Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
16:48 | 11/11/2019 GMT+7

Vì sao trẻ nghịch ngợm và bất tuân quy tắc thường hạnh phúc?

aa
Bố mẹ thường than phiền và cảm thấy không thể chịu đựng được những đứa trẻ nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng nhóm trẻ này lại thường hạnh phúc vì những lý do sau.
vi sao tre nghich ngom va bat tuan quy tac thuong hanh phuc Bạn là cha mẹ bình thường hay thông thái, nhìn 10 bức ảnh sau là biết
vi sao tre nghich ngom va bat tuan quy tac thuong hanh phuc Hại con vì thói quen cho trẻ quá 5 món đồ
vi sao tre nghich ngom va bat tuan quy tac thuong hanh phuc 6 thói quen của bố mẹ khiến trẻ mắc hội chứng "con nhà giàu"

Trong các gia đình Việt, bố mẹ thường mong muốn con hoàn hảo, luôn luôn vâng lời và hợp tác trong mọi hoàn cảnh. Song, những nhà tâm lý học chỉ ra rằng những đứa trẻ nghịch ngợm, luôn tìm cách phá vỡ nguyên tắc lại là những đứa trẻ hạnh phúc hơn bình thường. Theo Brightside, đây là tin vui với những bố mẹ luôn cảm thấy bất lực và đôi khi muốn "phát điên" vì tính cách bướng bỉnh ở trẻ. Trong tình cảnh đó, thay vì cằn nhằn và áp đặt trẻ phải làm theo ý mình, hãy hít một hơi thật sâu, nghĩ về những khía cạnh tích cực ở những đứa trẻ nghịch ngợm. Sau đây là những lý do vì sao trẻ bướng bỉnh luôn hạnh phúc theo cách của trẻ.

vi sao tre nghich ngom va bat tuan quy tac thuong hanh phuc
Trẻ nghịch ngợm thường hạnh phúc vì 9 lý do sau.

Trẻ độc lập và không sợ thể hiện bản chất thật trước đám đông

Mỗi đứa trẻ đều có một tính cách độc đáo và cách chúng tương tác với thế giới cũng khác nhau. Nếu bố mẹ cứ cố gắng nuôi dạy trẻ theo một khuôn mẫu nhất định, trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân, cũng như không thể xác định được mong muốn của mình. Ngược lại, trẻ nghịch ngợm không ngại thể hiện tính cách thật trước đám đông. Chúng dường như miễn nhiễm với mọi đánh giá của mọi người về bản thân chúng.

Trẻ nghịch ngợm là để khám phá thế giới

Trẻ dùng mọi giác quan để tương tác với thế giới. Chúng có thể cực kỳ nhạy cảm, luôn gây ồn ào và không thể ngồi yên trong một phút. Nếu bố mẹ bắt trẻ phải giữ yên lặng và không được thể hiện bất cứ sáng kiến nào, trẻ sẽ mất cơ hội khám phá thế giới. Nhóm trẻ không tuân theo nguyên tắc sẽ luôn tò mò và sẽ trở thành người hoàn hảo hơn sau này, bởi ham muốn học hỏi không bị kìm nén.

Trẻ nghịch ngợm là hành vi ứng xử tự nhiên

Hầu hết trẻ em đều hiếu động, nghịch ngợm, nhưng đó là biểu hiện tự nhiên ở mọi đứa trẻ. Chúng thường không ngại thể hiện cảm xúc và tận dụng mọi cơ hội để được trải nghiệm cuộc sống. Dĩ nhiên, trẻ cũng có lúc biểu hiện sự phấn khích và nhiệt tình quá mức. Khi đó trẻ thường bị dán nhãn ương bướng và làm phiền mọi người, cũng như gây ra sự khó chịu cho người lớn. Tuy nhiên, nhóm trẻ có thể thoải mái thể hiện bản thân theo cách điên rồ nhất, nghĩa là trẻ đang hạnh phúc và tự tin với bản chất của mình.

vi sao tre nghich ngom va bat tuan quy tac thuong hanh phuc
Trẻ nghịch ngợm hạnh phúc vì được là chính mình.

