Trang chủ Chính trị - Xã hội
05:08 | 22/10/2021 GMT+7

Các nước ASEAN "nới lỏng" hành lang du lịch cho khách tiêm đủ liều vaccine

aa
Các nước ASEAN đang triển khai các chương trình kích cầu du lịch, không yêu cầu kiểm dịch đối với du khách đã tiêm chủng đầy đủ trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch không khói hậu đại dịch.
Các nước ASEAN "nới lỏng" hành lang du lịch cho khách tiêm đủ liều vaccine
Singapore cho phép du khách được tiêm chủng từ Anh, Mỹ và một số quốc gia khác được nhập cảnh mà không cần cách ly.

Dù mỗi nước có chính sách riêng nhưng nhìn chung đều tham khảo hướng dẫn đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 từ WHO. Tiêu chí đầu tiên khi mở cửa là mở trước cho công dân từ các nước có tỉ lệ lây nhiễm thấp. Chẳng hạn, chỉ người dân những nước có tỉ lệ dương tính với COVID-19 từ 5% trở xuống mới được vào Indonesia.

Bộ lọc thứ hai chính là tầm soát bằng cách ly hoặc xét nghiệm. Với Indonesia, du khách phải cách ly tự trả phí trong 5 ngày và có bảo hiểm điều trị COVID-19 với mức ít nhất là 100.000 USD. Du khách nhập cảnh vào Singapore và Thái Lan tuy không cần cách ly nhưng vẫn cần xét nghiệm âm tính ở cả đầu khởi hành và đến nơi.

Bà Pauline Suharno - Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp lữ hành Indonesia nói: "Tôi cho rằng sẽ là điều tốt nếu các nước ASEAN có thể bắt đầu với tiêu chuẩn chung về hạn chế đi lại, hộ chiếu điện tử, về những hướng dẫn hoạt động tour du lịch trong trạng thái bình thường mới, các biện pháp y tế và vệ sinh ở nơi công cộng hay khu nghỉ dưỡng khách sạn cũng như bảo hiểm du lịch bắt buộc. Hiện mỗi nước ASEAN phát triển ứng dụng hộ chiếu điện tử riêng, ví dụ như Singapore là Safe Travel, Indonesia là Peduli Lindungi còn Malaysia là MySejahtera".

Theo đó, Indonesia mở cửa trở lại hòn đảo du lịch Bali cho du khách từ 19 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand, và một số quốc gia từ Tây Âu và Vịnh Arab…

Du khách nước ngoài khi đến nghỉ dưỡng tại hòn đảo này cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, cách ly tại khách sạn trong vòng 5 ngày và tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt về thị thực theo quy định nhập cảnh mới đối với khách du lịch nước ngoài.

Giới chức Indonesia kỳ vọng Bali có thể trở thành hình mẫu để các địa điểm du lịch khác tại quốc gia tham khảo và học hỏi kinh nghiệm trong việc mở cửa trở lại thời gian tới.

Cùng với chiến lược sống chung với đại dịch, Singapore cũng bắt đầu cho phép các du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ Đức và Brunei nhập cảnh nước này mà không cần cách ly trong khuôn khổ chương trình "Hành lang đi lại cho người đã tiêm chủng".

Tới ngày 19/10, chương trình này mở rộng thêm 8 quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Với chương trình mới, hành khách sẽ không phải thực hiện cách ly nếu đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi khởi hành và khi đến Singapore.

Theo ước tính của Singapore, nếu tính cả công dân và thường trú nhân không cần xin cấp phép nhập cảnh đặc biệt, đảo quốc sư tử dự kiến đón khoảng 3.000 người tới từ nước ngoài mỗi ngày.

"Chương trình có thể sẽ không thể ngay lập tức kích cầu mạnh di chuyển bằng đường hàng không như trước đại dịch. Nhưng đây là tín hiệu cho thấy Singapore sẽ duy trì mở cửa hoạt động kinh doanh và mong muốn mở lại biên giới quốc tế", ông Simin Ngai tới từ tổ chức tư vấn Cirium cho hay.

Singapore dự kiến sẽ mở rộng "Hành lang đi lại cho người đã tiêm chủng" với Hàn Quốc và nước này mới đây cũng bày tỏ mong muốn sớm mở lại đường bay thương mại thường lệ với Việt Nam

Tờ Nikkei Asia đánh giá, bước đi mới của Singapore được xem là bước ngoặt cho toàn bộ châu Á - Thái Bình Dương, khu vực đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu và phụ thuộc nhiều vào du lịch.

Trước đó, Philippines cũng thông báo dỡ quy định cách ly bắt buộc với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 liều vaccine tới từ Trung Quốc, New Zealand và hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ có nguy cơ lây lan dịch bệnh thấp.

Theo người phát ngôn Tổng thống Philippines Harry Roque, các du khách này khi nhập cảnh sẽ không phải cách ly tập trung. Dù vậy, họ vẫn sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19 72 giờ trước khi lên máy bay và tự theo dõi các triệu chứng trong vòng 14 ngày.

