Bảo hộ công dân - Nhiệm vụ quan trọng và nhân văn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trên cơ sở kế thừa truyền thống 80 năm công tác lãnh sự (1946-2026), công tác bảo hộ công dân tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và mang nhiều ý nghĩa nhân văn.
aa
Bộ Ngoại giao: Sẽ đưa nhóm công dân Việt Nam rời Myanmar về nước trong thời gian sớm nhất
Việt Nam triển khai bảo hộ công dân sau vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ

Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh chia sẻ những dấu ấn nổi bật của công tác bảo hộ công dân trong năm 2025 và nêu những nhiệm vụ đặt ra đối với Cục Lãnh sự nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống công tác lãnh sự Việt Nam (1946-2026).

Bảo hộ công dân - Nhiệm vụ quan trọng và nhân văn
Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh. (Ảnh: Quang Hòa)

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều điểm nóng xung đột, bất ổn cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng trong năm 2025, Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các Cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam ở nước ngoài triển khai công tác bảo hộ công dân như thế nào?

Năm 2025, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với xung đột vũ trang và bất ổn chính trị gia tăng, nhất là các điểm nóng mới phát sinh tại Trung Đông và Đông Nam Á. Cùng lúc đó, các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, di cư bất hợp pháp và thiên tai cực đoan gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ, với các vụ việc nghiêm trọng như cháy rừng, lũ quét, động đất và lũ lụt diện rộng ở nhiều nước trên thế giới... đặt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài đứng trước nhiều thách thức lớn.

Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao đã phát huy vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành và chính quyền các địa phương để tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc bảo hộ công dân có tính chất phức tạp, liên ngành. Đáng chú ý, cơ chế phối hợp liên ngành mới được ký giữa ba Bộ (Ngoại giao, Công an và Quốc phòng) được tận dụng hiệu quả, thông tin được chia sẻ kịp thời để lên kế hoạch sơ tán, bảo hộ công dân ở các điểm nóng xung đột; công tác xác minh, tiếp nhận công dân bị phía nước ngoài trục xuất được thực hiện nhanh chóng, an toàn và trật tự.

Theo chỉ đạo và phân công của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều biện pháp bảo hộ công dân, theo phương châm “chủ động – kịp thời – hiệu quả – nhân văn”. Trọng tâm là theo dõi sát diễn biến tại các khu vực, địa bàn có xung đột, khủng hoảng, bất ổn chính trị, hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn, an ninh.

CQĐD Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là tuyến đầu trong công tác bảo hộ công dân, chủ động làm việc với chính quyền sở tại, các tổ chức quốc tế và đối tác liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, cung cấp sự hỗ trợ kịp thời về lãnh sự và nhân đạo cho người Việt gặp khó khăn. Các CQĐD đã trực tiếp gặp gỡ, hỗ trợ, động viên công dân, hiện thực hóa sự quan tâm và đồng hành của Đảng, Nhà nước với công dân trong những thời điểm khó khăn ở nước ngoài.

Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật của công tác bảo hộ công dân đã triển khai trong năm 2025?

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp Lãnh đạo, Ban chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về bảo hộ công dân đã hoạt động tích cực, khẩn trương không kể thời gian, cuối tuần, ngày nghỉ, tạo nên cầu nối gắn kết giữa các cơ quan trong và ngoài nước, kịp thời tham mưu, báo cáo và triển khai các phương án bảo vệ an toàn cho công dân, để lại những dấu ấn rõ nét.

Tại các tình huống khủng hoảng, bất ngờ, đột xuất như thiên tai, xung đột vũ trang hoặc biến động chính trị, các biện pháp bảo hộ được triển khai nhanh chóng, kịp thời. Trong xung đột tại khu vực Trung Đông vào tháng 6/2025, ta đã kịp thời bảo hộ và sơ tán 78 công dân đến nơi an toàn, trong đó 63 công dân về nước; khi xảy ra giao tranh ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia, ta khuyến cáo và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ di chuyển an toàn cộng đồng người Việt.

Trước vấn nạn lừa đảo “việc nhẹ, lương cao”, các biện pháp bảo hộ đã được thực hiện quyết liệt, toàn diện, hỗ trợ giải cứu, đưa về nước 4.298 công dân làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, Myanmar, Philippines; các biện pháp tuyên truyền, điều tra, xử phạt trong nước cũng được đẩy mạnh tạo ra những mũi tiến công toàn diện chống lại loại hình tội phạm này.

Công tác bảo hộ ngư dân được quan tâm thực hiện kịp thời; nhiệm vụ này đóng góp vào nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai quyết liệt và đạt những kết quả tích cực.

