Bạo động tại Hồng Kông, hơn 10 người bị thương
| Ủng hộ người biểu tình Hong Kong, Mỹ lại chọc giận Trung Quốc? Nửa triệu người Hong Kong biểu tình lớn nhất trong 15 năm Những bộ phim 18+ đầy nghệ thuật của điện ảnh Hong Kong |
![]() |
| Người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông hôm 12/6. Ảnh: Reuters/Athit Perawongmetha |
"Những hành động bạo loạn gây thiệt hại cho xã hội, phớt lờ luật pháp và kỷ luật là không thể chấp nhận được trong bất kỳ xã hội văn minh nào", bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói trong một tuyên bố trên truyền hình trực tiếp.
"Rõ ràng đây không phải là những cuộc biểu tình ôn hòa, mà là những cuộc bạo loạn được tổ chức công khai," bà nói thêm.
Bà Lâm "lên án mạnh mẽ" bạo lực và kêu gọi thành phố trở lại bình thường càng sớm càng tốt.
![]() |
| Người biểu tình chặn các ngả đường. Ảnh: VOA |
Cảnh sát Hồng Kông đã bắn đạn cao su và hơi cay vào những đoàn người biểu tình khi bắt đầu ném chai nhựa.
Hàng chục ngàn người biểu tình đã tụ tập một cách hòa bình bên ngoài trụ sở Hội đồng Lập pháp trước khi những kẻ quá khích vùng lên, đe dọa một số cảnh sát buộc tội bằng những chiếc ô của mình.
Cảnh sát đã cảnh báo họ quay trở lại, với lời cảnh báo: "Chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực".
Bạo lực bắt đầu bùng phát từ lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương) khi đến hạn chót mà người biểu tình đưa ra, yêu cầu chính quyền phải rút lại dự luật dẫn độ.
Theo AFP, đám đông đã cố xông vào tòa nhà Hội đồng lập pháp nhưng bị cảnh sát đáp trả bằng dùi cui, đạn cao su và hơi cay.
![]() |
| Người biểu tình cố tiếp cận trụ sở Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Ảnh: AFP |
Theo tờ South China Morning Post, Trưởng ty cảnh sát Hồng Kông Lư Vĩ Thông chiều 12/6 đã ban bố tình trạng bạo động khi người biểu tình gây bạo lực và xông vào trụ sở chính quyền.
“Đây là cuộc bạo động. Chúng tôi không còn cách nào khác, buộc phải sử dụng vũ khí để ngăn những người biểu tình này phá vỡ tuyến phòng thủ”, ông tuyên bố.
Ông Lư lên án “hành vi vô trách nhiệm” của người biểu tình và kêu gọi kiềm chế, “tránh làm bất cứ điều gì khiến họ hối hận suốt phần đời còn lại”.
Cũng theo South China Morning Post, tình trạng bạo động chưa từng được ban bố trong phong trào Chiếm Trung Hoàn diễn ra năm 2014. Những người vi phạm bị bắt giữ trong thời điểm này có thể đối mặt với bản án 10 năm tù giam.
![]() |
| Súng phun nước được sử dụng. Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu |
![]() |
| Cảnh sát bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình. Ảnh: REUTERS |
![]() |
| Cảnh sát ném đạn hơi cay vào người biểu tình hôm 12/6. Ảnh: VOA |
Theo một nhân chứng kể lại với tờ Reuters, những xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại khu vực biểu tình khi sự hoảng loạn lan rộng trong đám đông, với nhiều người cố gắng chạy trốn đạn hơi cay. Hơn 10 người bị thương trong các vụ đụng độ, đài Cable TV đưa tin.
Cảnh sát đã dùng bình xịt hơi cay, hơi cay và dùi cui để buộc đám đông quay trở lại. Một số cửa hàng gần tòa nhà IFC, một trong những tòa nhà cao nhất Hồng Kông, đã buộc phải đóng cửa.
![]() |
| Cảnh sát đập dùi cui vào những người biểu tình quá khích. Ảnh: VOA |
Tổ chức Mặt trận nhân quyền, bên đã tổ chức một cuộc biểu tình vào Chủ nhật, ước tính đã có hơn một triệu người xuống đường để phản đối dự luật dẫn độ, cáo buộc cảnh sát sử dụng bạo lực dù không cần thiết.
Những người biểu tình, hầu hết là những người trẻ tuổi mặc đồ đen, đã dựng lên các chướng ngại vật khi họ chuẩn bị để chiếm giữ một khu vực.
Bạo lực đã tạm chấm dứt vào buổi tối, nhưng hàng chục ngàn người vẫn gây ùn tắc trên đường phố trong và xung quanh đường Lung Wo, gần văn phòng của trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga và trụ sở cơ quan lập pháp Hồng Kông.
Bà Lâm đã tuyên bố sẽ thúc đẩy dự luật bất chấp những lo ngại sâu sắc trong chính trung tâm tài chính châu Á này, bao gồm cả các người đứng đầu các doanh nghiệp, cho rằng nó có thể làm suy yếu quyền tự do và niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời làm xói mòn lợi thế cạnh tranh của thành phố.
![]() |
| Người ném đạn hơi cay lại phía cảnh sát. Ảnh: AP |
![]() |
| Cảnh sát Hồng Kông đụng độ giữa người biểu tình. Ảnh: AFP |
Trong một cuộc phỏng vấn riêng được ghi lại trước đó vào thứ Tư trước khi xảy ra bạo lực lên đến đỉnh điểm, bà Lâm liên tục giới thiệu dự luật và nói rằng đã đến lúc phải tranh luận.
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi vì vấn đề này, tôi chỉ nói ý định ban đầu của chúng tôi vẫn hoàn toàn đúng đắn.”
Bà nói thêm “có lẽ không thể loại bỏ hoàn toàn sự lo lắng, lo lắng hay tranh cãi.”
Chính phủ cho biết cuộc tranh luận về dự luật dẫn độ tại Hội đồng lập pháp thành phố vào thứ Tư sẽ bị hoãn cho đến khi có thông báo mới.
Thị trường tài chính cũng bị ảnh hưởng. Chỉ số Hang Seng giảm 1,7%, mất 2% vào buổi chiều, trong khi các công ty Trung Quốc tại Hồng Kông giảm 1,2%./.
Xem thêm
Google đang chuyển một phần hoạt động sản xuất bộ điều chỉnh nhiệt gia dụng và phần cứng máy chủ (server hardware) ra khỏi Trung Quốc ... |
Trong một cuộc phóng vấn với kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, chính quyền Mỹ sẽ ngay lập tức áp thuế bổ ... |
Tổng thống Donald Trump không lo ngại việc tiếp tục áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán đang ... |
Tin bài liên quan
Khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Các tin bài khác
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao
Căng thẳng Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy an ninh năng lượng toàn cầu
Đọc nhiều
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Người khuyết tật kể chuyện trên không gian số
Hợp tác Việt Nam – châu Âu về AI trong tư pháp
Những cửa hàng nhỏ phản chiếu sức bền của kinh tế Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình













