Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn tại Huế
![]() |
| Hội thảo khoa học “Giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn”. |
Hội thảo gồm 20 bài tham luận tập trung vào các vấn đề: Những giá trị tiêu biểu của văn hóa thời Nguyễn; Phát huy giá trị to lớn của văn hóa Huế để phát triển kinh tế - xã hội; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thời Nguyễn…
![]() |
| TS Phan Tiến Dũng - Chủ tịch Hội KHLS tỉnh báo cáo tổng thuật và đề dẫn hội thảo. |
Tại báo cáo tổng thuật và đề dẫn Hội thảo, Tiến sĩ Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội KHLS tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: Vùng Thuận Hóa (Phú Xuân, Huế) đã có lịch sử lâu đời với hơn 700 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1306. Đây là nơi hội tụ, giao lưu, tiếp biến văn hóa lâu đời từ phương Bắc di cư vào, tiếp thu một số yếu tố văn hóa phương Nam bản địa, văn hóa Champa để tạo nên một bản sắc văn hóa riêng - Văn hóa Huế.
“Vùng đất này đã trải qua quá trình lâu dài hình thành và phát triển, đặc biệt là thời chúa Nguyễn, Tây Sơn và triều Nguyễn. Các thế hệ đi trước đã để lại một di sản văn hóa đồ sộ bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, mà ngày nay các giá trị đã được thế giới tôn vinh và công nhận”, Tiến sĩ Phan Tiến Dũng nhấn mạnh.
Theo nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, di sản Hán Nôm tại Thừa Thiên Huế có khối lượng rất lớn có thể sánh ngang với di sản Hán Nôm tại các tỉnh lớn như Thanh Hoá, Nghệ An hoặc những tỉnh có truyền thống bảo tồn di sản văn hoá như Bắc Ninh, Hải Dương. Đó là một tấm gương phản chiếu toàn diện khuôn mặt của xã hội Thừa Thiên Huế thời phong kiến, một kho sử liệu quan trọng để bổ sung cho kho tàng chính sử.
Những thành tựu của triều Nguyễn trong việc mở mang bờ cõi, xác lập chủ quyền quốc gia, thiết lập bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương, trị thủy và phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh, trở thành di sản quan trọng của đất nước và nhân loại.
Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn kiến nghị: Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa thời Nguyễn ở Huế, ngoài nỗ lực của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp còn cần lan tỏa hoạt động này ra cộng đồng. Cần thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục về di sản văn hóa thời Nguyễn đến thế hệ trẻ. Đồng thời quảng bá một cách bài bản và sâu rộng đến du khách tham Huế, giúp họ hiểu và trân trọng giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn.
| Nghề rèn của người Mông ở Điện Biên là một trong những nghề truyền thống lâu đời, gắn liền với hoạt động sản xuất của bà con người Mông. |
| Thành phố Turin mong muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực bảo tồn di sản, văn hóa và du lịch... Bà Michela Favaro, Phó Thị trưởng thành phố Turin cho biết như vậy tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn có chuyến công tác Italy. |
Tin bài liên quan
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Truyền thông Campuchia đề cao công tác gìn giữ di sản văn hóa Khmer ở Việt Nam
Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình
Các tin bài khác
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở
Vạn Xuân Innovation 2026: Chuyển đổi số và AI đang định hình lại ngành quảng cáo ở Việt Nam
Từ giải khát đến thử vận may: “Xé ngay trúng liền” khuấy động trải nghiệm mùa hè
Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