Trẻ xử lý cảm xúc tốt hơn

Trẻ nghịch ngợm dễ dàng kết nối hành vi với cảm xúc và hiểu gốc rễ của hành vi đó khi trưởng thành. Nhóm trẻ này xử lý và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Chúng sẽ dần nhận ra cảm xúc là một phần quan trọng của cuộc sống, ngoài ra cũng biết cách xác định và tôn trọng cảm xúc của người khác. Vì trẻ luôn được tôn trọng cảm xúc và không bị bố mẹ phủ nhận những cảm xúc tiêu cực.

Trẻ nghịch ngợm không mấy quan tâm điều người khác nói

Trẻ nghịch ngợm không bao giờ trông chờ sự cho phép của người lớn. Chúng biết điều gì tốt cho chúng và không sợ khi làm theo kế hoạch bản thân đã định sẵn. Chúng thậm chí biết rằng thất bại không phải là kết thúc và lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa, tình huống dù tồi tệ đến mấy cũng có thể khắc phục. Trẻ nghịch ngợm không cảm thấy xấu hổ khi bị người khác chê bai, chỉ trích vì chúng biết rằng chính kiến của bản thân mới là điều quan trọng nhất.

Trẻ không áp lực khi phải đáp ứng tiêu chí của người lớn đặt ra

Trẻ nghịch ngợm biết rằng bố mẹ luôn yêu chúng dù hành vi của chúng có ngỗ ngược thế nào. Nhóm trẻ này lớn lên trong cảm giác an toàn vì bố mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho trẻ, giúp trẻ biết cách ứng xử tốt nhất mà không phải che đậy tính cách riêng của mình. Vì vậy nhóm trẻ này không áp lực trước những phán xét của người khác, cũng không bắt ép mình phải thay đổi bản thân cho vừa ý mọi người.

Trẻ giải quyết vấn đề dễ dàng hơn

Nhóm trẻ luôn luôn vâng lời cha mẹ gặp vấn đề lớn khi trưởng thành từ chính những sự tuân thủ răm rắp trước đó. Nhưng nhóm trẻ nghịch ngợm chủ động hơn, và thường sẵn sàng thử nhiều cách khác nhau để thoát khỏi rắc rối. Khả năng chịu đựng trước những áp lực cũng tốt hơn và quan trọng là chúng có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Trẻ nghịch ngợm sáng tạo hơn

Trẻ nghịch ngợm thường có trí tưởng tượng không giới hạn và chúng luôn hào hứng thực hiện ý tưởng của mình. Khi trưởng thành, nhóm trẻ này sẽ có cách tiếp cận các vấn đề một cách sáng tạo và luôn có phương án dự phòng cho mọi tình huống. Chúng không ngại thể hiện bản thân và biết rằng ý kiến của người khác sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình.

Trẻ biết rằng được là chính mình luôn là điều tuyệt vời nhất

Trẻ nghịch ngợm biết rằng chúng xứng đáng được yêu thương vô điều kiện và không cần phải cố gắng để có được tình yêu từ người khác bằng việc hành xử phù hợp theo ý người lớn. Chúng chắc chắn mình đang sống đủ tốt và không cần phải chứng minh với người khác để làm hài lòng những người xung quanh.

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bù Gia Mập. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Huế cùng Bộ đội Biên phòng thành phố và các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tổ chức khánh thành và bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Lưới 1, xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4.
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5

Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5

Sáng 6/3, tại Kiên Giang, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị truyền thông “Xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình” tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ

Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ

Đây là nguồn ngân sách Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 6 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có công cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng căn cứ cách mạng của Quảng Nam – Đà Nẵng thời kháng chiến.

Đọc nhiều

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3. Những ngày này, tại nhiều trại tạm giam thuộc lực lượng Công an các địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người đang bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Kỳ vọng của lưu học sinh vào Ngày hội bầu cử của đất nước

Kỳ vọng của lưu học sinh vào Ngày hội bầu cử của đất nước

Trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát sao các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế

Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế

Đây là chia sẻ của chị Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Hội Tài năng Trẻ Việt Úc (AVTN), Giám đốc Đối ngoại (Đông Nam Á) tại Đại học Tây Úc trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa

Ngày 14/3/2026, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa) tổ chức tổng duyệt công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Khu vực bỏ phiếu số 14 sẽ tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước 15/3/2026.
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sáng 12/3, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Vùng 3 Hải quân.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ ngày 13-16/3.
Sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động bầu cử trên phạm vi cả nước.
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Phiên bản di động