Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:37 | 30/07/2019 GMT+7

Bộ Xây dựng xử lý thế nào với việc thừa 3 cấp phó, 196 lao động hợp đồng?

aa
Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, có tới 8 cơ quan đơn vị hành chính của Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng (LĐHĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ không đúng quy định, thừa tới 3 cấp phó tại thời điểm kiểm tra…
Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra khác đến Vĩnh Tường Chánh thanh tra Bộ Xây dựng nói về vụ cán bộ nhận hối lộ Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

Kết luận thanh tra số 675/KL-TTBNV ngày 24/10/2018 và thông báo Kết luận thanh tra số 709/TB-TTBNV của Thanh tra Bộ Nội Vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018 đã chỉ rõ hàng loạt những sai phạm trong việc quản lý biên chế và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; việc tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó và chế độ tiền lương.

Bộ Xây dựng bổ nhiệm thừa 3 cấp phó

Tại thông báo kết luận thanh tra số 709/TB-TTBNV ngày 06/11/2018 nêu rõ sai phạm về số lượng cấp phó Bộ Xây dựng. Theo đó, đến thời điểm thanh tra còn 3 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ có số lượng cấp phó mỗi đơn vị vượt 1 người so với quy định. Thông báo cũng nêu rõ tên 3 đơn vị thừa cấp phó (Mỗi đơn vị thừa 01 người) đó là Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản và Thanh tra Bộ.

Tại thời điểm kiểm tra còn 8 cơ quan đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc của Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng (LĐHĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể Thanh tra Bộ 101 người, khối văn phòng Bộ (bao gồm Văn phòng Bộ và các Vụ) 28 người, Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng 12 người, Cục Hạ tầng kỹ thuật 20 người, Cục phát triển đô thị 13 người, Cục Quản lý hoạt động xây dựng 11 người, Cục công tác phía Nam 6 người, Cục kinh tế xây dựng 5 người.

Thêm vào đó, một số cơ quan, đơn vị SNCL tuyển dụng viên chức vào làm việc từ năm 2012 nhưng ký HĐLĐ (không ký HĐLV) và bổ nhiệm chức vụ quản lý. Ngoài ra, có 5 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm từ 1 đến 2 tháng so với quy định; 8 hồ sơ viên chức quản lý không thể hiện đầy đủ tài liệu về việc tuyển dụng viên chức theo quy định. Về việc nâng lương, còn 11 đơn vị chưa ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 1 đơn vị không thực hiện việc xem xét nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện để xem xét nâng lương trước thời hạn…

bo xay dung xu ly the nao voi viec thua 3 cap pho 196 lao dong hop dong
Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ những tồn tại của Bộ Xây dựng từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018.

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức đảm bảo số lượng theo kế hoạch đã ban hành. Rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các cấp từ tháng 6/2012 đến nay.

Đồng thời cũng kiến nghị Bộ Xây dựng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra, từ đó có hình thức xử lý phù hợp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, thông báo này cũng kiến nghị đến việc chấm dứt ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc sử dụng viên chức làm việc theo vị trí làm việc của công chức tại các cơ quan hành chính, chỉ đạo các đơn vị SNCL ký kết hợp đồng làm việc với viên chức được tuyển dụng theo đúng quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thêm vào đó, bố trí sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Báo Thời Đại, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng cho biết: "Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-BXD về Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 675/KL-TTBNV ngày 24/10/2018 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tổ chức quán triệt sâu sắc kết luận thanh tra bảo đảm thống nhất trong nhận thức và hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đến nay đã giải quyết về cơ bản số lượng cấp phó tại 03 đơn vị đảm bảo đúng, đủ theo quy định do cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu và thực hiện kế hoạch luân chuyển của Bộ. Về các hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ đã ký được chuyển về các đơn vị sự nghiệp công lập thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; tạo điều kiện cho họ tham gia thi tuyển công chức nếu đáp ứng đủ điều kiện và còn chỉ tiêu biên chế hoặc có nguyện vọng chuyển công tác".

Tuy nhiên, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng chưa đề cập đến việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn tới hàng loạt sai phạm trong việc quản lý biên chế và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

bo xay dung xu ly the nao voi viec thua 3 cap pho 196 lao dong hop dong Thủ tướng: Ngăn chặn cán bộ "vòi vĩnh", "chung chi"
bo xay dung xu ly the nao voi viec thua 3 cap pho 196 lao dong hop dong Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc gồm những ai?
bo xay dung xu ly the nao voi viec thua 3 cap pho 196 lao dong hop dong Thanh tra những ai, nội dung gì tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc?
HOÀNG SƠN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sẽ trình Chính phủ dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản vào đầu tháng 5

Sẽ trình Chính phủ dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản vào đầu tháng 5

Dự kiến, Bộ Xây dựng sẽ gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định các nghị định liên quan đến Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản vào ngày 20/4, sau đó sẽ tiếp thu hoàn chỉnh và sẽ báo cáo Chính phủ xem xét thông qua vào đầu tháng 5.
VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Ông Đồng Huy Cương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của VUFO

Ông Đồng Huy Cương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của VUFO

Ngày 10/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động