Bố đưa con gái đi bơi, nên cho con vào phòng thay đồ nam hay nữ?
| Cha mẹ Việt chi hàng trăm triệu cho con đi trại hè 7 dấu hiệu con bạn có thể bị rối loạn tâm thần trong tương lai Quỳ không chết, con hư mới chết! |
Nếu có dịp đến bể bơi, sẽ không khó để bắt gặp cảnh những ông bố cho con gái vào phòng thay đồ nam, và những bà mẹ cùng con trai vào phòng thay đồ nữ. Câu chuyện này tương tự như việc bố đưa con gái vào nhà vệ sinh nam và mẹ cho con trai đi vệ sinh ở nhà vệ sinh nữ từng gây nhiều tranh cãi trái chiều trước đây.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Nhưng câu chuyện ở phòng thay đồ/ khu tắm của bể bơi lại phức tạp hơn nhiều. Hầu như các khu thay đồ ở bể bơi đều được thiết kế mở, không chia phòng riêng mà thường mọi người tắm chung và thay đồ chung. Nếu có chia phòng riêng biệt thì cũng không có cửa, mà chỉ được che bằng một tấm rèm vải. Hơn nữa bể bơi luôn đông đúc người vào những ngày hè nóng nực, chuyện vài người vào thay đồ/ tắm chung một phòng là chuyện thường tình.
Tất nhiên vấn đề sẽ không còn là vấn đề nếu như cả nhà cùng đến bể bơi, bố sẽ phụ trách con trai, cùng con vào phòng thay đồ nam, mẹ phụ trách con gái. Nhưng có những trường hợp mẹ và con trai, bố và con gái đi cùng nhau hoặc trường hợp mẹ đơn thân/ bố đơn thân, thì không còn cách nào khác là phải đưa con vào phòng thay đồ khác giới.
Ở các nước phương Tây, vấn đề này trở nên đơn giản bởi họ đều có phòng vệ sinh, phòng thay đồ dành riêng cho những trẻ đi cùng phụ huynh. Nhưng ở Việt Nam, chủ yếu vẫn chỉ có hai loại phòng là phòng dành cho nam và dành cho nữ.
Giải pháp bố đưa con gái vào phòng thay đồ nữ và mẹ đưa con trai vào phòng dành cho nam không bao giờ được chấp nhận. Bởi sự xuất hiện của người đàn ông trong phòng thay đồ nữ sẽ gây hoang mang, sợ hãi và cả giận dữ với những chị em phụ nữ trong đó. Người bố rất dễ bị mọi người la ó, mắng chửi, có khi bị đuổi ra khỏi ngay lập tức mà không kịp nói lời giải thích.
Còn nếu mẹ đưa con trai vào phòng thay đồ nam, mọi người sẽ không phản ứng mạnh như trường hợp trên nhưng chính người mẹ cũng sẽ rất khó xử với nhiều ánh mắt tò mò.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Cũng có một số phụ huynh chia sẻ cách xử trí trong trường hợp này là nhờ người lạ đưa con vào giúp nhưng cách này khá nguy hiểm vì tiềm ẩn rủi ro con bị xâm hại tinh dục. Cách này cũng không khả thi bởi trẻ trên 1 tuổi đã biết lạ trước người lạ, dễ khóc và không hợp tác.
Vậy thì cuối cùng, cách nào mới là hợp lý nhất, vừa không gây bối rối cho những người khác, vừa lịch sự lại vừa giúp con nhận thức đúng về bảo vệ thân thể và giáo dục giới tính? Một số giải pháp sau đây được coi là hoàn hảo, bố mẹ có thể tham khảo.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
- Bố vẫn đưa con gái vào phòng thay đồ nam, mẹ đưa con trai vào phòng thay đồ nữ. Nếu con 2 tuổi trở lên, cần nói trước với con về chuyện con sẽ vào phòng thay đồ khác giới, yêu cầu con nhắm mắt, giải thích cặn kẽ và lặp đi lặp lại rằng đây là việc nghiêm túc. Bởi mọi người sẽ rất ngại khi có người khác giới vào phòng, dù đó chỉ là trẻ con. Hơn nữa nếu để con thoải mái nhìn người khác thay đồ trước mặt, con sẽ dần coi đó là chuyện bình thường và không có khái niệm bảo vệ thân thể của mình.
Nếu con không hợp tác nhắm mắt, phụ huynh nên nói trước với những người đang trong phòng thay đồ. Việc được báo trước sẽ khiến mọi người không bị bất ngờ và cũng dễ thông cảm hơn.
- Che chắn những bộ phận nhạy cảm của con. Luôn nhớ mang khăn choàng/ áo choàng tắm cho con. Đây là hành động vừa thể hiện sự tôn trọng người khác và cũng dạy con về sự ý tứ và kín đáo.
- Nên cho con đi bơi ở những khu có phòng tắm riêng. Nếu chỉ có nhà tắm công cộng, tốt nhất không nên chọn. Nếu buộc phải cho con tắm ở nhà tắm công cộng khác giới, vẫn tuân theo nguyên tắc che chắn cho con cẩn thận, chọn góc khuất và mong mọi người xung quanh đừng nhìn vào trẻ.
- Dạy con cách tự mặc quần áo, tự vệ sinh cá nhân cơ bản, càng sớm càng tốt. Thông thường trẻ 4 tuổi đã có thể tự làm. Ngoài ra dạy con cách bảo vệ thân thể. Với những trẻ này, có thể để trẻ tự đi vào phòng thay đồ đúng giới tính với trẻ. Để yên tâm hơn, bố mẹ có thể đứng bên ngoài chờ.
- Bố có thể đưa con gái vào phòng thay đồ nữ, mẹ đưa con trai vào phòng thay đồ nam trong trường hợp có phòng riêng biệt, khu thay đồ có ít người và bố/ mẹ đã thông báo trước với mọi người trong phòng đó kèm theo sự đồng ý và thông cảm của họ.
Ở Việt Nam, việc giáo dục giới tính cho trẻ chưa được chú trọng nên câu chuyện bố đưa con gái vào phòng thay đồ nam, mẹ đưa con trai vào phòng thay đồ nữ bị coi là chuyện bình thường. Trẻ em ngay từ nhỏ đã luôn tò mò và có những câu hỏi về các bộ phận sinh dục trên cơ thể mình cũng như người khác giới. Việc cho phép các bé sử dụng khu vực nhà tắm không đúng với giới tính của trẻ là việc cực chẳng đã. Để bé không có xu hướng phát triển lệch lạc về giới tính, bố mẹ nên dạy trẻ biết xấu hổ khi chưa mặc đầy đủ quần áo, biết giữ sự kín đáo khi thay đồ, vệ sinh cá nhân và biết rằng không được phép nhìn vào vùng nhạy cảm của người khác.
Xem thêm:
Việc chọn trường cho con vào lớp 1 cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là rèn kỹ năng mềm, nuôi dưỡng con từ ... |
Đây là tâm sự của một bác sĩ ở Hà Nội khi các con của anh được cho đi du học sớm và cái kết ... |
(TĐO) - Nếu có một ngày nào đó con trai mình cũng hâm mộ hay hứng thú với một nhân vật như Khá Bảnh mình ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)
Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







