Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
17:30 | 29/09/2022 GMT+7

Các nhân viên của DHL Global Forwarding và Hapag-Lloyd thu gom 6.000 kg rác ở bờ biển của 6 quốc gia

aa
Để kỷ niệm Ngày Quốc tế Làm sạch bờ biển (International Coastal Clean-up: ICC) năm nay, các nhóm nhân viên (tình nguyện viên) đến từ DHL Global Forwarding Trung Đông, Châu Phi, Ấn Độ và Pakistan đã hợp tác với nhà điều hành vận chuyển Hapag-Lloyd Trung Đông để thu gom 6.000 kg rác từ các bờ biển tại 6 quốc gia là Nigeria, Ghana, Kenya, Dubai (UAE), Ấn Độ và Pakistan.

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 29 tháng 9 năm 2022 – Để kỷ niệm Ngày Quốc tế Làm sạch bờ biển (International Coastal Clean-up: ICC) năm nay, các nhóm nhân viên (tình nguyện viên) đến từ DHL Global Forwarding Trung Đông, Châu Phi, Ấn Độ và Pakistan đã hợp tác với nhà điều hành vận chuyển Hapag-Lloyd Trung Đông để thu gom 6.000 kg rác từ các bờ biển tại 6 quốc gia là Nigeria, Ghana, Kenya, Dubai (UAE), Ấn Độ và Pakistan.

Với việc sử dụng khẩu hiệu “Turning the tide on trash” (tạm dịch: Đổi hướng thủy triều với rác), hai công ty đã hợp tác để giúp giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa và bảo vệ sinh vật biển. Hơn 800 tình nguyện viên đến từ hai công ty đã tập hợp để làm sạch các bờ biển ở 6 quốc gia trên. Sáng kiến ​​này cũng là một phần trong các sáng kiến ​​về tác động xã hội của DHL nhằm hỗ trợ 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG) và là một phần của Ngày Tình nguyện Toàn cầu hàng năm của Tập đoàn.

Over 800 volunteers from six countries collected 6,000 kg of garbage on International Coastal Clean-up Day 2022

Ông Kelvin Leung, Giám đốc điều hành (CEO) của DHL Global Forwarding Châu Á – Thái Bình Dương, cho biết: “Đúng với mục đích của chúng tôi là kết nối mọi người, cải thiện cuộc sống, mọi nỗ lực trong việc bảo vệ đại dương và bờ biển của chúng tôi là một bước tiến gần hơn tới một tương lai xanh hơn, sạch hơn. Việc làm sạch bờ biển này được thực hiện có ý nghĩa nhiều hơn bởi vì chúng tôi đã chung tay với đối tác cùng chí hướng là Hapag-Lloyd. Góp phần làm giảm thiểu carbon tại các đại dương trên thế giới là một sứ mệnh mà chúng tôi phải tiếp tục thực hiện, khi chúng tôi làm việc cùng với các đối tác, khách hàng và các ngành, lĩnh vực để đạt được mức phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2050”.

Ông Amadou Diallo, CEO của DHL Global Forwarding Trung Đông và Châu Phi,phát biểu: “Bảo vệ hành tinh là trách nhiệm của tất cả chúng ta. DHL Global Forwarding đang nắm quyền sở hữu thông qua dịch vụ GoGreen Plus, một phần trong lộ trình bền vững của chúng tôi hướng tới mức phát thải ròng carbon từ các hoạt động logistics bằng không vào năm 2050. Việc làm sạch các đại dương sẽ giữ cho các sinh vật biển nguyên vẹn và bảo tồn trái đất của chúng ta cho các thế hệ tương lai”.

