Các di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn xứng đáng được tôn vinh là Di tích Quốc gia Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Suốt 10 năm (1964-1973), kẻ địch muốn bằng sức mạnh hủy diệt của bom đạn, chất độc hóa học để cắt đứt đường Hồ Chí Minh, bắt hai dân tộc Lào-Việt phải khuất phục. Hàng vạn chiến sĩ Trường Sơn và quân dân các bộ tộc Lào đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu này. Nhưng đường Trường Sơn vẫn rộng dài vươn ra phía trước, tình đoàn kết máu thịt Việt Lào đã được hun đúc ngày thêm bền chặt.
aa
Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng và đường lên mốc biên giới tại tỉnh Lạng Sơn Khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng và đường lên mốc biên giới tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy giao cho Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn công tác Quân sự đặc biệt - Đoàn 559 với nhiệm vụ chiến lược là đưa sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc vào chi viện cho Cách mạng miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước, chi viện cho Cách mạng Lào chiến đấu giành chính quyền.

Trong 16 năm, Bộ đội Trường Sơn không ngừng phát triển và lớn mạnh, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm nên “Kỳ tích Trường Sơn”.

Năm 1960, Ngụy quyền Sài Gòn mở các chiến dịch càn quét, lập đồn bốt “khóa chặt Đường 9” từ Đông Hà đến Lao Bảo. Đoàn 559 lâm vào thế bế tắc, khó khăn, nguy cơ tuyến hành lang giao liên, vận chuyển bị cắt đứt.

Đầu năm 1961, Liên quân Pha Thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam đã mở chiến dịch giải phóng khu vực rộng lớn từ Xiêng Khoảng xuống các tỉnh Khăm Muộn, Savanakhet, Tà Vèn Oọc… khu vực biên giới Trung - Hạ Lào và Việt Nam đã được khai thông.

Được sự thống nhất của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Đoàn 559 chuyển sang hoạt động ở Tây Trường Sơn từ ngày 14/6/1961, trong lịch sử gọi ngày 14/6 là ngày “Lật cánh sang Tây Trường Sơn”.

Các di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn xứng đáng được tôn vinh là Di tích Quốc gia Lào
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng và Đại tá Vũ Trình Tường (bên phải) khảo sát Di tích Kho xăng Trường Sơn trong hang đá tại bản May, huyện Sê Pôn, Lào (Ảnh: NVCC).

Từ năm 1961- 1975, địa bàn các tỉnh Trung - Nam Lào là địa bản hoạt động chủ yếu của Bộ đội Trường Sơn. Từ mạng đường vận tại cơ giới, mạng đường giao liên, hệ thống kho tàng, các binh trạm, đường ống xăng dầu, Chỉ huy sở Bộ Tư lệnh... đến những trận đánh, những chiến công, những hy sinh của Bộ đội Trường Sơn đều gắn liền với các địa danh trên đất Lào.

Trong 5 trục dọc và 21 trục ngang đường Trường Sơn có 4 trục dọc trên đất Lào, hầu hết trục ngang nằm hoàn toàn hoặc một phần trên đất Lào. Năm 1970, Bộ Tư lệnh Trường Sơn có 26 binh trạm thì có 20 binh trạm nằm trên đất Lào…

Hàng triệu tấn hàng quân dụng đã được vận chuyển vào miền Nam Việt Nam và cho Cách mạng Lào, nhiều đoàn binh khí nặng: Xe tăng, trọng pháo, tên lửa đã đi qua đường Hồ Chí Minh phía Tây. Hai triệu cán bộ chiến sĩ vào Nam chiến đấu; hàng vạn thương bệnh binh từ chiến trường ra miền Bắc qua đường Tây Trường Sơn.

Trong 7 triệu tấn bom đạn Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam thì có đến 4 triệu tấn ném xuống Trường Sơn, trong đó phần lớn xuống Tây Trường Sơn. Nhiều trọng điểm đánh phá khốc liệt trên đất Lào như Seng Phan, Xóm Péng, ATP, Cốc Mạc, Văng Mu, Na Bo, Thà Khống,Tha Mé, Bạc, Cha Vằn... không ngày nào ngớt tiếng nổ của bom đạn địch.

Các di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn xứng đáng được tôn vinh là Di tích Quốc gia Lào
Đại tá Vũ Trình Tường trao Hồ sơ Di tích Tây Trường Sơn cho Sở Ngoại vụ tỉnh Savanakhet, Lào năm 2013 (Ảnh: NVCC).

Để ngăn chặn đường Hồ Chí Minh, năm 1971 Mỹ ngụy mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 với quy mô rất lớn trên địa bản tỉnh Savanakhet. Khu vực Bản Đông - Đường 9 là chiến trường ác liệt, nỗi khiếp đảm của Mỹ Ngụy, bản anh hùng ca của bộ đội Việt Nam và bộ đội Pha Thét Lào.

