Bí quyết rèn con cách ăn uống lịch thiệp như người Pháp
Trong cuốn hồi ký hài hước của mình mang tên "Trẻ con Pháp ăn mọi thứ", bà mẹ Karen Le Billon đã chia sẻ những quy tắc học được từ người Pháp trong việc khiến trẻ em có thể thay đổi thói quen ăn uống, luôn vui vẻ thưởng thức các món ăn lành mạnh.
Dành thời gian ăn cơm cùng gia đình
Karen chia sẻ, trẻ em rất thích thú với những bữa ăn trưa được bày biện như một buổi tiệc kiểu Pháp. Trên bàn ăn sẽ có những chiếc đĩa xinh xắn, khăn ăn và nến.
"Người Pháp không bao giờ ăn mà không có khăn trải bàn", cô viết. Có lẽ sự cầu kỳ và tinh tế vốn có của người Pháp trong bữa ăn khiến trẻ con cảm thấy hứng thú với việc ăn uống hơn. Bên cạnh đó, việc cả nhà cùng nhau ăn trưa, tối, khiến bữa ăn trở nên đặc biệt cũng là một trong những cách rèn luyện nếp ăn uống cho trẻ.
Cha mẹ là người chọn món ăn
![]() |
| Ở Pháp, cha mẹ là người chọn món ăn. (Ảnh: Today) |
Trong khoảng thời gian học tập tại trường học ở Pháp, hai cô con gái của Karen cho biết, thực đơn toàn là những món ăn người lớn rất đậm vị. Trẻ con Pháp ăn 3 bữa/ ngày, cộng thêm một bữa ăn nhẹ vào lúc 4 giờ chiều. Ở Pháp, cha mẹ là người chọn món. Thực đơn của cha mẹ như thế nào thì của con trẻ cũng như vậy và không có bất cứ ngoại lệ nào.
Không ngại nếm thử những món mới
Bữa ăn vốn là khoảng thời gian vui vẻ của cha mẹ và con cái chứ không phải cuộc chiến. Nếu trẻ không muốn ăn, cha mẹ Pháp sẽ dọn bữa và cũng không năn nỉ hay yêu cầu trẻ phải hoàn thành bữa. Đặc biệt, người Pháp không bao giờ khen con "ăn giỏi, ăn ngoan".
Theo quan điểm của người Pháp, nếu có những món trẻ không muốn ăn, ít nhất trẻ cũng phải nếm thử. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, trẻ phải ăn thử món mới từ 7-15 lần trước khi biết mình có thực sự thích món đó hay không.
Ăn rau
![]() |
| Trẻ em ở Pháp được khuyến khích ăn rau vào đầu bữa ăn (Ảnh: Shutterstock/De Mcimage) |
Người Pháp thường ăn rau vào đầu bữa ăn khi trẻ con đang ở trạng thái đói nhất. Họ thường trộn các loại rau với gia vị: salad cà rốt nghiền, dựa chuột trộn dấm, củ cải đường trộn cam…
Ăn chậm
Đối với người Pháp, dạy trẻ kiên nhẫn ngồi ăn trong suốt bữa ăn và trò chuyện với người thân là một kỹ năng sống quan trọng. Theo quy định của Pháp, trẻ em phải có ít nhất 30 phút cho bữa ăn trưa ở trường. Bởi việc ăn uống không chỉ là nạp thức ăn và cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, mà đây còn là lúc để trẻ mở rộng vòng tròn quan hệ với bạn bè.
Không ăn vặt
Người lớn luôn lo lắng rằng trẻ con sẽ bị đói, nhưng sự thật là đói giữa các bữa cũng không sao. Khi đói, trẻ thường có thói quen ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn chính. Do vậy, từ bé, trẻ con Pháp đã được rèn thói quen không ăn vặt.
Theo quan điểm của người Pháp, đói là cách kích thích ăn uống tốt nhất. Đây cũng là cách để trẻ học cách xử lý cơn đói.
Đồ ăn không phải là phần thưởng, hình phạt hay thứ để hối lộ
Rất nhiều phụ huynh "dụ dỗ" con bằng cách hứa cho trẻ ăn món mà chúng thích, hoặc đưa ra hình phạt không cho trẻ ăn món đó nữa.
Tuy nhiên, hành động này có thể dẫn đến việc khi lớn lên, trẻ sẽ liên hệ tới cảm xúc ngày nhỏ khi được ăn món ăn đó. Karen cho rằng, cha mẹ nên dạy trẻ tôn trọng thức ăn, thay vì chỉ tìm tới đồ ăn khi buồn chán, mệt mỏi.
Bức ảnh ông bố tự trói tay mình và ngồi cạnh kèm con học bài gây bão mạng xã hội. Lý giải cho hành động ... |
Người mẹ hay tức giận, thích kiểm soát mọi thứ và "nghiện" điện thoại thường là những người mẹ thất bại trong nuôi dạy con. |
Hội chứng "con nhà giàu" là từ dùng để miêu tả những đứa trẻ "con nhà lính tính nhà quan". Chính những thói quen tưởng ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






