Báo động về tình trạng "hôn nhân không tình dục" ở Nhật Bản
Cuộc khảo sát được Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Nhật Bản tiến hành vào năm ngoái, với hơn 3.000 người trong độ tuổi 16-49. Hơn 1.200 người phản hồi, trong đó có 655 người là nam giới và phụ nữ đã có chồng.
Kết quả khảo sát cho thấy: gần một nửa số cặp vợ chồng đã kết hôn không hề quan hệ tình dục trong hơn một tháng và không muốn thay đổi trong tương lai gần. "Xu hướng hôn nhân không tình dục đang ngày càng tăng cao" - Chủ tịch Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Nhật bản, ông Kunio Kitamura, cho hay.
Cụ thể, 47,2% số người được hỏi cho biết họ đang sống trong một cuộc hôn nhân không có tình dục, tăng 2,6% so với kết quả thăm dò năm 2014. Con số kỷ lục này cũng cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 31,9% ghi nhận được trong cuộc khảo sát đầu tiên về thói quen tình dục ở Nhật Bản, tiến hành năm 2004.
Một số chuyên gia lo ngại người dân Nhật Bản đang đánh mất ham muốn tình dục. Các chuyên gia chỉ ra rằng, công dân của quốc gia công nghiệp này dường như không có thời gian để "gần gũi" nhau.
|
Nhiều cặp vợ chồng Nhật Bản thờ ơ với chuyện chăn gối. (Ảnh minh họa)
Đáng chú ý, tỷ lệ không có ham muốn tình dục cao nhất thuộc về nhóm đối tượng ở độ tuổi từ giữa tới cuối 40. Đây là giai đoạn mà công việc và gia đình là các mối ưu tiên hàng đầu.
Hơn 22% phụ nữ được hỏi cho rằng việc quan hệ tình dục là "rắc rối". Đối với nhóm đàn ông đã lập gia đình, có tới 35,2% cho biết công việc khiến họ "quá mệt mỏi" khi quan hệ vợ chồng, tăng lên đáng kể so với con số 21,3% của cuộc khảo sát năm 2014.
Trong những năm gần đây, áp lực thay đổi cách thức làm việc để người dân có thêm thời gian cho cuộc sống gia đình đã ngày càng gia tăng ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chính phủ nước này mới chỉ áp dụng biện pháp cắt giảm giờ làm việc.
Việc các cặp vợ chồng thờ ơ với cuộc sống tình dục được cho là nguyên nhân góp phần làm tỷ lệ sinh của Nhật Bản luôn ở mức thấp. Quốc gia này đang phải vật lộn với tình trạng dân số ngày càng già đi và suy giảm lực lượng lao động.
Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản hiện chỉ là 1,4 trẻ trên mỗi phụ nữ. Để đảm bảo dân số ổn định, cần phải tăng tỷ lệ này lên mức 2,1. Nếu không, dân số 127 triệu người của Nhật Bản dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 86 triệu người vào năm 2060.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




