Bến Tre được chọn thực hiện Dự án phát triển cộng đồng kiểu mẫu bền vững

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Dự án sẽ tập trung vào việc trao đổi kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn môi trường khu vực ven biển mà Thái Lan sẵn sàng chia sẻ với phía Việt Nam. Bến Tre cũng là địa phương thứ hai tại Việt Nam được chọn để thực hiện dự án nêu trên. Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh cho biết như trên tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre, khóa I (nhiệm kỳ 2021 - 2026), diễn ra tại tỉnh Bến Tre ngày 30/3.
aa
Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022: lấy phát triển xanh và bền vững làm trụ cột Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022: lấy phát triển xanh và bền vững làm trụ cột
Việt Nam cùng cộng đồng Pháp ngữ thúc đẩy phục hồi bền vững Việt Nam cùng cộng đồng Pháp ngữ thúc đẩy phục hồi bền vững

Tham dự Đại hội có bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre; bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bến Tre được chọn thực hiện Dự án phát triển cộng đồng kiểu mẫu bền vững
Bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội.

Theo báo cáo, đến nay Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã vận động được 90 hội viên tham gia Hội. Tại Đại hội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre, khóa I (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp tổ chức các hoạt động họp mặt, giao lưu văn hóa, hữu nghị nhân dân hàng năm nhân các sự kiện quan trọng của hai nước; tập trung tuyên truyền hình ảnh quê hương, đất nước, con người, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; phát triển quan hệ tốt đẹp, chặt chẽ, thường xuyên với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan, các cơ quan đại diện về kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch và các tổ chức Hội, Hiệp hội tương đồng của Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh; phối hợp hỗ trợ các ngành, địa phương, doanh nghiệp thiết lập quan hệ với các đối tác Thái Lan để tổ chức các hoạt động thăm viếng, giao lưu hữu nghị, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, tìm hiểu thị trường và hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai nước…

Thay mặt Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp và cộng đồng người Thái tại tỉnh Bến Tre, bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh - bày tỏ mong muốn được chứng kiến quan hệ hợp tác bền chặt giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre và cộng đồng người Thái, doanh nghiệp Thái tại tỉnh để góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.

Theo bà Wiraka Moodhitaporn, thời gian qua các doanh nghiệp Thái Lan hiện đã đầu tư khoảng 8 dự án tại tỉnh Bến Tre với tổng vốn đầu tư trị giá trên 200 triệu USD vào các lĩnh vực như: Công nghiệp, nông nghiệp, chế biến, công nghiệp sản xuất, bán lẻ và năng lượng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre.

Các doanh nghiệp Thái Lan thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng, đây là điều mà cả lĩnh vực nhà nước và tư nhân Thái Lan quan tâm hàng đầu tại tất cả các điểm đến đầu tư.

Chính phủ Thái Lan và Việt Nam trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao hai nước đã thống nhất chọn Bến Tre là địa phương thứ hai tại Việt Nam để thực hiện dự án phát triển cộng đồng kiểu mẫu bền vững dựa trên việc ứng dụng Học thuyết Kinh tế vừa đủ của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Dự án này sẽ tập trung vào việc trao đổi kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn môi trường khu vực ven biển mà Thái Lan sẵn sàng chia sẻ với phía Việt Nam. “Tất cả những điều này đều cho thấy tầm quan trọng và quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục được xúc tiến trên nhiều phương diện hơn nữa trong thời gian tới”, bà Wiraka Moodhitaporn nhấn mạnh.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Tổng Lãnh sự quán cùng với các doanh nghiệp cũng như cộng đồng Thái Lan trên địa bàn tỉnh sẽ sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với Hội Hữu nghị trong nhiều hoạt động khác nhau nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng chặt chẽ hơn”

Bến Tre được chọn thực hiện Dự án phát triển cộng đồng kiểu mẫu bền vững
Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre cho rằng, việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre rất có ý nghĩa trong tình hình mới, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh.

Ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị sau đại hội lần này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre cần nhanh chóng triển khai, củng cố thành viên, phát triển hội viên, đi vào hoạt động trên cơ sở bám sát tôn chỉ, mục đích đã đề ra.

Đối với các thành viên Ban Chấp hành Hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo trong điều hành, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội; đồng thời hiện tốt vai trò làm đầu mối trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, làm cầu nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới, cũng như vì sự phát triển phồn vinh của nhân dân hai nước.

Đặc biệt, Hội cần chủ động đề xuất và phối hợp với các đối tác Thái Lan tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước; tiếp tục mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác với các tổ chức nhân dân và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại nước bạn.

Bến Tre được chọn thực hiện Dự án phát triển cộng đồng kiểu mẫu bền vững
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ra, Hội cần tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới và các văn bản liên quan công tác đối ngoại nhân dân, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; khẳng định công tác đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại của tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý của UBND tỉnh, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre cũng hy vọng Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre cũng sẽ là nơi tiếp nhận và phản ánh các tâm tư, nguyện vọng của kiều bào người Thái cũng như các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp Thái Lan đã và đang đầu tư, làm ăn trên địa bàn tỉnh để cùng lãnh đạo tỉnh chia sẻ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Bến Tre được chọn thực hiện Dự án phát triển cộng đồng kiểu mẫu bền vững
Ra mắt BCH nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa I gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên. Ông Đoàn Văn Đảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận tổ quốc và đội ngũ trí thức hiến kế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Mặt trận tổ quốc và đội ngũ trí thức hiến kế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 25/3, tại Trường ĐH Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển bền vững “bình thường mới” – vai trò của MTTQ và đội ngũ trí thức”.
Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm và làm việc tại An Giang, Cần Thơ Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm và làm việc tại An Giang, Cần Thơ
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 18/3, Tổng thống Julius Maada Bio cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone đã đến thăm tỉnh An Giang và TP Cần Thơ. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Sierra Leone sắp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
Ngày 10/3, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...