Ngày Quốc tế Làm sạch bờ biển (ICC) là sự kiện lớn nhất của loại hình này kể từ khi khởi xướng và triển khai vào năm 1986. Kể từ đó đến nay, sự kiện này đã thu hút được hơn 6 triệu tình nguyện viên tham gia làm sạch ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỗi năm có hàng nghìn tấn rác thải ra đại dương, trong đó nhựa chiếm ít nhất 60%. Nước ô nhiễm gây hại cho hệ sinh thái biển, con người và ảnh hưởng đến sinh kế của những người làm việc trên biển. Du lịch và giải trí cũng bị ảnh hưởng, gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể cho nhiều quốc gia.

Để thể hiện cam kết của mình đối với sáng kiến ​​ICC, các tình nguyện viên của DHL vào ngày hôm đó đã mặc áo phông làm từ nhựa tái chế. Mỗi chiếc áo thun được làm ra từ 25 chai nhựa 500ml.Ở Kenya, nhà máy tái chế sẽ sản xuất xô, bồn, thùng rác và các sản phẩm ống nước từ chất thải nhựa. Ghana sẽ biến rác thải thành gỗ nhựa tái chế để làm ghế dài.

Ông Dheeraj Bhatia, Giám đốc điều hành cấp cao của Hapag-Lloyd Trung Đông và Châu Phi, nhận định: “Khử carbon là trọng tâm hàng đầu trong sự phát triển bền vững của lĩnh vực hoạt động của chúng tôi. Điều quan trọng nữa là, chúng tôi phải quan tâm đúng mức đến cuộc sống bền vững trên đất liền và môi trường xung quanh chúng ta thông qua các hoạt động thiết thực, chẳng hạn như nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện gần đây cùng với DHL. Những sáng kiến ​​như vậy không chỉ giúp bảo vệ môi trường, mà còn nhắc lại mức độ mà tất cả chúng ta vẫn cần phải làm. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo nguồn nhân lực của mình hướng tới một tương lai bền vững và đạt được mức phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2045”.

Thỏa thuận khử carbon

DHL Global Forwarding và Hapag-Lloyd có chung tầm nhìn về việc khử carbon từ hoạt động vận chuyển container và logistics. Do đó, vào đầu năm nay, 2 công ty đã ký một thỏa thuận để sử dụng nhiên liệu sinh học tiên tiến để vận chuyển các lô hàng của DHL. Bước đầu tiên, Hapag-Lloyd sẽ DHL sẽ hợp tác trong việc vận chuyển 18.000 container TEU bằng việci sử dụng nhiên liệu sinh học.

Ông Dominique von Orelli, Giám đốc Toàn cầu của Bộ phận Vận tải Đường biển của DHL Global Forwarding, chia sẻ: “Thách thức của việc khử carbon vận tải hạng nặng đòi hỏi toàn bộ ngành phải suy nghĩ lại. Chúng tôi rất vui mừng tìm thấy Hapag-Lloyd là một đối tác có chung tham vọng đối với thế giới trung hòa carbon như thể hiện trong thỏa thuận Paris. Cùng nhau, chúng tôi có thể thực hiện các cơ chế giúp các chủ hàng sử dụng nhiên liệu bền vững một cách dễ dàng hơn”.

Ông Danny Smolders, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh toàn cầu của Hapag-Lloyd, cho biết thêm: “Việc ký kết thỏa thuận nhiên liệu sinh học tiên tiến với DHL là một bước tiến lớn hướng tới một tương lai xanh hơn. Nhiên liệu sinh học sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hành trình của chúng tôi để đạt mức phát thải ròng carbon bằng không vào năm 2045. Dự án mang đến cho chúng tôi một bước tiến gần hơn đến việc thương mại hóa phương tiện vận tải chạy bằng nhiên liệu sinh học và hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong nỗ lực khử carbon của họ”.

Thỏa thuận thể hiện khả năng mở rộng của các giải pháp giao thông bền vững và việc áp dụng nhiên liệu bền vững trong thị trường ngày nay. Là những đơn tiên phong, cả DHL và Hapag-Lloyd đều cam kết thực hiện một tiêu chuẩn công nghiệp thống nhất, theo cùng cách tiếp cận.

