Đẩy mạnh hợp tác giữa Bệnh viện TWQĐ 108 và Đoàn quân y Bộ Tư lệnh châu Á - Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tiếp nối những đề tài về bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108 và Đoàn quân y Bộ Tư lệnh châu Á - Thái Bình Dương Hoa Kỳ trao đổi thêm về việc hợp tác trong các chuyên ngành khác, trong đó có chấn thương chỉnh hình.
aa
Quân đội Việt Nam giúp Lào đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quân y Quân đội Việt Nam giúp Lào đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quân y
Tháng 5: Operation Smile đã phẫu thuật thay đổi cuộc đời cho 126 trẻ dị tật sứt môi Tháng 5: Operation Smile đã phẫu thuật thay đổi cuộc đời cho 126 trẻ dị tật sứt môi

Ngày 15/6, Đoàn Quân y Bộ Tư lệnh châu Á - Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã có chuyến thăm và làm việc với các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108. Trong chuyến công tác lần này, Đoàn Quân y Hoa Kỳ và Bệnh viện đã có trao đổi cụ thể hơn về các lĩnh vực y khoa nổi bật mà cả hai cùng quan tâm.

Đại tá Michael B.Mcginnis – Phó Chủ nhiệm Quân y của Hạm đội Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) trao đổi hợp tác
Đại tá Michael B.Mcginnis – Phó Chủ nhiệm Quân y của Hạm đội Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) trao đổi hợp tác. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108

Tham dự chương trình gặp mặt và trao đổi hợp tác có Đại tá Michael B.Mcginnis – Phó Chủ nhiệm Quân y của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại tá John S.Brooks – Giám đốc Namru-2 tại Việt Nam, Thiếu tá Wei Yuan – Trưởng phòng hợp tác quốc phòng (Đại sứ quán Hoa Kỳ), Thiếu tá Andrea J.Mccoy – Giám đốc chương trình sức khỏe toàn cầu Hạm đội Thái Bình Dương. Về phía Bệnh viện TWQĐ 108 có Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng cán bộ chỉ huy các đơn vị, chuyên gia của nhiều chuyên ngành và đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Khu vực nghiên cứu đề tài thử nghiệm thuốc phòng chống sốt rét hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108
Khu vực nghiên cứu đề tài thử nghiệm thuốc phòng chống sốt rét hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108

Tại buổi làm việc, Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song nhấn mạnh Bệnh viện TWQĐ luôn coi trọng hoạt động hợp tác quốc tế, bởi bên cạnh việc chia sẻ, cập nhật những tiến bộ y học với nhiều quốc gia, các bên còn có cơ hội thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết. Nhờ sự giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế, Bệnh viện TWQĐ 108 đã có thêm nhiều kinh nghiệm, chinh phục những thành tựu y học hiện đại, góp phần đáp ứng tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

Đối với sự hợp tác giữa Bệnh viện và Bộ Tư lệnh châu Á - Thái Bình Dương Hoa Kỳ, hai bên đã có nhiều trao đổi và thực tế đang đồng hành, cùng thực hiện đề tài thử nghiệm thuốc phòng chống sốt rét, bước đầu thuận lợi và cho tín hiệu tốt.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108

Đại tá Michael B.Mcginnis – Phó Chủ nhiệm Quân y của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ chia sẻ, mối quan hệ hợp tác với Việt Nam là một trong những mối quan hệ dành ưu tiên hàng đầu, đó là lý do ngay sau khi dịch Covid-19 bớt căng thẳng, có thể di chuyển quốc tế đoàn đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên. Đặc biệt, chuyến thăm quan Bệnh viện TWQĐ 108 là một trong những điểm nhấn của lần công tác này.

Tiếp nối những đề tài về bệnh truyền nhiễm, hai bên sẽ trao đổi thêm về việc hợp tác trong các chuyên ngành khác, trong đó có chấn thương chỉnh hình. Đoàn Quân y Bộ Tư lệnh châu Á - Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã thăm quan cơ sở vật chất cũng như tìm hiểu về hoạt động điều trị chấn thương của Bệnh viện.

Kết thúc chuyến đi, hai đơn vị đều bày tỏ mong muốn đẩy mạnh về chiều sâu các hoạt động hợp tác. Đứng trước các vấn đề biến đổi khí hậu dẫn đến nhiều dịch bệnh tái nổi, mới nổi như sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 vừa qua, đòi hỏi sự chung tay của toàn thế giới, đây cũng có thể là nội dung cần được mở rộng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

USAID tài trợ hệ thống oxy lỏng cho Bệnh viện Bạch Mai USAID tài trợ hệ thống oxy lỏng cho Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện dã chiên 2.4  tại Nam Sudan hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới Bệnh viện dã chiên 2.4 tại Nam Sudan hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...