Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:21 | 09/03/2021 GMT+7

Bình Phước cách ly 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

aa
Tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 9 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và một người Việt Nam.
TP.HCM phát hiện 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép TP.HCM phát hiện 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Ngày 7/3, Công an TP.HCM thông tin về việc phát hiện 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được phát hiện tại 2 khách sạn ở quận 1 và quận Gò Vấp.
Tạm giữ 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Tạm giữ 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Công an Cao Bằng vừa phát hiện, chặn bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Ngày 9/3, lãnh đạo huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 9 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và một người Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều 8/3, Công an xã Tân Phước, huyện Đồng Phú đã phát hiện bảy đối tượng lạ đang đi bộ trên địa bàn xã nên mời vào trụ sở để làm việc. Sau khi phát hiện đây là các đối tượng người Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam, Công an xã Tân Phước báo cáo Công an huyện, thông báo và phối hợp công an các xã lân cận xác minh, truy vết và tuần tra bắt thêm ba đối tượng đang di chuyển trên địa bàn.

Lực lượng Công an huyện cũng nhanh chóng tiến hành điều tra, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện phun xịt khử khuẩn trên địa bàn xã Tân Phước, đặc biệt là khu vực các đối tượng đi qua và đưa 10 đối tượng trên đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh.

Bình Phước cách ly 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Lực lượng y tế huyện Đồng Phú phun thuốc khử khuẩn tại vị trí mà các đối tượng vượt biên trái phép đã lưu trú.

Qua khai thác, trong 10 đối tượng bị bắt có 9 đối tượng là người Trung Quốc, 1 tài xế là người Việt Nam.

Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận đã vượt biên qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và được một đối tượng người Việt Nam hứa sẽ đưa sang Campuchia để làm việc. Sau khi trung chuyển qua hai xe ô-tô, đến xã Tân Phước thì được đưa vào một nhà kín. Do sợ bị bán nên các đối tượng đã bỏ trốn và bị Công an xã Tân Phước phát hiện.

Hiện, Công an huyện Đồng Phú tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Bình Phước điều tra, xác minh vụ việc và xử lý theo quy định.

TP.HCM phong tỏa 1 khách sạn do 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đang ở TP.HCM phong tỏa 1 khách sạn do 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đang ở
Chiều nay (6/3), Công an quận 1, TP.HCM đã phối hợp cơ quan chức năng liên quan, điều tra làm rõ vụ việc 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép trọ tại một khách sạn trên địa bàn.
Phát hiện 16 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc Phát hiện 16 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng phát hiện 16 công dân (9 nam, 7 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường mòn biên giới Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường mòn biên giới
Ngày 28.2, Đồn biên phòng Quang Long, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng kịp thời phát hiện 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt - Trung.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Ấn Độ sẽ xúc tiến đàm phán hiệp định kinh tế-thương mại song phương

Việt Nam - Ấn Độ sẽ xúc tiến đàm phán hiệp định kinh tế-thương mại song phương

Chiều 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong trong dịp các Bộ trưởng cùng dự Hội nghị AMM-56 tại Jakarta, Indonesia.
Vạch trần ổ nhóm chuyên tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép

Vạch trần ổ nhóm chuyên tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép

Sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng ở hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã móc nối với nhau, hình thành đường dây tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thu lợi bất chính. Trên cơ sở thông tin có được, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án MV622, bắt giữ 12 đối tượng có liên quan.
Biên phòng Cao Bằng ngăn chặn và tiếp nhận trên 100 công dân xuất, nhập cảnh trái phép

Biên phòng Cao Bằng ngăn chặn và tiếp nhận trên 100 công dân xuất, nhập cảnh trái phép

Mới đây, Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã ngăn chặn 38 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 67 trường hợp khác được phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động