Mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 30/7 tại Quảng Ninh, Bộ Ngoại giao phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài, các Lãnh sự danh dự Việt Nam trên toàn thế giới, cùng gần 100 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội.
aa
Ông Bakri Osman được tái bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Sudan Việt Nam thành lập Lãnh sự quán danh dự đầu tiên tại Thái Lan

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao, Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của hệ thống Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua; trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các Lãnh sự danh dự trong công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối địa phương, doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh:
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22. Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt ở những giai đoạn khó khăn như đại dịch Covid-19 và ở các khu vực có điểm nóng xung đột; đồng thời, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các Lãnh sự danh dự trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước và địa phương sở tại.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Hội nghị tập trung trao đổi ba nhóm nội dung trọng tâm: Một là đánh giá thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Lãnh sự danh dự. Hai là cập nhật các định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam để các Lãnh sự danh dự tiếp tục đồng hành cùng tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước. Ba là tăng cường kết nối hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn các Lãnh sự danh dự tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, cảng biển, cũng như quảng bá du lịch Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế.

Lãnh sự danh dự bang Zug (CHLB Đức) Philipp Rösler phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lãnh sự danh dự bang Zug (CHLB Đức) Philipp Rösler phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại hai phiên làm việc của Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận hai nhóm nội dung chính về công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối địa phương, doanh nghiệp. Các tham luận, phát biểu của các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam và các Lãnh sự danh dự cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Lãnh sự danh dự; hỗ trợ công dân tại các địa bàn chưa có Cơ quan đại diện Việt Nam; tăng cường kết nối giữa các Lãnh sự danh dự với các địa phương, doanh nghiệp; thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực và quảng bá hình ảnh, du lịch Việt Nam.

Các đại biểu thống nhất cho rằng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, góp phần tích cực cho công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, văn hóa và du lịch, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” tặng các Lãnh sự danh dự. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại phiên bế mạc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thay mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thư khen của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho các Lãnh sự danh dự có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác đối ngoại và phát triển mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua.

Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam lần thứ hai có sự tham dự của gần 30 Lãnh sự danh dự Việt Nam đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc tất cả các châu lục trên thế giới.

Các Lãnh sự danh dự là những doanh nhân, luật sư, học giả, nhà hoạt động xã hội... có uy tín, ảnh hưởng tại địa bàn sở tại, được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm. Với mạng lưới quan hệ sâu rộng và sự am hiểu địa phương, các Lãnh sự danh dự là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, hỗ trợ công tác bảo hộ công dân trong phạm vi được giao, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và du lịch.

Bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Benin, Ma-rốc Bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Benin, Ma-rốc
Slovenia bổ nhiệm Lãnh sự danh dự tại TP Hồ Chí Minh Slovenia bổ nhiệm Lãnh sự danh dự tại TP Hồ Chí Minh

Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...