Trong năm 2025, Cục Lãnh sự và các CQĐD đã triển khai bảo hộ hơn 13.000 lượt công dân, tích cực hỗ trợ, tư vấn công dân trong các trường hợp bị bắt giữ, tạm giam, tai nạn, ốm đau, mất giấy tờ, gặp khó khăn về pháp lý, tài chính hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo công dân tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều kênh khác nhau, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa rủi ro, tuân thủ pháp luật nước sở tại và kịp thời liên hệ với cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ.

Hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo hộ công dân cũng đạt được kết quả tích cực, không ít đối tác đã tin tưởng, đề nghị Việt Nam hỗ trợ công dân nước họ ở khu vực khủng hoảng, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia.

Bảo hộ công dân - Nhiệm vụ quan trọng và nhân văn
Cán bộ Đại sứ quán hướng dẫn công dân Việt Nam ở Kayin, Myanmar hoàn tất thủ tục hồi hương, tháng 4/2025. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Myanmar).

Nhằm nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác bảo hộ công dân, phương hướng triển khai trong thời gian tới sẽ là gì, thưa ông?

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, việc nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác bảo hộ công dân là yêu cầu cấp thiết. Thời gian tới, Cục Lãnh sự xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược và dài hạn:

Trước hết, công tác bảo hộ công dân cần được triển khai theo hướng chủ động hơn, chuyển mạnh từ xử lý tình huống sang phòng ngừa, dự báo sớm rủi ro. Việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích tình hình, đặc biệt tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xung đột, bất ổn hoặc thiên tai, sẽ giúp hạn chế tối đa việc bị động, bất ngờ và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Cục Lãnh sự đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bảo hộ công dân, tham gia hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, hệ thống thông tin liên thông giữa trong nước và các cơ quan đại diện. Mục tiêu là nắm rõ thông tin, thống kê đầy đủ, từ đó rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả xử lý.

Cùng với đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh sự và bảo hộ công dân chủ động, tâm huyết và tinh thông nghiệp vụ được xác định là nhiệm vụ then chốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị trong và ngoài nước cần được tăng cường và triển khai thường xuyên, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới.

Các cơ chế phối hợp liên ngành sẽ tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả thực chất; đặc biệt cần phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp 3 Bộ (Ngoại giao, Công an, và Quốc phòng) cũng như mở rộng cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan sẽ bảo đảm sự thống nhất từ chỉ đạo đến triển khai, nhất là trong các vụ việc phức tạp, đan xen nhiều yếu tố.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống công tác lãnh sự Việt Nam (1946-2026), ông suy nghĩ gì về những nhiệm vụ đặt ra cho Cục Lãnh sự trong thời gian tới?

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn ngành Ngoại giao bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời triển khai hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống công tác lãnh sự Việt Nam (1946-2026). Đây là dịp để nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của công tác lãnh sự Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm mới đối với Cục Lãnh sự trong việc tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, Cục Lãnh sự sẽ quán triệt, cụ thể hoá các quan điểm, định hướng lớn của Đại hội XIV vào các chương trình, kế hoạch công tác, gắn chặt với yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp và lợi ích chung của đất nước. Trên cơ sở kế thừa truyền thống 80 năm công tác lãnh sự, công tác bảo hộ công dân tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Theo đó, việc bồi đắp nhận thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được đặt ra như một nhiệm vụ xuyên suốt; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, quy trình, phát huy hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo về bảo hộ công dân; chú trọng củng cố, mở rộng cơ chế phối hợp liên ngành theo hướng chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả; song song với đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về di cư; đồng thời phát huy các phương thức truyền thông đại chúng nhằm nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ bảo hộ công dân trong tình hình mới.

Hướng tới dấu mốc 80 năm truyền thống, mỗi cán bộ, công chức Cục Lãnh sự nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trách nhiệm kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp do các thế hệ đi trước dày công vun đắp, chuyển hóa niềm tự hào truyền thống thành động lực đổi mới tư duy, sáng tạo về cách làm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Báo Quốc tế

https://baoquocte.vn/bao-ho-cong-dan-nhiem-vu-quan-trong-va-nhan-van-356633.html

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thiết lập đường dây nóng hỗ trợ công dân Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thiết lập đường dây nóng hỗ trợ công dân
Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Công dân có thể liên hệ trong mọi trường hợp khẩn cấp theo các số sau: +972-55-502-5616, +972-52-727-4248, +972-50-878-3373.
Việt Nam tiếp tục hỗ trợ công dân rời Israel và Iran trong bối cảnh xung đột leo thang Việt Nam tiếp tục hỗ trợ công dân rời Israel và Iran trong bối cảnh xung đột leo thang
Trước tình hình căng thẳng an ninh tại Israel và Iran, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đồng thời kêu gọi người Việt Nam tại khu vực chủ động đăng ký nguyện vọng rời khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn.
Theo Báo Quốc tế
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài khác

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) gần 60.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) giao cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 31 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I, năm học 2026-2027.
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...