Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:04 | 18/05/2022 GMT+7

Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng trong thời kỳ mới

aa
Ngày 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam) nhiệm kỳ III (2022-2027). Gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 hội viên của Hội trên khắp cả nước đã về tham dự Đại hội.
Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
Duyên Việt-Lào trên miền biên viễn Duyên Việt-Lào trên miền biên viễn

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam cho biết, Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Trường Sơn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027). Ảnh: Thành Luân
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Luân

Những năm qua, Hội Trường Sơn Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản chương trình hoạt động đề ra và đạt được kết quả tương đối toàn diện. Hệ thống tổ chức của Hội tiếp tục có bước phát triển sâu rộng hơn, hoạt động truyền thống và tình nghĩa đạt được kết quả tốt, có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Uy tín, vị thế của Hội trong xã hội được giữ vững và ngày một nâng cao.

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Luân
Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Luân

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2016-2022), Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội Trường Sơn Việt Nam đã thành lập thêm 6 hội cấp tỉnh, 40 hội cấp huyện, 148 hội cấp xã, vận động thành lập thêm 68 ban liên lạc cấp huyện, 528 ban liên lạc cấp xã. Hội cũng đã quyết định thành lập thêm một số tổ chức mới, gồm: Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn, Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn, Hội Doanh nhân Trường Sơn, Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn và một số đơn vị truyền thống. Toàn Hội đã kết nạp 7.346 hội viên mới. Hiện Hội Trường Sơn Việt Nam có 301.638 hội viên, gồm 93 hội viên tổ chức và 301.545 hội viên cá nhân.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã phát động và tổ chức các cuộc thi viết "Hào khí Trường Sơn", "Gương sáng Trường Sơn" và tổ chức Liên hoan văn nghệ Trường Sơn; phát động sưu tầm, hiến tặng các kỷ vật Trường Sơn, các tác phẩm tranh, ảnh về đề tài Trường Sơn và phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm tại các bảo tàng Trung ương và một số địa phương. Các cấp hội đã tổ chức các cuộc hành hương về thăm lại chiến trường, tri ân nhân dân và đồng đội.

Các tổ chức Hội và hội viên đã giúp nhau vay vốn sản xuất gần 9 tỷ đồng không lấy lãi, tặng nhau 360 con gia súc, 9.200 con gia cầm và hơn 23.000 cây giống.

Hội Trường Sơn Việt Nam đã phối hợp với Binh đoàn 12 tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ báo cáo đề nghị Chính phủ công nhận, xếp hạng thêm 9 di tích của hệ thống đường Trường Sơn phía Đông là Di tích quốc gia đặc biệt; lập hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Nhà nước đề nghị với Nhà nước Lào công nhận và xếp hạng đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn thuộc lãnh thổ nước bạn Lào là Di tích quốc gia của Lào về tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào. Đồng thời đề nghị nước bạn Lào cho phép bảo tồn, tôn tạo một số di tích tiêu biểu và xây dựng một cụm tượng đài biểu trưng cho tình đoàn kết chiến đấu giữa Bộ đội Trường Sơn với quân dân các bộ tộc ở Trung - Hạ Lào...

Đặc biệt, hoạt động đối ngoại được Hội Trường Sơn Việt Nam tiến hành chủ động, tích cực và đạt kết quả tốt. Hội duy trì tốt và phát huy mối quan hệ với Đại sứ quán Lào; thiết lập quan hệ với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; tham gia Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và đang hoàn tất thủ tục tham gia Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; triển khai kết nối để thiết lập quan hệ với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam... Thông qua đó nhờ nước bạn giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội thực hiện các nội dung về lịch sử, truyền thống của Trường Sơn.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thành Luân
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thành Luân

Nhìn lại quá trình hơn 10 năm kể từ khi Hội Trường Sơn Việt Nam thành lập, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đánh giá, tổ chức và hoạt động của Hội đã có bước phát triển, trưởng thành nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện.

"Ra đời trên cơ sở Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn toàn quốc mà tiền thân là Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn ở Hà Nội và vùng lân cận cùng nhiều Ban liên lạc các đơn vị truyền thống, các địa phương khác từ những năm cuối thập kỷ 80, đến nay Hội đã có hệ thống tổ chức sâu rộng từ toàn quốc đến tận cấp phường, xã với mô hình phong phú, đa dạng, phù hợp. Nhờ vậy tập hợp được đông đảo những công dân Việt Nam đã hoạt động, chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và lực lượng kế thừa hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến việc gìn giữ, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, bao gồm cả bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và cán bộ dân - chính - đảng", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam cho biết.

Với những thành tích đạt được, Hội Trường Sơn Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba, hai lần được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng cờ tiêu biểu xuất sắc. Nhiều cá nhân, tập thể trực thuộc Hội được các cấp tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen các loại.

Trong nhiệm kỳ III (2022-2027), Hội Trường Sơn Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên nêu cao lòng yêu nước, cách mạng, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng trong thời kỳ mới. Tiếp tục nghiên cứu, chủ đồng đề xuất và tích cực tham gia vào công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích của Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chính sách tồn đọng, làm tốt công tác tri ân, giúp đỡ đồng đội. Vận động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể địa phương phát động. Chủ động mở rộng hoạt động đối ngoại, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ đối với tổ chức và hoạt động của Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027) gồm 107 ủy viên. Thiếu tướng Võ Sở tiếp tục được tín nhiệm được bầu làm Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam nhiệm kỳ III.

Nhân dịp này, 3 tập thể và 9 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử cách mạng Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Trong đó, 3 tập thể gồm: Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Thái Bình và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Người lính già xây cột mốc Trường Sa giữa lòng thành phố biển Người lính già xây cột mốc Trường Sa giữa lòng thành phố biển
Tác giả của ca khúc nổi tiếng “Đường Trường Sơn xe anh qua” đã qua đời Tác giả của ca khúc nổi tiếng “Đường Trường Sơn xe anh qua” đã qua đời
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn xứng đáng được tôn vinh là Di tích Quốc gia Lào

Các di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn xứng đáng được tôn vinh là Di tích Quốc gia Lào

Suốt 10 năm (1964-1973), kẻ địch muốn bằng sức mạnh hủy diệt của bom đạn, chất độc hóa học để cắt đứt đường Hồ Chí Minh, bắt hai dân tộc Lào-Việt phải khuất phục. Hàng vạn chiến sĩ Trường Sơn và quân dân các bộ tộc Lào đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu này. Nhưng đường Trường Sơn vẫn rộng dài vươn ra phía trước, tình đoàn kết máu thịt Việt Lào đã được hun đúc ngày thêm bền chặt.
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh

Sáng 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2022).
Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Ngày 15/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị phối hợp công tác giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (gọi tắt là Hội Trường Sơn Việt Nam). Tại đây, Hội Trường Sơn Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Sự kiện này mở ra một thời kỳ mới trong mối quan hệ giữa hai hội, làm nền tảng cho việc phối hợp các hoạt động cùng đồng hành thúc đẩy ngoại giao nhân dân và góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động