Cà Mau chủ động "đón đầu" hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027
| Cà Mau: Ra quân cao điểm 45 ngày khám sức khỏe, sàng lọc cho Nhân dân Cà Mau thúc đẩy khai thác dữ liệu số, mở rộng không gian đổi mới sáng tạo |
Nguy cơ hạn, mặn ảnh hưởng hơn 95.000 ha sản xuất
Theo dự báo khí tượng thủy văn, El Niño có khả năng tiếp tục duy trì cường độ mạnh và thậm chí đạt mức rất mạnh trong khoảng tháng 10 - 12/2026. Mùa mưa được dự báo kết thúc sớm, lượng mưa thiếu hụt hơn 50%, trong khi nguồn nước mặt có thể giảm 50 - 70%. Từ cuối tháng 11/2026, tình trạng xâm nhập mặn được cảnh báo có khả năng diễn biến nghiêm trọng, với ranh mặn 4‰ có thể lấn sâu 40 - 60 km vào nội đồng.
![]() |
| Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu các ngành, địa phương không chủ quan, rà soát cụ thể từng địa bàn, từng lĩnh vực để xây dựng phương án ứng phó sát thực tế. (Ảnh: M.T) |
Trước nguy cơ này, ngành nông nghiệp Cà Mau đã rà soát các khu vực sản xuất có khả năng chịu tác động. Theo ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, khoảng 95.316 ha có khả năng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, tập trung chủ yếu ở vụ lúa - tôm năm 2026 - 2027 và vụ lúa Đông Xuân 2026 - 2027.
Đáng chú ý, khu vực sản xuất lúa ở phía Nam Cà Mau, thuộc địa bàn Cà Mau trước đây, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước mưa và hầu như không có nguồn nước ngọt bổ sung. Nếu hạn hán, xâm nhập mặn xuất hiện sớm, nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa là rất lớn.
Đối với vụ lúa - tôm, diện tích có khả năng bị ảnh hưởng khoảng 57.905 ha, trong đó 21.765 ha nguy cơ ở mức cao và 36.140 ha ở mức trung bình. Đối với vụ lúa Đông Xuân, diện tích có khả năng bị ảnh hưởng khoảng 68.869 ha, trong đó khoảng 2.075 ha ở mức cao và 35.336 ha ở mức trung bình.
![]() |
| Đối với nuôi trồng thủy sản, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân điều chỉnh thời vụ, mật độ nuôi phù hợp; không thả nuôi mới khi chưa chủ động nguồn nước. (Ảnh: T.N) |
Để giảm thiểu thiệt hại, ngành nông nghiệp tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước và điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp. Đối với vụ Đông Xuân, các địa phương tổ chức xuống giống luân phiên giữa các khu vực nhằm điều tiết, luân chuyển nguồn nước; đồng thời kiểm tra độ mặn trước khi xuống giống lúa - tôm.
Ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân tranh thủ các đợt mưa để rửa mặn, tiếp tục tháo nước sau mưa; ưu tiên sử dụng giống lúa chịu mặn, giống chất lượng cao, ngắn ngày. Trong những thời điểm nắng nóng, khô hạn, cần duy trì mực nước phù hợp trên ruộng để hạn chế bốc thoát nước.
Người dân chủ động tích trữ nước
Cùng với các giải pháp của ngành chức năng, người dân tại những vùng có nguy cơ ảnh hưởng cũng chủ động chuẩn bị phương án ứng phó.
![]() |
| Người dân vùng nông thôn Cà Mau chủ động trữ nước mưa phục vụ sinh hoạt trong mùa khô. (Ảnh: T.N) |
Ông Phạm Việt Miền, Trưởng ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, cho biết từ kinh nghiệm ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn những năm trước, người dân trong ấp chủ động lấy và tích trữ nước ngọt vào hệ thống kênh trục ngay từ đầu mùa. Mô hình sản xuất kết hợp lúa - tôm - cua - cá tại địa phương đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, với năng suất lúa khoảng 6,4 - 7 tấn/ha, tổng thu nhập gần 100 triệu đồng/ha/năm. “Bà con rất phấn khởi và quyết tâm tuân thủ đúng lịch thời vụ để bảo vệ thành quả sản xuất trước những diễn biến bất lợi của El Niño”, ông Miền chia sẻ.
