Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:50 | 18/04/2023 GMT+7

Bốn bệnh viện Trung ương tiếp nhận trang thiết bị y tế của Chính phủ Nhật Bản

aa
Ngày 18/4, tại Hà Nội, 4 bệnh viện gồm: Bệnh viện Phổi Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiếp nhận bàn giao (đợt một) trang thiết bị y tế do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.
Nhật Bản và IOM trao tặng vật tư, trang thiết bị vệ sinh - y tế cho khu vực biên giới Quảng Trị Nhật Bản và IOM trao tặng vật tư, trang thiết bị vệ sinh - y tế cho khu vực biên giới Quảng Trị
Ngày 31/1, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã trao tặng các vật tư, trang thiết bị vệ sinh - y tế thiết yếu nhằm hỗ trợ các cán bộ tuyến đầu khu vực biên giới, đảm bảo quá trình mở cửa trở lại thông hành quốc tế của Chính phủ Việt Nam diễn ra an toàn.
Thông báo chương trình viện trợ văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ của chính phủ Nhật Bản Thông báo chương trình viện trợ văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ của chính phủ Nhật Bản
Mới đây, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về chương trình “Viện trợ Văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ” (Grant Assistant for Cultural Grassroots Projects) của chính phủ Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản bàn giao đợt 1 trang thiết bị y tế của Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho 4 bệnh viện Trung ương. Ảnh: baotintuc.vn

Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Sasaki Shohei cho biết, đây là dự án của Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng cường các giải pháp ứng phó với các bệnh truyền nhiễm. “Chính phủ Nhật Bản hy vọng rằng các trang thiết bị được cung cấp lần này sẽ được sử dụng tốt tại 4 bệnh viện, góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện của Việt Nam”, ông Sasaki Shohei nhấn mạnh.

Tiến sĩ Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cảm ơn hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản cho ngành Y tế Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là dự án hỗ trợ trang thiết bị y tế cho 4 bệnh viện Trung ương.

Ngành Y tế Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. Cùng với các nước trên thế giới, Việt Nam đã kiểm soát được dịch COVID-19. Chất lượng khám chữa bệnh của hệ thống y tế ngày càng được nâng cao, đáp ứng sự hài lòng cũng như nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Thành tựu đó có được một phần nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, trong đó có sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, Tiến sĩ Cao Hưng Thái cho biết.

Thay mặt các bệnh viện tiếp nhận viện trợ, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản cho 4 bệnh viện Trung ương của Việt Nam. “Sự hỗ trợ vô cùng quý báu, kịp thời của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, đáp ứng đúng nhu cầu, mong muốn mà các bệnh viện Việt Nam đang hướng tới, góp phần to lớn trong việc tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với người dân", Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhấn mạnh.

Tiến sĩ Đinh Văn Lượng khẳng định, các bệnh viện sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả cao nhất trang thiết bị y tế được tài trợ theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đem lại giá trị thiết thực cho người bệnh.

Với mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện của Việt Nam đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, năm 2021, Chính phủ Nhật Bản thông qua Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đã ký với Bộ Y tế nước ta dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho 4 bệnh viện Trung ương”, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Giá trị của gói hỗ trợ này là hơn 1,9 tỷ yên Nhật.

Dự án cung cấp các trang thiết bị y tế cần thiết đáp ứng nhu cầu về khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt trong tình hình dịch COVID- 19 còn diễn biến phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của 4 bệnh viện. Bên cạnh đó, dự án góp phần tăng cường và mở rộng các dịch vụ y tế của 4 bệnh viện, đa dạng hóa các dịch vụ khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp với điều kiện, yêu cầu.

Theo thỏa thuận đã được ký kết, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, cung cấp cho 4 bệnh viện làm 3 đợt với 19 loại thiết bị y tế. Cho đến nay, phía bạn đã hoàn thành đấu thầu mua sắm, tiến hành bàn giao, lắp đặt 6 loại trang thiết bị y tế tại 4 bệnh viện, gồm máy khử rung tim, máy phân tích khí máu, máy siêu âm cầm tay và giường hồi sức tích cực.

Theo Bích Thủy (TTXVN)

https://baotintuc.vn/y-te/bon-benh-vien-trung-uong-tiep-nhan-trang-thiet-bi-y-te-cua-chinh-phu-nhat-ban-20230418151125939.htm

Đại sứ quán Ba Lan viện trợ máy móc, thiết bị y tế cho tỉnh Nghệ An Đại sứ quán Ba Lan viện trợ máy móc, thiết bị y tế cho tỉnh Nghệ An
Ngày 12/12, Đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan do ngài Alexander Nowakoski - Đại biện Lâm thời Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam - làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao máy móc, thiết bị y tế để phục vụ quá trình khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Chính phủ Anh và UNICEF hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh cho Việt Nam Chính phủ Anh và UNICEF hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh cho Việt Nam
Ngày 29/12, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết đơn vị này và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã trao tặng trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh cho Bộ Y tế Việt Nam nhằm hỗ trợ phục hồi hệ thống y tế.
Theo Bích Thủy/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Cureus: Việt Nam đưa trí tuệ nhân tạo AI vào lĩnh vực y tế

Cureus: Việt Nam đưa trí tuệ nhân tạo AI vào lĩnh vực y tế

Theo tạp chí Khoa học Y tế Cureus (Anh), Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cách mạng hóa y tế trong 4 lĩnh vực chính: chẩn đoán bệnh, điều trị, quản lý thông tin theo dõi sức khỏe và đào tạo.
Vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam trong tham gia phòng chống Covid-19

Vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam trong tham gia phòng chống Covid-19

“Đoàn viên ngành y tế là đoàn viên đặc biệt. Vì cả nước chỉ có 500.000 đoàn viên ngành nhưng liên quan đến tính mạng của 100 triệu dân. Việc thay đổi chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế là vô cùng cấp thiết”.
Cần Thơ mong muốn Australia hỗ trợ đào tạo chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế

Cần Thơ mong muốn Australia hỗ trợ đào tạo chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế

Ngày 12/12, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động