Cà Mau mong muốn kết nối hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản và UN Women tới thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Lãnh đạo UBND tỉnh đã thông tin với đoàn về những tiềm năng lợi thế của tỉnh cũng như những khó khăn, thách thức mà địa phương đang đối mặt trước những tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn.
![]() |
| Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng quà lưu niệm đến ngài Đại sứ Nhật Bản. |
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn mở rộng mối quan hệ, giao lưu hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy xây dựng các vùng nuôi tôm an toàn, hướng đến phục vụ xuất khẩu. Từ đó, có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa những sản phẩm tôm Cà Mau sang thị trường Nhật Bản.
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong rằng ngài Đại sứ Nhật Bản tiếp tục là cầu nối, kết nối với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tiềm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện cho tỉnh tiếp cận nguồn vốn ODA từ Nhật Bản; thúc đẩy các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương thời gian tới.
![]() |
| Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng quà lưu niệm Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam. |
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ngài ITO Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ những thách thức về tình trạng biến đổi khí hậu mà người dân tại tỉnh Cà Mau đang phải đối mặt. Theo ngài Đại sứ Nhật Bản, những năm qua, chính phủ Nhật Bản đã có nhiều hỗ trợ cho Việt Nam nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng trong các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nhiều dự án. Trong đó, có dự án “Nước là sự sống - Giải quyết khó khăn của phụ nữ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn”. Đây là dự án do chính phủ Nhật Bản tài trợ, Tổ chức UN Women quản lý, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau thực hiện trên địa bàn 2 huyện Đầm Dơi và Trần Văn Thời. Dự án nhằm hướng đến mục tiêu cải thiện đời sống, đảm bảo sinh kế bền vững, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh, giảm rủi ro xã hội, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương. Từ đó, tăng cường ý thức cho người dân về đảm bảo an ninh nguồn nước và môi trường.
![]() |
| Ngài ITO Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh. |
Đại sứ Nhật Bản kỳ vọng, trong thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản và tỉnh Cà Mau sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác; thông qua nguồn vốn ODA trung hạn và dài hạn của Nhật Bản sẽ hỗ trợ giúpViệt Nam, trong đó có Cà Mau ứng phó với tốt hơn với biến đổi khí hậu .
Cũng tại buổi gặp, bà Caroline T. Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam phấn khởi chia sẻ về với sự hợp tác của tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện công tác thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với UN Women trong thời gian vừa qua. Bà mong muốn thông qua dự án sẽ góp phần giảm thiểu được các rủi ro đối với đời sống của người dân Cà Mau, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em tại địa phương.
| Ngày 11/10, tại Trung tâm văn hoá xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổ chức Save the Children International - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Tổ chức Cứu trợ trẻ em) tổ chức lễ triển khai Dự án cứu trợ khẩn cấp bằng tiền mặt cho hộ gia đình khó khăn và trường học bị ảnh hưởng sau hạn hán năm 2024 tại huyện U Minh. |
| “Hiện nay tỉnh Cà Mau đã và đang tập trung triển khai nhiều dự án mang tính chiến lược dài hạn, nhất là các tuyến đường giao thông, kết nối vùng, liên vùng, quy hoạch và phát triển kinh tế vùng ven biển, tạo ra nhiều không gian và dư địa để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới”. Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết như trên tại buổi họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) năm 2024, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức, diễn ra chiều 11/10 tại Cà Mau. |
| Từ đầu năm 2024 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt là công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đạt được nhiều kết quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, ông Nguyễn Đồng Khởi - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau - cho biết: |
Tin bài liên quan
Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chào mừng Quốc khánh 2/9
Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2026-2030
Cộng đồng người Việt hỗ trợ chính quyền tỉnh Kumamoto khắc phục ảnh hưởng bởi động đất
Các tin bài khác
Công ty xi măng Long Sơn chúc mừng Quốc Khánh ngày 2/9
Những ca trực giữa mùa thu Độc lập
3 nhà khoa học VinFuture vào Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu năm 2026
Kiosk thực phẩm công nghệ an toàn - Hub Vivina Food "điểm chạm" hóa bằng mô hình kinh doanh số
Đọc nhiều
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






