Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:47 | 10/10/2022 GMT+7

Vạch trần ổ nhóm chuyên tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép

aa
Sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng ở hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã móc nối với nhau, hình thành đường dây tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thu lợi bất chính. Trên cơ sở thông tin có được, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án MV622, bắt giữ 12 đối tượng có liên quan.
Biên phòng Cao Bằng ngăn chặn và tiếp nhận trên 100 công dân xuất, nhập cảnh trái phép Biên phòng Cao Bằng ngăn chặn và tiếp nhận trên 100 công dân xuất, nhập cảnh trái phép
Tiếp nhận thêm 44 người nhập cảnh trái phép ở Campuchia về nước Tiếp nhận thêm 44 người nhập cảnh trái phép ở Campuchia về nước

Trong gần 3 năm qua, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, thực hiện chủ trương của cấp trên, các đơn vị thuộc BĐBP Hà Giang đã duy trì nghiêm lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các đường mòn, lối mở trên biên giới nhằm ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Qua đó, các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã phần nào được kiềm chế, đẩy lùi.

Tuy nhiên, do lợi nhuận mang lại lớn, nhiều đối tượng trong và ngoài nước đã cấu kết, móc nối với nhau để hình thành các đường dây tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó, nổi lên không ít đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta với mục đích tìm việc làm hoặc đi sang nước thứ ba. Trước thực trạng đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã chỉ đạo các đồn Biên phòng và cơ quan nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, xác lập các chuyên án đấu tranh với các đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Vạch trần ổ nhóm chuyên tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép
Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang áp giải 2 đối tượng Chảo Đức Sơn và Vàng Mí Lừ lên xe để bàn giao cho Công an tỉnh Hà Giang (Ảnh: Tiến Thắng).

Sau nhiều tháng kiên trì điều tra, vào cuối tháng 6/2022, các mũi trinh sát của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với Phòng Trinh sát và Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Hà Giang phát hiện nhiều đối tượng ở trên địa bàn biên giới cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc để tổ chức đưa đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta, với chiêu bài tìm việc làm nhưng mục đích chính là trục lợi.

Chúng thường liên hệ, trao đổi qua mạng xã hội Wechat, sau đó, phân chia việc đưa đón người ở nhiều vị trí khác nhau nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với 2 phòng nghiệp vụ của BĐBP tỉnh và Phòng PA 09, Công an tỉnh, Công an huyện Mèo Vạc xác lập Chuyên án MV622, huy động nhân lực, thiết bị kỹ thuật, quyết tâm đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được 2 nhóm đối tượng nằm trong đường dây tổ chức, đưa đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta. Trong đó, nổi lên là nhóm đối tượng gồm Vàng Mí Lừ, sinh năm 1992, trú tại thôn Sủa Nhè Lử, xã Xín Cái; Thò Mí Lừ, sinh năm 1996; Lầu Mí, sinh năm 1997 và Lầu Mí Sính, sinh năm 2001, cùng trú tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để đưa người nhập cảnh trái phép vào nước ta. Từ đó, mọi di biến động của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bí mật theo dõi, sẵn sàng bắt giữ khi thời cơ đến.

Ngày 29/6, lực lượng đánh án đã tổ chức mật phục, bắt quả tang 4 đối tượng trên đang đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép theo đường mòn biên giới qua khu vực mốc 499 vào nước ta để đưa sâu vào nội địa và đi các tỉnh khác.

Nhóm đối tượng thứ hai gồm: Chảo Đức Sơn, sinh năm 1986 và Lầu Mí Tủa, sinh năm 1985, cùng trú tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Thủ đoạn của bọn chúng là xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đón người rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực mốc 503. Sau đó, sử dụng xe máy chở người vào nội địa trong đêm, qua những trục đường nhỏ nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Rạng sáng 29/6, tổ mật phục của Chuyên án MV622 tại địa bàn thôn Tà Ngày, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Chảo Đức Sơn và Lầu Mí Tủa đang sử dụng xe máy chở 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới. Toàn bộ nhóm người này đã bị lực lượng BĐBP đưa về Đồn Biên phòng Sơn Vĩ để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ tính trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022, nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện thành công 2 vụ đưa đón người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để nhận số tiền thù lao là 20.000 nhân dân tệ và 90 triệu đồng. Làm việc với cán bộ BĐBP và cơ quan chức năng Việt Nam, 6 người Trung Quốc khai nhận, khi ở trong nước, họ đã lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm việc làm. Sau đó, họ được một người đàn ông Trung Quốc hứa đưa sang Việt Nam làm việc với mức lương cao nên đã đồng ý tham gia. Theo sắp xếp của đối tượng chủ mưu, họ được đưa ra khu vực cách biên giới khoảng 3km về phía Trung Quốc, giao cho người Việt Nam dẫn đường nhập cảnh trái phép theo đường mòn biên giới vào Việt Nam.

Trong thời gian làm việc với cơ quan điều tra, 6 đối tượng tham gia đưa đón người nhập cảnh trái phép đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ân hận, do “mờ mắt” vì đồng tiền mà không nhận thức hết hành vi đưa người xuất, nhập cảnh trái phép sẽ gây hậu quả khôn lường như thế nào. Các đối tượng trên sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng, đồng thời cũng là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những ai còn có ý định tiếp tay cho các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Vương quốc Anh: Án chung thân cho tội phạm đưa người nhập cư trái phép Vương quốc Anh: Án chung thân cho tội phạm đưa người nhập cư trái phép
Từ 28/6/2022, cá nhân đưa người di cư trái phép qua eo biển Măng- sơ vào nước Anh bằng xuồng nhỏ có thể sẽ đối mặt án tù chung thân. Đây là một phần của cuộc cải tổ hệ thống tiếp nhận người tị nạn lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
An Giang: Bắt giữ 40 người bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam An Giang: Bắt giữ 40 người bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 40 người bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Theo Báo Biên phòng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm 41 cửa khẩu cho phép người nước ngoài dùng e-visa

Thêm 41 cửa khẩu cho phép người nước ngoài dùng e-visa

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 389/NQ-CP ngày 02/12/2025 về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa). Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục xuất nhập cảnh, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam với du khách và nhà đầu tư nước ngoài.
Hà Giang: thi đấu thể thao, lan tỏa thông điệp bình đẳng giới

Hà Giang: thi đấu thể thao, lan tỏa thông điệp bình đẳng giới

Trong hai ngày 1 - 2/3/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã tổ chức giải bóng đá nữ “Vì mục tiêu xanh - Đá bay định kiến giới”, thu hút sự tham gia của 60 cầu thủ nữ đến từ 18 xã, thị trấn và gần 400 khán giả đến cổ vũ.
13 quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

13 quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 miễn thị thực cho công dân 13 nước nhập cảnh Việt Nam, với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các tin bài khác

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động