Không chỉ sản xuất, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cũng đang được tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm. Với đặc thù ba mặt giáp biển, hệ thống sông ngòi dày đặc và chịu tác động trực tiếp của thủy triều, nhiều khu vực trên địa bàn có thể bị ảnh hưởng khi hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng.
Qua rà soát, toàn tỉnh có khoảng 13.770 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, chủ yếu tại các khu vực xa công trình cấp nước, vùng ven biển, vùng ngọt hóa và những nơi nguồn nước mặt bị nhiễm phèn, mặn.
Theo ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, tỉnh đang duy tu, sửa chữa 46 công trình cấp nước hoạt động kém bền vững; đồng thời khắc phục 92 công trình không hoạt động trong tổng số 370 công trình cấp nước tập trung hiện có.
Cà Mau cũng đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước nông thôn cấp bách giai đoạn 2026 - 2028 tại các xã Biển Bạch, Khánh Lâm và Khánh An, với tổng quy mô phục vụ khoảng 7.000 hộ dân. Đối với các khu vực dân cư sống phân tán, chưa thể kết nối với hệ thống đường ống, chính quyền địa phương sẽ bố trí bồn chứa, tổ chức vận chuyển nước tạm thời; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa và Quỹ Phòng, chống thiên tai để hỗ trợ người dân khi bước vào cao điểm mùa khô.
Chủ động từ sớm, không để bị động trước mùa khô
Theo ông Tô Hoài Phương, Cà Mau quán triệt nguyên tắc chủ động từ sớm, từ xa, lấy phòng ngừa là chính, đồng thời thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Tỉnh phấn đấu 100% hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt được rà soát, hướng dẫn và xây dựng phương án bảo đảm nước trước mùa khô. Danh sách các hộ có nguy cơ thiếu nước dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026.
Trong sản xuất lúa, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành xuống giống vụ Thu Đông trước ngày 15/10. Những khu vực chưa bảo đảm nguồn nước sẽ không xuống giống. Từ ngày 25/10 đến 10/11, tỉnh chủ động đóng cống, giữ ngọt, tích nước và điều tiết linh hoạt theo diễn biến độ mặn. Từ ngày 15/11, tiếp tục quan trắc, cảnh báo hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn; cập nhật tình hình hằng tuần để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Các khu vực có nguy cơ thiếu nước được rà soát, phân vùng, xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành sản xuất. Hệ thống quan trắc mưa, mực nước và độ mặn được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời cảnh báo người dân.
Đối với nuôi trồng thủy sản, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân điều chỉnh thời vụ, mật độ và phương thức nuôi phù hợp; hạn chế lấy, thay nước khi điều kiện môi trường chưa bảo đảm. Người dân không nên mở rộng diện tích hoặc thả nuôi mới khi chưa chủ động được nguồn nước. Ngành chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn quản lý môi trường ao nuôi trong điều kiện nắng nóng kéo dài, phối hợp với địa phương xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, qua đó hạn chế thiệt hại cho người dân.
Trước đó, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan để rà soát kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn do El Niño trong năm 2026 - 2027.
Ông Lê Văn Sử yêu cầu các ngành, địa phương không chủ quan, rà soát cụ thể từng địa bàn, từng lĩnh vực để xây dựng phương án ứng phó sát thực tế. Các cơ quan chuyên môn được giao khẩn trương hoàn thành bản đồ dự báo thiếu nước, xâm nhập mặn và nguy cơ sụt lún, làm cơ sở phân vùng rủi ro và triển khai giải pháp phù hợp.
Các địa phương phải chủ động điều tiết nguồn nước, ưu tiên nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; tăng cường thông tin, cảnh báo sớm, hướng dẫn người dân tích trữ và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Cùng với các giải pháp về nước sinh hoạt, thủy lợi và tổ chức sản xuất, Cà Mau tiếp tục chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.
Việc triển khai các phương án ứng phó ngay từ đầu mùa được kỳ vọng sẽ giúp Cà Mau giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, bảo vệ đời sống người dân và duy trì sản xuất trong mùa khô 2026 - 2027.
Tin bài khác
Lý giải nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng
Thông cáo báo chí Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines







