Bảo vệ biển cả và gìn giữ nguồn sinh kế bền vững
Kết hợp kiến thức bản địa và khoa học để hỗ trợ các rạn san hô
Lớn lên trên hòn đảo Papua New Guinea, cô Naomi Longa thường lặn giữa những rạn san hô xinh đẹp của Vịnh Kimber ở Biển Bismarck. Cô hiện là giám đốc và người điều phối chương trình SwoM do Quỹ Coral Sea phi lợi nhuận có trụ sở tại Australia phát động năm 2017.
Naomi Longa cho biết: “SwoM là một nhóm phụ nữ đến từ Melanesia đam mê bảo tồn biển. Kể từ năm 2017, tổ chức phi chính phủ này đã hợp tác với các cộng đồng địa phương về bảo tồn biển ở quần đảo Solomon và ở Papua New Guinea. Nhóm này hiện có hơn 40 thành viên với nhiệm vụ bảo vệ 43 khu vực biển”.
Kể từ năm 2019, Naomi đã hỗ trợ đào tạo hơn 25 phụ nữ trong các chương trình SWoM ở Milne Bay, Kimber và Munda. Đồng thời trình bày về vai trò của phụ nữ bản địa trong bảo tồn biển tại các sự kiện quốc tế ở Port Moresby, Sydney và Perth.
Chương trình SWoM hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc về bình đẳng giới, cộng đồng bền vững và cuộc sống dưới nước. Chương trình SWoM đào tạo cho phụ nữ bản địa về lý thuyết bảo tồn, kỹ thuật lặn biển và điều tra sinh vật biển để họ có thể xác định các khu vực phù hợp với bảo vệ các rạn san hô ở các cung vòng quanh Papua New Guinea (PNG), Quần đảo Solomon. Khu vực này có các hệ sinh thái biển chất lượng cao và đa dạng sinh học đáng kể.
![]() |
| Những Người Phụ nữ vì Biển Melanesia đến từ Papua New Guinea và Quần đảo Solomon. |
Evangelista Apelis – Đồng Giám đốc tổ chức SwoM – cho biết: “Trong những cộng đồng mà chúng tôi nhắm mục tiêu, nguồn sinh kế duy nhất là biển. Hơn 25% tất cả các loài sinh vật biển sống trong các rạn san hô và chúng cũng bảo vệ bờ biển khỏi sóng, bão và lũ lụt. Tuy nhiên, trong 70 năm qua, một nửa số rạn san hô trên thế giới đã bị mất và 90% có khả năng biến mất vào năm 2050 do biến đổi khí hậu”.
Do đó, SwoM đào tạo phụ nữ địa phương các kỹ năng thiết yếu bao gồm khoa học biển, lặn với ống thở và chụp ảnh dưới nước. Sau đó, họ giúp theo dõi và đánh giá tác động của việc tẩy trắng san hô trên diện rộng đối với một số rạn san hô có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Từ đó, cộng đồng địa phương cũng có kiến thức để chia sẻ, kết hợp với khoa học để bảo vệ các rạn san hô.
Biến ước mơ thành hiện thực
Trong một vài năm ngắn ngủi, SWoM đã thu hút sự chú ý toàn cầu từ mong muốn bảo vệ quê hương cho các thế hệ mai sau. Giải thưởng “Nhà vô địch của Trái đất” là danh hiệu cao nhất về môi trường của Liên hợp quốc (LHQ) đã được trao cho SwoM năm 2021. Đây là những người truyền cảm hứng, bảo vệ, vận động và hành động để giải quyết những thách thức môi trường lớn nhất trong thời đại, bao gồm bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái. Trước đó, năm 2020, SWoM đã nhận được Giải thưởng Ocean Tribute tại Boot Düsseldorf.
![]() |
| Naomi Longa Giám đốc và điều phối viên của chương trình SwoM. |
Theo cô Naomi, các rạn san hô là nguồn tài nguyên chính mà cộng đồng địa phương có thể dễ dàng tiếp cận. Phụ nữ bản địa tìm hiểu khoa học kết hợp điều đó với kiến thức truyền thống đã tồn tại một nghìn năm. Bằng cách đó, họ có thể hiểu rõ về cách tiếp cận và bảo tồn biển. Đánh bắt quá mức được coi là mối đe dọa đối với các cộng đồng ở vùng biển san hô. Vì thế, ngày càng có nhiều cộng đồng yêu cầu các cuộc hội thảo nâng cao nhận thức và nhiều phụ nữ đang được đào tạo để thực hiện chúng.
Mặt khác, hậu tố biến đổi cũng là một vấn đề. Tương tự như tất cả các rạn san hô trên toàn thế giới, các moóc ở Tam giác san hô bị đe dọa béo bởi sự ấm lên của đại dương và thay đổi hóa học đại dương liên quan đến biến đổi khí hậu. Do đó, SWoM tập trung tăng cường năng lực hoạt động của phụ nữ trong tham gia giám sát rám san hô hoặc thám hiểm khoa học. Naomi cho biết cô muốn xây dựng một mạng lưới phụ nữ trên khắp đất nước để giúp cộng đồng bảo tồn nguồn tài nguyên quan trọng nhất là các rạn san hô cho các thế hệ tương lai.
| Đây là chủ đề được thảo luận tại Hội thảo Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo và đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ngày 19/9 tại Cần Thơ. |
| Sáng ngày 20/09 (giờ New York), trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia. |
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để bị động trước mọi kịch bản thiên tai cực đoan
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp
Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp"
Các tin bài khác
Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia
Từ Công viên Lê Thị Riêng: Mô hình mẫu trong Chiến dịch 500 ngày đêm
Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