Với những người chưa chích ngừa hoặc mới chỉ tiêm 1 mũi hay chưa làm xét nghiệm, họ sẽ phải cách ly tại cơ sở do chính phủ Philippines chỉ định cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Các nước ASEAN "nới lỏng" hành lang du lịch cho khách tiêm đủ liều vaccine
Thái Lan khởi động việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế.

Thái Lan gần đây cũng chính thức khởi động việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế. Chương trình này sẽ chia thành nhiều giai đoạn.

Ở giai đoạn 1 (từ tháng 11), xứ sở Chùa Vàng bỏ quy định cách ly bắt buộc với du khách tới từ Mỹ, Anh, Singapore, Đức và Trung Quốc. Tới tháng 12, danh sách này sẽ được mở rộng và công bố sau.

"Đã tới lúc chúng ta phải đối mặt với nCoV và chung sống với nó như các căn bệnh khác", Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chanocha cho hay.

Trước đó, Thái Lan mới chỉ miễn nhập cảnh với du khách tới một số khu dịch trọng điểm như Phuket.

Việt Nam cùng các nước ASEAN giữ vững đoàn kết, ứng phó hiệu quả các thách thức Việt Nam cùng các nước ASEAN giữ vững đoàn kết, ứng phó hiệu quả các thách thức
Tại các hội nghị, Lãnh đạo ASEAN và các nước Đối tác đã thảo luận sôi nổi, sâu rộng nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, các nhà Lãnh đạo nhất trí cao về các biện pháp tăng cường hợp tác ứng phó dịch COVID-19, nhất là nâng cao năng lực y tế, tự chủ về vaccine và sớm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, khôi phục đi lại giữa các nước trong điều kiện bình thường mới.
Chủ đề ASEAN 2022: ''ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức'' Chủ đề ASEAN 2022: ''ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức''
Chiều 28/10, Brunei Darussalam đã chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN cho Vương Quốc Campuchia đảm nhiệm trong năm 2022.
Việt Nam, các nước ASEAN được ưu tiên khi Lào mở cửa cho du khách quốc tế Việt Nam, các nước ASEAN được ưu tiên khi Lào mở cửa cho du khách quốc tế
Du khách đến từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN khác, sẽ được xem xét đầu tiên, sau đó là những người đến từ các quốc gia có nguy cơ thấp khác.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kích cầu nội địa bằng mô hình du lịch nông nghiệp

Kích cầu nội địa bằng mô hình du lịch nông nghiệp

Mô hình du lịch nông nghiệp hiện nay đang được nhiều địa phương chú ý khai thác và quy hoạch nhằm làm đa dạng hóa loại hình và sản phẩm du lịch, qua đó kích cầu ngành công nghiệp không khói này sau một thời gian dài trầm lắng bởi dịch Covid-19.
Khoảng 200 đội tham dự cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022"

Khoảng 200 đội tham dự cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022"

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cho biết, dự kiến ngày 24/9 sẽ có khoảng 200 đội thi từ các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng của Việt Nam và các nước ASEAN tham dự vòng thi Khởi động cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022".
Quảng bá hình ảnh của Huế qua Festival Thuận An biển gọi

Quảng bá hình ảnh của Huế qua Festival Thuận An biển gọi

Ngày 28/4, tại Trung tâm bãi tắm Thuận An (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra lễ khai mạc Festival Thuận An biển gọi năm 2022 với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa Huế cũng như dấu ấn vùng biển Thuận An.

Các tin bài khác

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
Chính phủ Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ Cuba thiết thực, cụ thể

Chính phủ Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ Cuba thiết thực, cụ thể

Chiều 1/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez nhân dịp đồng chí thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam - Cuba.
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Cuba

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Cuba

Việt Nam và Cuba thúc đẩy hợp tác toàn diện, duy trì tình đoàn kết đặc biệt qua các hoạt động hợp tác, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa.
Đại hội Đảng bộ Cần Thơ là “sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới”

Đại hội Đảng bộ Cần Thơ là “sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới”

Ngày 27/9, phát biểu chỉ đạo tại phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng Đại hội Đảng bộ thành phố lần này là “sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và ý chí quyết tâm mới, khát vọng phát triển mới” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Đọc nhiều

30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Cùng hướng tới tương lai

30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Cùng hướng tới tương lai

Ngày 02/10 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo “30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Thành tựu và Triển vọng”. Đây là sự kiện thứ tư trong chuỗi hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Vĩnh Long hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Vĩnh Long hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Tỉnh Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước - khẳng định này được ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trọng thể sáng 3/10.
An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga

Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga

Chiều 2/10, tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân tiếp Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam. Tham gia buổi tiếp có thủ trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật và một số cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.
Việt Nam “Tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU”: Vì uy tín của quốc gia

Việt Nam “Tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU”: Vì uy tín của quốc gia

Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến ngày 15/11/2025 sẽ chấm dứt tình trạng khai thác IUU; người đứng đầu bộ, ngành, địa phương sẽ bị xử lý xử lý nếu không thực hiện tốt.
Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Ngày 28/9, tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Trạm ra đa 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) đã tiếp nhận 5 người dân trên địa bàn đến tránh trú bão tại đơn vị.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Phiên bản di động