Bốn em nhỏ sống sót kỳ diệu sau 40 ngày mất tích trong rừng rậm Amazon
| Trong lúc trình diễn trong đám cưới, chiếc máy bay bất ngờ gặp sự cố rồi rơi trúng 2 người đứng xem phía dưới. |
| Có những trường hợp sống sót khó tin sau khi máy bay gặp tai nạn và rơi xuống đất. |
![]() |
| Nhóm binh sĩ đã tìm thấy 4 đứa trẻ mất tích trong rừng hơn một tháng sau vụ tai nạn máy bay (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Colombia) |
"Bốn trẻ em mất tích trong rừng Amazon vừa được giải cứu sau hơn một tháng sống sót", hãng tin CNN dẫn lời của Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Gustavo Petro đăng tải tấm ảnh nhóm cứu hộ đang tiến hành sơ cứu cho những đứa trẻ trên một khu đất trống giữa rừng cùng dòng tweet: “Niềm vui lớn cho đất nước. Bốn trẻ em mất tích trong rừng rậm Colombia vẫn còn sống".
Theo CNN, bốn em nhỏ gồm: Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 tuổi), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 tuổi), Tien Ranoque Mucutuy (4 tuổi) và Cristin Ranoque Mucutuy (1 tuổi) bị mắc kẹt trong rừng sau vụ tai nạn máy bay vào ngày 1/5/2023. Mẹ của nhóm trẻ cùng phi công và một hướng dẫn viên người bản địa đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.
Các em được binh sĩ quân đội Colombia tìm thấy gần biên giới giữa tỉnh Caqueta và Guaviare của Colombia, gần nơi chiếc máy bay gặp nạn. Khi được tìm thấy, các em bị mất nước, trên người có vết côn trùng cắn và có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Theo mô tả của truyền thông địa phương, nhóm trẻ được tìm thấy trông có vẻ yếu ớt, hốc hác, thiếu thức ăn. Quân đội Colombia đã điều trực thăng tới hiện trường để đưa các em đi kiểm tra sức khỏe và điều trị.
“Khả năng học hỏi lối sống của người bản địa cùng những kỹ năng sinh tồn được trang bị trước đó đã cứu sống các em sau hơn 40 ngày lang thang trong rừng rậm”, Tổng thống Gustavo Petro nói.
![]() |
| Bình sữa trẻ em được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm tung tích nhóm trẻ (Ảnh: Colombian Military Forces) |
Trước đó, khi có thông tin nhóm trẻ bị mất tích trong rừng Amazon, chính phủ Colombia đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn do quân đội chỉ huy với sự tham gia của hàng trăm binh sĩ và trinh sát bản địa. Quá trình tìm kiếm, giải cứu, đội cứu nạn đã tìm được vài manh mối quan trọng, bao gồm: những dấu chân, một chiếc tã bẩn và một bình sữa. Gia đình các em cho biết, đứa trẻ lớn nhất đã có một số kinh nghiệm đi rừng “nhưng hy vọng ngày càng trở nên mong manh khi nhiều tuần trôi qua mà chưa tìm thấy các em”.
Ông Lucho Acosta, điều phối viên nhóm trinh sát bản địa nhận xét việc nhóm trẻ vẫn sống sót sau 40 ngày mất tích trong rừng rậm thực sự là một phép màu.
| Được tôn vinh như là một vị cứu tinh cho hàng triệu trẻ em thoát khỏi căn bệnh sốt rét trên phạm vi toàn cầu, ít ai biết rằng, cô bé xinh như thiên thần này đã bắt đầu với ý tưởng lớn lao ngay từ khi chỉ mới 5 tuổi. |
| Người đàn ông đã liều lĩnh dùng tay không túm lấy đuôi con trăn xanh khổng lồ trên sông Amazon khiến nhiều người bạt vía. |
Tin bài liên quan
SCI dành hơn 6,6 tỷ đồng trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em gái tại Quảng Bình
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Colombia trên 3 kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
Thanh niên khó khăn của Cần Thơ được trang bị kỹ năng, hỗ trợ khởi sự kinh doanh
Các tin bài khác
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương

