Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:00 | 31/03/2022 GMT+7

Cà Mau tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

aa
Ngày 30/3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao
Xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, có tính chất cấp bách Xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, có tính chất cấp bách
Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Theo UBND tỉnh Cà Mau, 3 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đang trên đà khôi phục với một số chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ: Tổng sản lượng thủy sản tăng 0,3% (trong đó, sản lượng tôm tăng 9,2%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%; sản lượng chế biến tôm tăng 12%; sản lượng phân bón tăng 23,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 104,6%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo được khôi phục từng bước thích ứng với tình hình hình dịch COVID-19; thu hút khách du dịch tăng 45,3%; các cấp, các ngành quan tâm các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc Khmer; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổ định.

Cà Mau tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 5 dự thảo Nghị quyết trên các lĩnh vực do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, gồm: dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh); dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau; dự thảo Nghị quyết về ban hành bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022; dự thảo Nghị quyết về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau; dự thảo Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2022.

Kỳ họp cũng đã xem xét, thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Quân, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh do đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Ngời, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Sở Nội vụ.

Cà Mau tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Nguyễn Tiến Hải- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng 2 Ủy viên UBND tỉnh Lê Văn Ngời và ông Huỳnh Ngọc Sang được đại biểu bỏ phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Trưa cùng ngày, Kỳ họp thứ năm (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả, kịp thời mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; có giải pháp, phương án, cách làm phù hợp để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và triển khai thực hiện các hạng mục công trình mới theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo quy định.

Cà Mau tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Nguyễn Tiến Hải- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Tiến Hải cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo quyết liệt việc khôi phục, phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thực hiện các giải pháp phát triển du lịch; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ cao và chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất và đời sống. Khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp, nhất là việc ban hành các chủ trương, chính sách về tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND tham gia hoạch định các cơ chế, chính sách, quyết định có hiệu quả các vấn đề quan trọng của địa phương. Đa dạng hóa các hình thức giám sát, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt, chú trọng công tác hậu giám sát và các khuyến nghị sau giám sát của HĐND; nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri theo luật định.

Sắp diễn ra Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ tại Cà Mau Sắp diễn ra Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ tại Cà Mau
UBND thành phố Cà Mau vừa có kế hoạch tổ chức Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ thành phố Cà Mau năm 2022; đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022”.
Liên hiệp Cà Mau góp sức tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Liên hiệp Cà Mau góp sức tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Sáng 23/3, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau (Liên hiệp Cà Mau) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cà Mau công bố chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn trong năm 2022 Cà Mau công bố chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn trong năm 2022
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022” với nhiều sự kiện đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa, ẩm thực, du lịch, con người nơi vùng đất cực nam Tổ quốc.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cà Mau: Hỗ trợ 1.000 hộ gia đình chịu tác động bởi hạn hán và xâm nhập mặn

Cà Mau: Hỗ trợ 1.000 hộ gia đình chịu tác động bởi hạn hán và xâm nhập mặn

Ngày 9/4, tại huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức của FAO tại Việt Nam đã đến thăm và cấp phát tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn.
GRDP tỉnh Cà Mau Quý I tăng 6,09%

GRDP tỉnh Cà Mau Quý I tăng 6,09%

Chiều ngày 9/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức họp báo và giao ban báo chí Quý I, năm 2024.
Huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 21/3, gần 300 đại biểu từ các bộ, ban, ngành, 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các cơ quan trong nước, các tổ chức tài chính, Chính phủ song phương, đối tác phát triển quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân quốc tế và trong nước cùng các hiệp hội ngành hàng tham dự Hội nghị quốc gia huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động