Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:32 | 04/12/2022 GMT+7

Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương

aa
Ngay sau khi đến Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước, chiều 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ
Cần Thơ phê duyệt dự án nâng cao năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+ tại Việt Nam Cần Thơ phê duyệt dự án nâng cao năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+ tại Việt Nam
Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá, Việt Nam và Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển toàn diện, tốt đẹp nhất, Chủ tịch nước mong muốn bà con kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ của người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng cho biết, hiện có khoảng 230 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc và có xu hướng tăng. Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc là cộng đồng trẻ, đa số sống tại Hàn Quốc khoảng trên dưới 20 năm. Nhờ sự tương đồng văn hóa, cộng đồng người Việt Nam thích nghi nhanh với môi trường sinh sống tại Hàn Quốc. Cộng đồng đoàn kết, các hội đoàn đều quy tụ được đông đảo người Việt Nam tham gia đa dạng các hoạt động, luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo Chủ tịch nước, đại diện các hội, đoàn cho biết, rất chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống Việt Nam cho thế hệ trẻ, nhất là trẻ em người Việt Nam sinh ra tại Hàn Quốc, tổ chức các lớp học tiếng Việt cả trực tiếp và trực tuyến; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là trong năm 2022, dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, các hội đoàn triển khai nhiều chương trình hướng về quê hương đất nước, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, hiện nay có khoảng 70 nghìn du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Để giúp tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, năm nay, Hội bắt đầu liên kết với các tập đoàn của Hàn Quốc, đã giới thiệu khoảng 100 hồ sơ và đã giải quyết việc làm cho khoảng 30-40 sinh viên đầu tiên. Hội cũng kiến nghị Nhà nước hỗ trợ định hướng nghề nghiệp tại Hàn Quốc, đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ sinh viên Việt Nam, trong đó có cấp học bổng, tạo điều kiện tiếp cận việc làm và cấp visa thuận lợi.

Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vui mừng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, vừa là kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, vừa là dịp để hướng tới nâng cấp quan hệ ngoại giao hai nước như mong muốn từ hai nước. Chủ tịch nước đánh giá, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển toàn diện và tốt nhất với sự tin cậy sâu sắc; hợp tác hiệu quả, có chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước vui mừng cho biết, tại cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc mới đây, Thủ tướng Hàn Quốc đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc với những góp tích cực cho sở tại cũng như quan hệ hai nước, tạo dựng được lòng tin với chính quyền và người dân Hàn Quốc. Điều đó thể hiện sự trân trọng của Hàn Quốc đối với cộng đồng người Việt Nam.

Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương ảnh 3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Với 65 nghìn gia đình đa văn hóa Việt-Hàn tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn các nét văn hóa truyền thống của hai nước, trong đó cần quan tâm dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ hai, thứ ba; lưu giữ, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Do đó, sau khi lắng nghe các các ý kiến của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, Chủ tịch nước sẽ đề nghị tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Hàn Quốc; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người Việt Nam.

Thông tin với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc về những thành tựu của đất nước cả về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, Chủ tịch nước mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau hội nhập sở tại, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, tuân thủ nghiêm luật pháp sở tại, phát huy trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong mắt bạn bè Hàn Quốc, đóng góp tích cực vào sự phát triển các mặt của đất nước, quan hệ hai nước.

Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương ảnh 4
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển nhưng cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Đề cập vấn đề cần tổng hợp “trí tuệ” và nỗ lực của người Việt ở khắp nơi trên thế giới, Chủ tịch nước mong kiều bào ta tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hướng về cội nguồn, Tổ quốc, đóng góp tri thức khoa học, công nghệ và tất cả các lĩnh vực khác miệt mài hơn, sáng tạo hơn, say mê hơn vì một Việt Nam thịnh vượng.

Theo Chủ tịch nước, vấn đề lớn nhất là nâng cao tầm trí tuệ của người Việt Nam tại một đất nước phát triển như Hàn Quốc, chứ không chỉ lao động phổ thông. Đổi mới sáng tạo, học hành tử tế, lao động chất lượng cao là những vấn đề cần nỗ lực phấn đấu để số sinh viên tăng lên, số người đổi mới sáng tạo, startup nhiều hơn, xuất hiện những kỳ lân Việt Nam có mặt ở Hàn Quốc…

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước biểu dương Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao là phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, trong đó đã tham gia phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm này của Chủ tịch nước; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân. Thời gian tới, Đại sứ quán theo dõi sát diễn biến tình hình sở tại và khu vực, làm tốt công tác dự báo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, làm tốt công tác bảo hộ công dân, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng ta tại Hàn Quốc tuân thủ pháp luật của nước sở tại, cùng hỗ trợ nhau làm ăn, học tập thành công.

Bài 4: Hợp tác về nền tảng tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng là nòng cốt quan hệ chính trị Việt Nam - Lào Bài 4: Hợp tác về nền tảng tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng là nòng cốt quan hệ chính trị Việt Nam - Lào
Đó là tinh thần chính trong bài trả lời phỏng vấn Thời Đại của Phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương, Phạm Văn Linh về quan hệ Việt Nam - Lào trong hợp tác xây dựng nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng.
Hiệp hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Ma Cao (Trung Quốc) ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung Hiệp hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Ma Cao (Trung Quốc) ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
Sáng 26/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận số tiền 45,6 triệu đồng từ Hiệp hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Ma Cao, Trung Quốc do bà Trần Thị Thu- Chủ tịch Hiệp hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Ma Cao, đại diện trao tặng, nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 vừa qua.
Theo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sống cùng người Việt...

Sống cùng người Việt...

Họ lựa chọn Hội An, với mê say văn hóa lẫn cảnh sắc nơi này. Để từ vùng đất nhỏ bên sông Hoài, khởi đi nhiều hơn những cuộc chơi với nghệ thuật…
Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí

Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí

Từ ngày 10 - 16/3, đoàn y bác sĩ tình nguyện của tổ chức Medics with Vietnam and Peace Hàn Quốc đã thực hiện khám chữa bệnh răng miệng và y học cổ truyền miễn phí cho học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam).
Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn giúp thắt chặt tình hữu nghị hai nước

Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn giúp thắt chặt tình hữu nghị hai nước

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trong buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam ngày 13/3 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động