Bộ đội Trường Sơn phối hợp với bộ đội Pha Thét Lào mở hàng chục chiến dịch giải phóng các tỉnh Attôpơ, Salavan, Tà Vèn Oọc... Tất cả các huyện của Lào nằm trên hành lang vận chuyển đều có những đơn vị chuyên gia của 559 giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng chính quyền.

Suốt 10 năm (1964-1973), kẻ địch muốn bằng sức mạnh hủy diệt của bom đạn, chất độc hóa học để cắt đứt đường Hồ Chí Minh, bắt hai dân tộc Lào - Việt phải khuất phục. Hàng vạn chiến sĩ Trường Sơn và quân dân các bộ tộc Lào đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu này. Nhưng đường Trường Sơn vẫn rộng dài vươn ra phía trước, tình đoàn kết máu thịt Việt - Lào đã được hun đúc ngày thêm bền chặt. Sự nghiệp cách mạng của hai nước, hai dân tộc đã gắn liền với nhau, làm nên tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt - Lào, trong đó bộ đội Trường Sơn đóng góp một phần rất quan trọng.

Với tâm huyết của những người lính đã trực tiếp chiến đấu ở chiến trường, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (gọi tắt là Hội Trường Sơn Việt Nam) đã tích cực cùng Binh đoàn 12 và Bộ Quốc phòng Việt Nam lập hồ sơ để di tích đường Hồ Chí Minh trên địa bàn 11 tỉnh miền Trung Việt Nam được Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn trải rộng trên địa bàn 7 tỉnh Trung - Hạ Lào, có mật độ dày đặc và có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa lớn lao của cả hai dân tộc Việt Nam - Lào. Nhưng qua nhiều năm, các di tích đó dần bị mờ đi trên mặt đất và ngay cả trong tiềm thức các thế hệ người dân. Rất may, đến nay vẫn còn một số di tích đường Tây Trường Sơn được nhân dân và chính quyền Lào bảo tồn: Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trường Sơn (1967-1969) trong lòng núi Phu Caton, hai kho xăng Trường Sơn trong hang đá ở bản May và bản Pha Băng, bến phà Thà Khống (cũ), cầu treo Bản Đông... thuộc huyện Sê Pôn, một đoạn đường Trường Sơn được bảo tồn nguyên trạng ở Mường Noòng, ngầm vượt sông Ta Lê (Khăm Muộn)...

Các di tích đường Hồ Chí Minh trên lãnh thổ nước CHDCND Lào xứng đáng được tôn vinh là Di sản Quốc gia Lào - Di sản của tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào.

Các di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn xứng đáng được tôn vinh là Di tích Quốc gia Lào
Thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Trường Sơn Việt Nam vào ngày 10/8/2017 trong đó có nội dung về đề nghị Chính phủ Lào xếp hạng di tích đường Trường Sơn.

Hội Trường Sơn Việt Nam đã có nhiều chuyến khảo sát các di tích thuộc các tỉnh Savanakhet, Salavan, Attôpơ... Hội đã làm việc với chính quyền một số tỉnh và huyện tại Lào về việc bảo tồn các di tích Tây Trường Sơn. Hội đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn về những đề đạt, nguyện vọng của Hội Trường Sơn Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào và Việt Nam đều nhất trí ủng hộ. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ (bằng Thông báo của Văn phòng Chính phủ) và giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng trao đổi với nước bạn Lào để xem xét việc công nhận và xếp hạng di tích.

Nhưng đến nay, gần 10 năm đã trôi qua mà nguyện vọng chính đáng ấy của những cựu binh Trường Sơn và rộng ra là của nhân dân hai nước Việt, Lào vẫn chỉ là những mơ ước.

Di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn, những đóng góp hy sinh của bộ đội Trường Sơn và nhân dân các bộ tộc Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xứng đáng được ghi nhận. Chúng tôi thiết tha đề nghị các cơ quan chức năng hai nước quan tâm, nghiên cứu để tổ chức triển khai nguyện vọng này trong thời gian sớm nhất.

Vũ Trình Tường

Trưởng Ban Lịch sử, Truyền thống

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Người lính già xây cột mốc Trường Sa giữa lòng thành phố biển Người lính già xây cột mốc Trường Sa giữa lòng thành phố biển
Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
Vũ Trình Tường
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

"Tổ chức anh em" là cách Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) gọi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thông điệp chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. ICAP bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ, tình đoàn kết dành cho Cuba và mong muốn hai tổ chức tiếp tục cùng nhau làm việc để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Ngày 8/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp bà Cate Dillon, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Giáo dục và Văn hóa. Hai bên trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...