Trang chủ Chính trị - Xã hội
22:43 | 27/06/2022 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Bộ trưởng Tư pháp Hungary ký chương trình hợp tác

aa
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vào ngày 27/6, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judit Varga đã ký Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2022-2023 trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội hai nước.
Đẩy mạnh hợp tác giữa Bệnh viện TWQĐ 108 và Đoàn quân y Bộ Tư lệnh châu Á - Thái Bình Dương Hoa Kỳ Đẩy mạnh hợp tác giữa Bệnh viện TWQĐ 108 và Đoàn quân y Bộ Tư lệnh châu Á - Thái Bình Dương Hoa Kỳ
Nhiều tiềm năng phát triển hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp Nhiều tiềm năng phát triển hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér chứng kiến Lễ ký, trao đổi văn kiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Cũng trong ngày 27/6, hai Bộ trưởng đã có buổi làm việc song phương để trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp.

Hungary là một trong những quốc gia có quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp sớm nhất với Việt Nam. Vào năm 1985, hai bên đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự (phần dân sự đã được tách ra và ký mới Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa hai nước vào năm 2018). Năm 2012, hai bên cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp và Hành chính công Hungary. Triển khai MOU hợp tác này, hai Bộ Tư pháp cũng đã tiến hành ký kết các Chương trình hợp tác theo từng giai đoạn (2013-2014; 2016-2017; 2018-2019). Hoạt động trao đổi các đoàn giữa hai Bộ diễn ra thường xuyên (Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Hungary Tibor Navracsics thăm Việt Nam năm 2012; Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường thăm Hungary năm 2013; Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long thăm Hungary trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018; 05 đoàn cấp Thứ trưởng và hàng chục đoàn cấp Vụ/chuyên viên của Việt Nam sang thăm

Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2022-2023 vừa được ký kết tại Tòa nhà Quốc hội Hungary trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kovér tiếp tục đặt thêm viên gạch tạo nền móng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước. Nội dung hợp tác tập trung vào các chủ đề mà Việt Nam đang có nhu cầu tham khảo kinh nghiệm và phía Hungary có thế mạnh như: cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, cơ chế một cửa giải quyết dịch vụ công, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự; cơ chế tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết tội; quy định pháp luật về tình trạng khẩn cấp; quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng; kinh nghiệm gia nhập và thực thi các công ước thuộc Hội nghị La Haye về tư pháp quốc tế; hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế. Hình thức thực hiện các hoạt động cũng rất linh hoạt kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến tùy thuộc tình hình cụ thể.

*Cũng trong ngày 27/6/2022, tại trụ sở Bộ Tư pháp Hungary, Bộ trưởng Tư pháp hai nước cũng đã có buổi làm việc song phương. Tham dự buổi làm việc về phía Hungary còn có Ngài Csaba Ory, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, Ngài Tibor Baloghdi, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam (dự kiến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam từ tháng 8/2022), bà Agnes Váradi, Trợ lý Bộ trưởng, ông Siklosi Krisztian, Trưởng Phòng Lễ tân đối ngoại Bộ Tư pháp Hungary; về phía Việt Nam có ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp, bà Tống Thị Thanh Thủy, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã cảm ơn sự giúp đỡ chân tình, quý báu của Bộ Tư pháp Hungary qua các thời kỳ, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm để Bộ Tư pháp Việt Nam tham khảo trong lĩnh vực hành chính công, mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự, hoàn thiện pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể... Nhấn mạnh cơ sở pháp lý cho hợp tác tư pháp giữa hai Bộ rất vững chắc và dư địa hợp tác còn rất rộng, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn Hungary với bề dày kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp sẽ tiếp tục có các hoạt động cụ thể hỗ trợ của Bộ Tư pháp Việt Nam nói riêng, các cơ quan pháp luật và tư pháp Việt Nam nói chung.

Nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judit Varga nhấn mạnh bối cảnh với tư cách là thành viên mới của EU, Hungary có khá nhiều kinh nghiệm xử lý vấn đề hài hòa hóa quy định pháp luật trong nước với các quy định của EU cũng như các cam kết quốc tế mà Hungary là thành viên (từ lĩnh vực dân sự, kinh tế đến hình sự). Bà Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Hungary có nhiều khoa luật nổi tiếng trong EU (như khoa luật Miskolc), do đó rất mong có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn để du học (có cả các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp).

Chia sẻ quan điểm với bà Bộ trưởng về tầm quan trọng của hợp tác đào tạo luật đóng vai trò bền vững dài lâu cho hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Bên, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết sẽ lưu ý vấn đề này trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long bày tỏ lời mời bà Bộ trưởng Judit Varga sớm thu xếp sang thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bà Bộ trưởng đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Có thể nói kết quả cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judit Varga đã làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác truyền thống giữa Bộ, ngành Tư pháp hai nước, góp phần tích cực vào củng cố quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Hungary.

Việt Nam – Hungary tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp Việt Nam – Hungary tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp
Ngày 2/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tiếp ngài Ferenc Fónagy, Phó đại sứ cùng đoàn công tác Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam đến làm việc tại Bộ.
Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ -CPF lần thứ 41 Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ -CPF lần thứ 41
Ngày 23/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ, Đại diện của Chủ tịch nước bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Đinh Toàn Thắng đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ -CPF lần thứ 41 theo hình thức trực tuyến.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

75 năm quan hệ Việt Nam-Hungary: nhiều hoạt động truyền tải thông tin tới nhân dân hai nước

75 năm quan hệ Việt Nam-Hungary: nhiều hoạt động truyền tải thông tin tới nhân dân hai nước

Tiến sĩ Levente Horvath, Giám đốc Trung tâm Eurasia, Tổng biên tập Tạp chí Eurasia thuộc trường Đại học John von Neumann (Hungary) bày tỏ mong muốn Tạp chí Eurasia có thể truyền tải thêm nhiều thông tin về những thành tựu đổi mới và phát triển của Việt Nam.
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary đầu tiên tại Hà Nội

Ra mắt không gian ẩm thực Hungary đầu tiên tại Hà Nội

Nhân kỉ niệm Quốc khánh Hungary, ngày 15/3, không gian ẩm thực Hungary đầu tiên tại Hà Nội chính thức mở cửa. Tại đây, thực khách được thưởng thức những món ăn truyền thống, đậm chất Hungary do đầu bếp người Hungary Csaba Szabo chế biến.
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary ra mắt tại Hà Nội

Lần đầu tiên ẩm thực Hungary ra mắt tại Hà Nội

Ngày 15/3, không gian ẩm thực Hungary đầu tiên tại Hà Nội chính thức mở cửa. Tại đây, thực khách được thưởng thức những món ăn truyền thống, đậm chất Hungary do đầu bếp người Hungary Csaba Szabo chế biến. Thời Đại giới thiệu tới bạn đọc cận cảnh quy trình chế biến Chicken Paprikash - món ăn đặc trưng của ẩm thực Hungary.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động