Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị. |
Tham dự hội nghị, về phía Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào có Trung tướng Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội; ông Trần Đình Dần - Phó Tổng thư ký Hội; ông Nguyễn Văn Có - Ủy viên Ban chấp hành Hội.
Về phía Hội Trường Sơn Việt Nam có Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực; các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Hoàng Kiền, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhưng, Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Đại tá Trần Văn Phúc, Đại tá Nguyễn Văn Ninh cùng một số trưởng, phó ban, Văn phòng cơ quan Trung ương Hội.
Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
![]() |
| Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam giới thiệu về những hoạt động của Hội từ khi thành lập đến nay. |
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đã giới thiệu vắn tắt về lịch sử Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên đất bạn Lào và những hoạt động của Hội từ khi thành lập đến nay.
Theo đó, Hội Trường Sơn Việt Nam đang có hoạt động đối ngoại trực tiếp với Lào, Campuchia và Cuba. Đây là ba nước đã giúp đỡ Bộ đội Trường Sơn và Bộ đội Trường Sơn cũng làm nhiệm vụ giúp bạn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Riêng với Lào, Hội giữ mối liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán Lào trong các hoạt động thăm hỏi nhân dịp lễ, tết và các ngày hoạt động có liên quan.
Hội Trường Sơn Việt Nam cũng tổ chức đi thăm, tặng quà cho nhân dân nước bạn, hỗ trợ một số địa phương Lào bị lũ lụt (như tỉnh Atopư), giúp bạn xây dựng Bảo tàng Bản Đông, một số di tích của đường Trường Sơn như Cầu treo Bản Đông.
"Trong lần đoàn công tác của Hội Trường Sơn Việt Nam thăm Lào năm 2011, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao thành tích đoàn kết chiến đấu Lào - Việt mà Bộ đội Trường Sơn đã thực hiện ở Trung - Nam Lào. Ông cũng cho rằng cần làm một số biểu tượng để thực hiện sự kiện này", Thiếu tướng Võ Sở cho biết.
Một trong những nội dung đã được thực hiện là triển lãm trưng bày hiện vật tranh ảnh của cuộc phối hợp chiến đấu giữa Bộ đội Trường Sơn với nước Lào đã được tổ chức.
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại hội nghị. |
Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đề nghị Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào một số vấn đề như: Thường xuyên thông báo những chương trình hoạt động như tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào và những việc làm như đặt quan hệ giữa Hội Trường Sơn Việt Nam với Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, lịch thăm hỏi nhau. Đặc biệt hỗ trợ Nhà nước Lào công nhận di tích Tây Trường Sơn là di tích quốc gia Lào với tinh thần "đoàn kết chiến đấu Lào - Việt Nam". Cho phép Hội Trường Sơn Việt Nam và Binh đoàn 12 được xây dựng tượng đài đoàn kết chiến đấu Việt - Lào ở Savanakhet. Cùng nước bạn nâng cấp, tôn tạo di tích chiến thắng Đường 9 Nam Lào ở Sepon, tôn tạo địa đạo sở chỉ huy Bộ đội Trường Sơn ở Nahi, tôn tạo hai kho xăng và một số di tích khác ở các tỉnh Savannakhet, Saravane, Atopư, Sekong, Champaksak. Hội Trường Sơn được cử người tham gia Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.
![]() |
| Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Tiến Long trao quyết định công nhận Hội Trường Sơn Việt Nam là thành viên tập thể của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. |
Tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Dần, Phó Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã công bố quyết định của Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào công nhận Hội Trường Sơn Việt Nam là thành viên tập thể của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.
Theo quyết định này, Hội Trường Sơn Việt Nam hoạt động theo Điều lệ của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, sự hướng dẫn của Ban Thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Thay mặt Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Trung tướng Nguyễn Tiến Long đã trao quyết định cho Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam.
Trân trọng và vui mừng khi Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Trung tướng Nguyễn Tiến Long cho biết, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào được thành lập từ rất sớm và đã có nhiều hoạt động đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào. Đã có 39/63 tỉnh, thành trong cả nước có tổ chức Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.
"Tôi rất cảm ơn Hội Trường Sơn Việt Nam đã đứng vào đội hình của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân, nâng tầm quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào nói.
Nhắc lại ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam, gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Long cũng nhấn mạnh, tình hữu nghị Việt Nam - Lào được đánh giá là tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại, có một không hai trên thế giới. Những công trạng của Bộ đội Trường Sơn với những năm tháng hoạt động ở Tây Trường Sơn đã được lịch sử công nhận.
Qua đây, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào bày tỏ tin tưởng sự phối hợp giữa Trung ương Hội với Hội Trường Sơn Việt Nam sẽ mang lại một sức mạnh mới, góp phần làm cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi bền chặt.
![]() |
| Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tâm huyết tại hội nghị. |
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cũng nhấn mạnh, đường Trường Sơn nhánh Tây là tượng đài bất tử, đóng góp cho tình hữu nghị Lào - Việt rất to lớn và sâu đậm. Bộ đội Trường Sơn không thể đứng ngoài các hoạt động hữu nghị của hai nước.
Tại hội nghị này, các đại biểu đã trao đổi sôi nổi về nhiều lĩnh vực phối hợp hoạt động giữa Hội Trường Sơn Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Tại đây, Hội Trường Sơn Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương và sách cho cán bộ VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và các đại biểu khác.
| Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam cho biết: Việc Hội Trường Sơn Việt Nam trở thành thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào là điều rất vui mừng và đáng trân trọng, tạo điều kiện cho Hội Trường Sơn Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn trong công tác đối ngoại, đặc biệt là trong quan hệ với nước bạn Lào. Thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, trong đó đặc biệt quan tâm đến những hoạt động giúp đỡ nhau một cách thực chất, hiệu quả giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào, không chỉ ở cấp Trung ương mà còn từ người dân và người lính. |
Tin bài liên quan
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Huế - Cergy (Pháp): Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương









