Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
14:16 | 27/12/2019 GMT+7

Ngoại tình không dẫn đến ly hôn và những lầm tưởng trong hôn nhân

aa
Trong cuốn “7 bí quyết giúp hôn nhân bền vững”, tác giả phá vỡ những quan niệm sai lầm về hôn nhân. Một trong số đó là “ngoại tình là nguồn gốc của ly hôn”. Sự thật, hôn nhân tan vỡ mới là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình.
ngoai tinh khong dan den ly hon va nhung lam tuong trong hon nhan Cách uốn nắn hành vi mà không gây tổn thương trẻ
ngoai tinh khong dan den ly hon va nhung lam tuong trong hon nhan 7 bí quyết giúp hôn nhân bền vững
ngoai tinh khong dan den ly hon va nhung lam tuong trong hon nhan Trò chuyện thế nào giúp con thông minh hơn?

Những lầm tưởng trong hôn nhân

“7 bí quyết giúp hôn nhân bền vững” là cuốn cẩm nang thiết thực cho bất cứ ai muốn có một mối quan hệ tình cảm lành mạnh, tích cực và lâu dài. USA Today từng đánh giá đây là “kết quả của công trình nghiên cứu suốt 25 năm về hôn nhân”. Tác giả của cuốn sách là tiến sĩ John Gottman và Nan Silver đã áp dụng những phương pháp khoa học để quan sát chi tiết nhỏ các thói quen của nhiều cặp đôi trong nhiều năm, từ đó đúc kết ra 7 bí quyết giúp các cặp đối có mối quan hệ hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong “7 bí quyết giúp hôn nhân bền vững”, tác giả cũng phá vỡ những quan niệm sai lầm về hôn nhân. Tác giả cho rằng những lầm tưởng này không đơn thuần là sai lầm mà còn có thể hủy hoại cuộc sống lứa đôi, “vì nó khiến các cặp đôi đi vào con đường lầm lạc, và khiến người ta tin rằng tình trạng hôn nhân của họ vô phương cứu chữa”. Sau đây là những lầm tưởng phổ biến.

Ngoại tình dẫn đến ly hôn

Tác giả cuốn sách cho rằng trong đa số các trường hợp, hôn nhân tan vỡ mới là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. “Những vấn đề trong hôn nhân dẫn đến quyết định ly hôn cũng chính là lý do khiến một trong hai hoặc hai người có quan hệ ngoài luồng”. Những cuộc hẹn hò ngoài luồng này không xuất phát từ nhu cầu tình dục mà là tìm kiếm tình bạn, sự cảm thông, tôn trọng, lắng nghe.

ngoai tinh khong dan den ly hon va nhung lam tuong trong hon nhan
(Ảnh minh họa)

Những mối quan tâm chung sẽ gắn kết vợ chồng

Thực tế không phải như vậy. Câu này chỉ đúng nếu vợ chồng tương tác tích cực với nhau về mối quan tâm chung đó. Ví dụ, hai vợ chồng đều có sở thích chèo thuyền kayak, họ có thể cười đùa và trò chuyện với nhau mãi không biết chán về chủ đề này. Chính đam mê dành cho môn chèo thuyền đã giúp họ gắn kết với nhau hơn, tình cảm vì thế sâu đậm hơn.

Trường hợp khác, một cặp đôi cũng cùng có đam mê với chèo thuyền nhưng họ tương tác rất tiêu cực với nhau. Những lần chèo thuyền của họ nếu không xảy ra tranh cãi kiểu như “ai mà chèo như em/anh chứ, đúng là đồ ngu dốt”, thì cũng tràn ngập sự im lặng khó chịu.

Vì vậy, tác giả đưa ra kết luận, những mối quan tâm chung sẽ gắn kết vợ chồng chỉ khi họ tương tác tích cực với nhau.

Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim

Câu nói này khá phổ biến, xuất phát từ một tựa đề của cuốn sách về tâm lý đàn ông – phụ nữ, hàm ý nam giới và nữ giới quá khác biệt, sẽ không thể hòa hợp được với nhau. Tuy nhiên, theo tiến sĩ John Gottman, trên thế giới vẫn có đầy những cuộc hôn nhân hạnh phúc có sự góp mặt của “đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim”. Theo ông, khác biệt giới tính có thể góp phần gây ra những rắc rối trong cuộc sống lứa đôi, nhưng không phải là nguyên nhân chính gây ra điều đó.

Đàn ông không được “sinh ra” để kết hôn

Ý kiến này cho rằng đàn ông được tạo hóa ban cho chức năng truyền giống, vì thế không phù hợp với hôn nhân một vợ một chồng. Trong quy luật tự nhiên, con đực luôn tìm cách sinh càng nhiều con càng tốt, vì thế nó không có lòng chung thủy với con cái nào. Trong khi đó, con cái có trách nhiệm chăm sóc con nhỏ nên có xu hương tìm bạn tình có thể che chở bao bọc cho nó và những đứa con.

Ngày nay, quan điểm đàn ông không được “sinh ra” để kết hôn phổ biến đến mức khi người chồng ngoại tình, thường thì người vợ sẽ được mọi người xung quanh khuyên giải rằng “hãy tha thứ, đàn ông ai mà chẳng ngoại tình”.

Theo tác giả cuốn sách, dù quy luật tự nhiên có quy định ra sao thì với con người, tần suất ngoại tình không phụ thuộc vào giới tính mà chủ yếu vì có cơ hội.

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động