bà Lê Thị Thanh Giang: Đúng vậy. Yếu tố phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lĩnh vực, giữa các ngành và các tổ chức trong hệ thống chính trị đóng vai trò hết sức quan trọng. Công tác đối ngoại của thành phố không chỉ là nhiệm vụ riêng của một cơ quan hay tổ chức, mà là nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, với sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, trong đó sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự quản lý của Nhà nước là yếu tố quyết định.

Ngoại giao, văn hóa, du lịch, giáo dục, thương mại và truyền thông là những lĩnh vực thường xuyên cần phối hợp chặt chẽ với ĐNND. Các hoạt động ngoại giao văn hóa, xúc tiến đầu tư - thương mại, giao lưu nhân dân hay hợp tác giáo dục quốc tế đều được lồng ghép linh hoạt, tạo thành chuỗi hoạt động có chiều sâu và hiệu quả.

Khánh thành cầu Ngọn Thái Bình - cây cầu hữu nghị do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tài trợ. (Ảnh: HV
Khánh thành cầu Ngọn Thái Bình - cây cầu hữu nghị do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tài trợ. (Ảnh: HV)

Cần Thơ chú trọng cơ chế phối hợp ba bên - giữa chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nhân dân để vừa phát huy thế mạnh của từng bên, vừa tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Nhờ đó hình ảnh thành phố được quảng bá không chỉ qua chính quyền, mà còn qua mỗi người dân, mỗi đối tác và mỗi dự án hợp tác quốc tế.

- Theo bà, đâu là những bài học rút ra từ hành trình xây dựng hình ảnh “điểm đến quốc tế” này?

Bà Lê Thị Thanh Giang: Thứ nhất, đó là bài học về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị trong các hoạt động đối ngoại, phải xem đối ngoại là một trụ cột trong phát triển, được hoạch định chiến lược và lồng ghép trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Mọi hoạt động đối ngoại chỉ thực sự hiệu quả khi có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Khi tinh thần hội nhập được lan tỏa đến từng cơ quan, tổ chức, từng cá nhân, hình ảnh thành phố sẽ tự nhiên trở nên sinh động và thuyết phục hơn.

Thứ hai, đó là bài học thực tiễn. Từ hành trình đó chúng tôi rút ra nhiều bài học quý giá.

Thứ ba, đổi mới tư duy và phương pháp thực hiện là yếu tố then chốt. Công tác đối ngoại cần được thực hiện linh hoạt, sáng tạo từ ngoại giao văn hóa, truyền thông số cho đến hợp tác phi truyền thống trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và giao lưu thanh niên quốc tế.

Đại diện các trường tiểu học Cần Thơ ký kết hợp tác với các trường tiểu học Pháp. (Ảnh: HV)
Đại diện các trường tiểu học Cần Thơ ký kết hợp tác với các trường tiểu học Pháp. (Ảnh: HV)

Cuối cùng, bài học quan trọng nhất là xây dựng niềm tin và giá trị lâu dài. Mọi mối quan hệ hợp tác đều cần bắt đầu từ sự chân thành, tôn trọng và cùng hướng tới phát triển bền vững. Chính điều đó giúp Cần Thơ được biết đến như một thành phố năng động và là một người bạn tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Hành trình hội nhập của Cần Thơ là minh chứng cho một hướng đi bền vững: Lấy con người làm trung tâm, lấy ĐNND làm nền tảng, lấy hợp tác quốc tế làm động lực và lấy niềm tin, nghĩa tình làm sợi dây gắn kết với bạn bè quốc tế.

- Trong thời gian tới, bà có đề xuất gì để Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò "điểm đến" quốc tế?

Bà Lê Thị Thanh Giang: Để tiếp tục phát huy vai trò là một “điểm đến” quốc tế thân thiện và giàu tiềm năng, Cần Thơ cần tập trung vào 3 định hướng lớn.

Một là, tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới đối ngoại, đặc biệt là các quan hệ hợp tác cấp địa phương với những đối tác quốc tế có cùng định hướng phát triển (như khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, chuyển đổi số).

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh Cần Thơ ra thế giới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tổ chức các sự kiện ĐNND để lan tỏa thông điệp về một Cần Thơ “mến khách, năng động, đáng tin cậy và sẵn sàng hợp tác”.

Ba là, đầu tư vào con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cần Thơ mong muốn hình thành lớp công dân toàn cầu có tư duy hội nhập, kỹ năng ngoại ngữ và tinh thần sáng tạo, để họ trở thành “đại sứ nhân dân” giới thiệu hình ảnh thành phố đến bạn bè năm châu.

Với nền tảng vững chắc, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của toàn xã hội, chúng tôi - những người làm công tác ĐNND kỳ vọng Cần Thơ sẽ là điểm đến của du khách, điểm hẹn của hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững trong tương lai.

- Trân trọng cảm ơn bà!

[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam [Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Hành trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
VUFO: cầu nối giúp Plan International lan tỏa giá trị vì trẻ em và cộng đồng VUFO: cầu nối giúp Plan International lan tỏa giá trị vì trẻ em và cộng đồng
Đó là chia sẻ của bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam khi nhắc đến hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng trẻ em Việt. Với bà, sự hỗ trợ và kết nối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tạo điều kiện quan trọng giúp Plan International triển khai hiệu quả các chương trình phát triển, lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững vì trẻ em.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối, hợp tác thực chất, tạo ra những kết quả cụ thể.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 29/9 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa, trao đổi về phương hướng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Ngày 25/9/2026, bên dòng sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cả trăm chim bồ câu được thả lên từ chân Tượng đài Mẹ Suốt bởi các đại biểu trong nước và quốc tế gồm cựu quan chức, nhà ngoại giao, học giả, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, họ cùng ký tên lên một pa-nô mang Thông điệp Hòa bình sẽ được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” diễn ra trong chuỗi Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nối tiếp những nỗ lực của Quảng Trị trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh, khắc phục hậu quả và hướng tới xây dựng một không gian văn hóa hòa bình.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...