“Bộ tứ kim cương”chào đón các nước để bảo vệ biển
![]() |
| Bí thư đối ngoại Ấn Độ Harsh Shringla và Thứ trưởng Biegun tại Diễn đàn Ấn Độ - Mỹ ở New Delhi ẢNH CHỤP MÀN HÌNH INDIA TODAY |
Hãng Reuters ngày 13.10 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun tuyên bố rằng “bộ tứ kim cương” có thể chào đón các nước có cùng quan điểm ủng hộ khu vực Indo-Pacific (Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương) tự do và rộng mở.
Washington hiện đang đẩy mạnh phối hợp giữa các nước trong bộ tứ kim cương (Quad), gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc nhằm đối phó việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.
“Bộ tứ là mối quan hệ đối tác được thúc đẩy bởi lợi ích chung, không có nghĩa vụ ràng buộc và không chỉ dành cho một số nước”, ông Beigun phát biểu tại diễn đàn Ấn Độ - Mỹ ở Delhi, nơi ông đang có chuyến thăm kéo dài ba ngày.
“Bất kỳ quốc gia nào xem trọng sự tự do, rộng mở của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sẵn sàng hành động để đảm bảo điều đó đều được chúng tôi hoan nghênh”.
Ông cũng nói "Bộ tứ" có thể tăng cường quan hệ với các quốc gia ASEAN và hợp tác để bảo vệ tự do trên biển, Reuters đưa tin.
Trung Quốc đã lên án "Bộ tứ" là một nỗ lực để kìm hãm sự phát triển của nước này và thúc giục Mỹ từ bỏ “tâm lý Chiến tranh Lạnh”.
Ông Beigun đang trao đổi với lãnh đạo trong chính phủ Ấn Độ để tạo tiền đề cho cuộc đối thoại thường niên giữa các nhà ngoại giao và lãnh đạo quốc phòng hàng đầu của hai nước. Cuộc đối thoại dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper dự kiến sẽ bay đến New Delhi để đối thoại với Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh phía Ấn Độ.
Thứ trưởng Biegun nhấn mạnh rằng Mỹ muốn củng cố mối quan hệ với Ấn Độ dựa trên các lợi ích chung. “Chúng tôi muốn tìm cách nâng cao khả năng của Ấn Độ trong việc bảo vệ chủ quyền và phát triển các lợi ích tại khu vực Indo-Pacific”, ông cho biết.
Mỹ kêu gọi hợp tác sâu hơn trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang tranh chấp dọc theo biên giới trên dãy Himalaya. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ vào tháng 6. Kể từ đó, hai bên đã điều động hàng nghìn binh sĩ đến khu vực, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn.
Ấn Độ thường rất cẩn thận để tránh bị lôi kéo vào các liên minh do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, ông Beigun cho biết Mỹ không có kế hoạch cản trở quyền tự chủ chiến lược của Ấn Độ mà chỉ muốn tạo dựng mối quan hệ dựa trên lợi ích chung.
Trong một hoặc hai thập kỷ qua, Mỹ đã thay thế Nga trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ.
Israel không kích các đồn Hezbollah ở biên giới Lebanon 4 ngày sau khi Hezbollah thông báo họ đã hạ gục một máy bay không ... |
Sáng 24/8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước lần thứ 12 (CLMV EMM 12) đã diễn ra tại Hà Nội theo hình thức ... |
Theo Tổng thống Donald Trump, nếu tái đắc cử, ông sẽ đánh thuế các công ty Mỹ không đưa dây chuyền sản xuất về nước ... |
Tin bài liên quan
Bảo vệ biển cả và gìn giữ nguồn sinh kế bền vững
Nhóm Bộ tứ QUAD họp bàn về năng lượng tái tạo
Nhiều vấn đề được đề cập tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ
Các tin bài khác
TP.HCM: "Cà phê sáng cùng ngư dân" để tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Đọc nhiều
Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







