Các nước Tây Âu chia sẻ kinh nghiệm phát triển giao thông thông minh với Đà Nẵng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tại Hội thảo quốc tế “Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước Tây, Bắc Âu và tầm nhìn Đà Nẵng” diễn ra vừa qua, nhiều tham luận của đại biểu các nước phát triển ở Tây Âu như Áo, Ireland đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển giao thông thông minh, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng.
aa
Đà Nẵng tham khảo kinh nghiệm thế giới trong xây dựng đô thị thông minh Đà Nẵng tham khảo kinh nghiệm thế giới trong xây dựng đô thị thông minh
Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19

Thúc đẩy việc đi lại mà không sử dụng ô tô

Trong phần tham luận của mình, ông Hans-Peter Glanzer, Đại sứ Áo tại Việt Nam cho biết thành phố Vienna hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có 80% di chuyển "xanh", 20% di chuyển bằng ô tô cá nhân và ít nhất 10% di chuyển bằng ô tô điện. Qua đó, Vienna khuyến khích người dân đi bộ, đi xe đạp với những quãng đường ngắn, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Mục tiêu của thành phố là thúc đẩy việc đi lại mà không sử dụng ô tô.

Ông Hans-Peter Glanzer, Đại sứ Áo tại Việt Nam chia sẻ mục tiêu và chiến lược của thành phố Vienna trong xây dựng thành phố thông minh. Ảnh: Hạnh Trần
Ông Hans-Peter Glanzer, Đại sứ Áo tại Việt Nam chia sẻ mục tiêu và chiến lược của thành phố Vienna trong xây dựng thành phố thông minh. Ảnh: Hạnh Trần

Cùng với đó Vienna cũng đặt ra mục tiêu mức độ phát thải khí nhà kính trên đầu người trong lĩnh vực giao thông vận tải giảm 50% vào năm 2030 và 85% vào năm 2050. Thành phố này tiến tới việc chuyển đổi sang đi lại bằng xe điện, đặc biệt là trong dịch vụ hậu cần và vận chuyển.

Sử dụng xe điện kích thước nhỏ mang đến giá trị xanh cho thành phố

Chia sẻ về chiến lược góp phần xây dựng giao thông thông minh cho thành phố, ông Damian Young, Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zeus - công ty hàng đầu Ireland chuyên kinh doanh các phương tiện di chuyển kích thước nhỏ đã nêu ra những công dụng nổi bật của xe scooter như: mang đến giá trị xanh cho thành phố; kết nối và thu thập dữ liệu, thông tin về giao thông, di chuyển; tạo ra sự kết nối trong thành phố.

Về giá trị xanh, ông Damian Young cho biết xe scooter được tối đa hóa về tiết kiệm nhiên liệu và an toàn. Một chiếc xe scooter có thể đi hơn 100km mà chỉ tốn 1kW điện. Đặc biệt, với phương châm không rác thải, mọi chuỗi cung ứng điểm cuối tại nơi làm việc của công ty đều được tái chế hết tất cả sản phẩm. Ngoài ra, công ty còn phát triển hệ thống sạc, hệ thống pin sử dụng năng lượng mặt trời phù hợp với giá trị xanh và bền vững.

Ông Damian Young nêu ra những công dụng nổi bật của xe scooter. Ảnh: Hạnh Trần
Ông Damian Young nêu ra những công dụng nổi bật của xe scooter. Ảnh: Hạnh Trần

Để kết nối và thu thập dữ liệu, thông tin về giao thông và di chuyển, công ty đã làm việc với đối tác khoa học phân tích dữ liệu để hiểu được bản đồ của thành phố từ người sử dụng để từ đó dự đoán và xây dựng sản phẩm phù hợp với thị trường. Qua hệ thống IoT internet vạn vật do công ty phát triển được gắn trong xe scooter, người dùng có thể biết được vị trí nào có thể đỗ xe, vị trí nào không đỗ được. Và đặc biệt, ở những nơi có lưu lượng giao thông lớn, công nghệ này cho phép người lái xe chỉ có thể sử dụng ở 1 vận tốc nhất định.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zeus được thành lập vào năm 2019 tại Ireland và triển khai dự án thành phố đầu tiên tại Đức vào năm 2020. Năm 2021 và năm nay, công ty mở rộng hoạt động ở nhiều địa điểm tại 6 quốc gia và 30 thành phố.

Khi đồng hành trong xây dựng thành phố thông minh tại Đức, công ty đã đưa xe scooter qua các hệ thống sạc bằng năng lượng mặt trời, tích hợp thiết kế trạm sạc cùng cơ sở hạ tầng trên đường tại thành phố. Về dữ liệu theo thời gian thực, thiết bị này cho phép người dùng biết vị trí đỗ xe, thời gian lái xe, và còn cho biết địa điểm tham quan thu hút tại thành phố.

Đặc biệt, ông Damian Young nhấn mạnh rằng an toàn là trên hết và sản phẩm này đảm bảo được yếu tố an toàn, đảm bảo người sử dụng tuân thủ giao thông, di chuyển trong vận tốc cho phép và hiểu cách sử dụng xe 1 cách hiệu quả nhất. Ông mong muốn giới thiệu không chỉ là sản phẩm, cách sử dụng sản phẩm mà còn mang đến trách nhiệm với cộng đồng và bản thân người sử dụng.

Cần Thơ: Trên 200 chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh tim mạch Cần Thơ: Trên 200 chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh tim mạch
Hà Giang chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo với Lào Hà Giang chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo với Lào
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài khác

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...