e magazine
Bài 4: Hợp tác về nền tảng tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng là nòng cốt quan hệ chính trị Việt Nam - Lào

08:00 | 11/10/2023

Đó là tinh thần chính trong bài trả lời phỏng vấn Thời Đại của Phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương, Phạm Văn Linh về quan hệ Việt Nam - Lào trong hợp tác xây dựng nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng.
Bài 4: Hợp tác về nền tảng tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng là nòng cốt quan hệ chính trị Việt Nam - Lào

Đó là tinh thần chính trong bài trả lời phỏng vấn Thời Đại của PGS.TS, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương, Phạm Văn Linh về quan hệ Việt Nam - Lào trong hợp tác xây dựng nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng.

Ông nói: Chủ trương chung của Việt Nam và Lào là đưa quan hệ chính trị hai đảng tiếp tục đi vào chiều sâu, giữ vai trò nòng cốt và định hướng tổng thể của quan hệ hai nước hiện tại và trong tương lai. Quan điểm này được xây dựng dựa trên quan hệ đặc biệt truyền thống và được hình thành từ sự đồng thuận, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư hai nước, xuyên suốt từng năm, từng nhiệm kỳ và các giai đoạn phát triển.

Bài 4: Hợp tác về nền tảng tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng là nòng cốt quan hệ chính trị Việt Nam - Lào

Hàng năm, Bộ Chính trị của hai nước thường xuyên duy trì các kênh liên lạc. Trên cơ sở cụ thể hoá những thoả thuận cấp cao giữa Ban Bí thư, Chính phủ hai nước sẽ xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện trong các lĩnh vực gắn với những thời điểm cụ thể, bối cảnh cụ thể.

Đơn cử như trong năm 2021, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; phối hợp tổ chức thành công Đại hội của mỗi đảng; tổ chức các cuộc điện đàm giữa các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của hai Đảng, hai nước. Nhiều chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên dành cho nhau.

Trong quan hệ chính trị của hai Đảng thì công tác xây dựng nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và xây dựng Đảng được quan tâm cao độ, thường xuyên, sâu rộng nhất.

- Thưa ông công tác phối hợp xây dựng cơ sở lý luận chính trị của hai Đảng được triển khai như thế nào?

Hoạt động được quan tâm đặc biệt nhất là trước các dịp đại hội Đảng, hai bên sẽ có những chương trình tổng thể và chi tiết phối hợp xây dựng văn kiện; thảo luận về những vấn đề mới, vấn đề lớn. Ngoài ra, hai bên thường xuyên tổ chức các chương trình, đề án, hoạt động dài hạn, ngắn hạn, định kỳ, không định kỳ ở các cấp ngành, quy mô khác nhau để bàn về các vấn đề về lý luận, lãnh đạo.

Bài 4: Hợp tác về nền tảng tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng là nòng cốt quan hệ chính trị Việt Nam - Lào

Qua chia sẻ kinh nghiệm lý luận thực tiễn, chúng ta có thể nhận rõ những giá trị về nhận thức chung đã được Đảng Nhân dân cách mạng Lào áp dụng như: lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Kaysone Phomvihane là nền tảng lý luận; áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đoàn kết trên cơ sở chủ trương đường lối và Điều lệ Đảng; lấy dân làm gốc, trung thành với nhân dân; áp dụng nguyên tắc phê bình và tự phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng…

Những điều đó đã góp phần tăng cường, củng cố sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong quá trình đổi mới, công tác lý luận của đảng, phát triển kinh tế thị trường, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền…

- Trong công tác xây dựng trong công tác xây dựng nền tảng tư tưởng của hai Đảng, hai bên có những hợp tác trọng điểm nào, thưa ông?

Trong hợp tác hai bên về lĩnh vực này có rất nhiều hoạt động, nhiều cấp độ, nhiều nội dung, đều được tổ chức khoa học, hiệu quả. Phải khẳng định rằng mục tiêu quan trọng nhất, đồng thời cũng đã đạt kết quả tốt nhất là thống nhất nhận thức về vai trò của đảng cầm quyền duy nhất. Tại Lào, Đảng Nhân dân cách mạng Lào được xác định là đảng cầm quyền duy nhất. Điều này được hiểu là vai trò lãnh đạo hạt nhân của Đảng trong hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân, lãnh đạo toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong định hướng phát triển, Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã nêu mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc…”.

- Xin ông cho biết về công tác đào tạo cán bộ đã được phối hợp như thế nào trong thời gian qua?

Công tác cán bộ là việc nội bộ nên chúng ta chủ yếu hợp tác về lý luận và kinh nghiệm trong những vấn đề cụ thể. Ví dụ vấn đề chống tham nhũng, giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên… như thế nào? Hoặc Việt Nam đã và đang giải quyết những thách thức gì về công tác nhân sự?... Từ đó, phía bạn tham khảo, lựa chọn để vận dụng.

Một số nguyên tắc đào tạo cán bộ, đảng viên được Lào đã cụ thể hoá những nhận thức chung của hai bên, như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên bắt nguồn từ việc đào tạo họ hiểu biết sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ kế cận phải gắn với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, phù hợp với cơ cấu, yêu cầu, thực hiện theo hướng trẻ hoá, có người kế cận vững chắc và liên tục; công tác đào tạo phải lấy chất lượng làm gốc, đào tạo liên tục và có hệ thống, kết hợp đào tạo tại học viện và cơ sở.

Bài 4: Hợp tác về nền tảng tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng là nòng cốt quan hệ chính trị Việt Nam - Lào

- Việc vận dụng các quan điểm các quan điểm chung vào thực tiễn ở nước bạn được đánh giá thế nào, thưa ông?

Nhìn chung là các bạn đã cụ thể hóa các quan điểm này bằng những chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng. Có thể nêu một số điểm chính là: Về quốc phòng an ninh, Lào chủ trương nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội; thực hiện đường lối quốc phòng - an ninh toàn dân; tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với quân đội; xây dựng lực lượng quân đội trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, hiện đại.

Với nhiệm vụ phát triển kinh tế, trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, xây dựng ngành sản xuất mũi nhọn và dịch vụ vững mạnh, bảo đảm sự phát triển bền vững và tự chủ; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước chủ chốt; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã, dịch vụ, ngành, nghề truyền thống; giải quyết các khó khăn về ngân sách tài chính và nợ công; sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, tăng cường bảo vệ và giải quyết các vấn đề về môi trường…

Trong lĩnh vực đối ngoại, chủ trương của Lào là tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác để phát triển và lấy ngoại giao phòng ngừa là phương châm quan trọng.

Đặc biệt đối với Việt Nam, tiếp tục phát huy “quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” đi vào chiều sâu, phấn đấu đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại tương xứng với quan hệ hợp tác về chính trị và an ninh…

Bài 4: Hợp tác về nền tảng tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng là nòng cốt quan hệ chính trị Việt Nam - Lào

- Trân trọng cảm ơn ông!

Trâm Anh - Hoàng Mạnh thực hiện

Đồ họa: Tào Đạt

Trâm Anh - Hoàng Mạnh thực hiện

Tin bài liên quan

Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Bà Ginny Chapman, Đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Cần Thơ chiều ngày 5/3.
Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Ngày 31/03, tại Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga (Đại học Tài chính) với đoàn đại biểu lãnh đạo nhà trường nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.

Tin mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Mẫu logo chính thức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẫu logo chính thức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 15/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Căng thẳng Israel-Iran: Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Căng thẳng Israel-Iran: Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và đoàn ngoại giao ở địa bàn tăng cường biện pháp bảo hộ công dân.
Phiên bản di động