Hashtag: #DHL

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp. Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới. Với khoảng 400.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy.

DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2021 đạt hơn 81 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.

Trên Internet dpdhl.de/press
Theo dõi DHL tại twitter.com/DeutschePostDHL

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL

Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL

DHL, công ty cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới, đã bổ nhiệm bà Tay Yi Ning làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương được đặt tại Singapore. Trong vai trò mới của mình, bà có kế hoạch nâng cao hơn nữa vị thế của Trung tâm đổi mới để trở thành điểm tham chiếu cho các giải pháp logistics tương lai và lấy khách hàng làm trung tâm.
DHL Express là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương năm thứ 10 liên tiếp

DHL Express là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương năm thứ 10 liên tiếp

DHL Express, công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế một lần nữa đã giành được chứng nhận là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Năm nay, DHL Express tại 7 quốc gia cũng được vinh danh là Nhà tuyển dụng hàng đầu, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
DHL Supply Chain có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào khu vực                                                          Đông Nam Á trong 5 năm tới

DHL Supply Chain có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào khu vực Đông Nam Á trong 5 năm tới

DHL Supply Chain (Chuỗi cung ứng DHL) – công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về các giải pháp logistics hợp đồng, có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào Đông Nam Á trong 5 năm tới để mở rộng năng lực kho bãi, lực lượng lao động và các sáng kiến ​​bền vững. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư chiến lược của DHL Supply Chain trong năm qua, tổng cộng lên tới 1,35 tỷ euro trên toàn cầu.

Các tin bài khác

Colgate Optic White Purple màu tím chứa chất làm sáng, mang lại nụ cười rạng rỡ

Colgate Optic White Purple màu tím chứa chất làm sáng, mang lại nụ cười rạng rỡ

Colgate ra mắt Kem đánh răng sắc tím đầu tiên - Colgate Optic White Purple – giúp trung hoà sắc vàng trên răng tức thì sau một lần chải*. Kem đánh răng Colgate Optic White Purple có chứa hàng triệu tinh thể khoáng trắng sáng siêu nhỏ trong mỗi tuýp sản phẩm, kết hợp với công nghệ đánh bóng vi mô tiên tiến độc quyền của Colgate, cùng các thành phần đã được chứng minh có thể giúp loại bỏ những mảng bám trên răng, mang lại một nụ cười rạng rỡ hơn.
Cua ghẹ Việt Nam được ưa chuộng tại Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore

Cua ghẹ Việt Nam được ưa chuộng tại Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore

Hai tháng đầu năm 2024, Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore đều tăng đột phá nhập khẩu cua ghẹ sống từ Việt Nam.
Moomoo CA chính thức được chấp thuận trở thành thành viên phi giao dịch của TSX và TSXV (Canada)

Moomoo CA chính thức được chấp thuận trở thành thành viên phi giao dịch của TSX và TSXV (Canada)

Moomoo Financial Canada Inc. (Moomoo CA) – nền tảng giao dịch chứng khoán thế hệ tiếp theo hàng đầu, vừa chính thức được chấp thuận trở thành thành viên phi giao dịch của Sàn giao dịch chứng khoán Toronto (TSX và Sàn giao dịch liên doanh TSX (TSXV).
Unlimit hợp tác với Xiaomi để cải thiện trải nghiệm thanh toán GetApps cho khách hàng Brazil

Unlimit hợp tác với Xiaomi để cải thiện trải nghiệm thanh toán GetApps cho khách hàng Brazil

Unlimit – công ty fintech hàng đầu thế giới đã hợp tác với Xiaomi, một trong những công ty điện tử tiêu dùng và sản xuất thông minh hàng đầu thế giới, để tăng cường mở rộng Nền tảng phân phối ứng dụng GetApps của Xiaomi cho thị trường quốc tế ở Brazil.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động